Như tin đã đưa, sáng nay (31.5), Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra phiên bế mạc.
Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao vai trò của công đoàn trong thời gian qua. Những hoạt động của các cấp công đoàn đã để lại dấu ấn trong lòng người dân Sóc Trăng. Hoạt động công đoàn đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng cũng nhấn mạnh về đề án xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp, UBND tỉnh rất quan tâm và đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan xúc tiến sớm xây dựng. Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, chính sách ưu đãi để sớm xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp.
Đại hội đã thông qua nghị quyết chỉ tiêu nhiệm vụ 2018 - 2023 với một số nội dung chính: Phấn đấu phát triển 7.500 ĐVCĐ, thành lập CĐCS ở 100% DN có 20 CNLĐ trở lên; phấn đấu vận động xây dựng 250 mái ấm công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở; 100% cán bộ CĐ chuyên trách và 95% cán bộ CĐ không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác CĐ; thu tài chính CĐ đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao…
Đại hội cũng đề ra nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội được đặc biệt chú ý.
Đại hội đã bầu 38 đồng chí vào BCH khóa mới. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH bầu 3 đồng chí làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trong đó có hai đồng chí tái cử là: Lục Bích Phúc, Nguyễn Văn Thanh và đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
Phiên họp đã bầu 7 đồng chí Ủy ban kiểm tra, đồng chí Thạch Thùy Trang làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.