CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM:

Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động chăm sóc, giáo dục con em

HÀ ANH |

Giai đoạn 2017 - 2019, các cấp lãnh đạo trong ngành Ngân hàng Việt Nam - từ chuyên môn đến Công đoàn - luôn quan tâm sát sao, định hướng chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung cho người lao động (CBCCVCLĐ), tạo điều kiện tốt nhất để họ chăm sóc, giáo dục con em mình, góp phần xây dựng và tạo nguồn lực cho xã hội.

Khen thưởng, động viên kịp thời

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của CĐ Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN), CĐ các cấp trong hệ thống đã phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích dành cho con cán bộ, CNVCLĐ nhân các dịp lễ, tết như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, Tết Trung thu, các kỳ nghỉ hè, sơ kết, tổng kết năm học gắn với việc biểu dương, khen thưởng, tặng quà… nhằm khích lệ động viên không chỉ con em mà cả đối với chính CBCCVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, trong ngành. Tổng số tiền khen thưởng, động viên cho các cháu lên đến hàng tỉ đồng.

Tính đến nay, CĐ NHVN đã 3 lần tổ chức Hội nghị biểu dương học sinh sinh viên (HSSV) tiêu biểu cấp ngành: Lần I - năm 2013; lần II - năm 2016 và lần thứ III được tổ chức trong tháng 8.2019 - với số lượng HSSV đạt thành tích cấp quốc gia, quốc tế không ngừng gia tăng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Ngân hàng Việt Nam, thành tích mà các cháu đạt được ở mọi lứa tuổi, mọi cấp học, bậc học thông qua nhiều kỳ thi, cuộc thi có uy tín, chất lượng, có tính cọ sát cao, như Olympic Toán quốc tế, Phát minh sáng tạo Quốc tế, Olympic Toán và Khoa học Quốc tế, Hội khỏe phù đồng, Hội thi nghiên cứu khoa học, Sáng chế và phát minh Quốc tế, các cuộc thi âm nhạc, Cờ quốc tế...

Trong thời gian qua, 71 cháu đạt các giải thưởng cấp quốc tế. Ấn tượng là cháu Nguyễn Thuận Hưng - HCV Toán Olympic Quốc tế IMO 2019; cháu Đặng Anh Minh (Thần đồng Cờ vua), Huy chương Đồng Cờ vua Thế giới; cháu Đỗ Quang Minh - Huy chương Vàng Olympic Toán học trẻ Quốc tế IMC 2018…

Đặc biệt, có 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn, song bằng nghị lực đã vượt khó vươn lên, giành thành tích cao trong học tập. Điển hình có cháu bị liệt tay nhưng vẫn nỗ lực, giành được thành tích trong môn bơi lội. Có cháu ở vùng sâu, thuộc huyện nghèo miền núi nhưng vẫn cố gắng vươn lên giành nhiều giải thưởng cấp tỉnh, thành phố, cấp quốc gia...

Cần tạo nhiều sân chơi hấp dẫn

Với những hoạt động thiết thực của CĐ Ngân hàng Việt Nam nhằm lo cho con, em đoàn viên, NLĐ, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ NHVN - đánh giá, hoạt động của CĐNHVN đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, người lao động và con em trong ngành. Những thành tích mà các cháu học sinh sinh viên, các bậc cha mẹ cùng nhà trường đã đạt được trong 3 năm qua cho thấy công tác chăm lo, giáo dục đối với con cái trong mỗi gia đình CBCCVCLĐ đã và đang được các cấp lãnh đạo trong ngành quan tâm, chú trọng.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì tương lai của con em… đồng chí Đào Minh Tú cho rằng, các cấp lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong ngành, nhất là tổ chức CĐ các cấp, đứng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn là CĐNHVN cần xác định rõ những thời cơ, thách thức, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình, trẻ em trong tình hình mới thông qua các hoạt động, sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động.

Theo đồng chí Đào Minh Tú, để làm được việc đó, lãnh đạo CĐ các cấp nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình, trẻ em và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, ban lãnh đạo, trong đó CĐ là đầu mối cho việc tổ chức thực hiện; quan tâm cải thiện, nâng cao điều kiện thụ hưởng cho lao động nữ cũng như vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi… Tạo thuận lợi để đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có điều kiện làm tốt thiên chức đối với gia đình, chăm lo, nuôi dạy con em được tốt nhất, để các cháu được học hành, phấn đấu và phát triển một cách toàn diện… Bên cạnh đó, CĐNHVN cũng cần hết sức lưu ý, tạo điều kiện cho các cháu là con CBCNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó vươn lên, học giỏi.

Ngoài ra, các cấp CĐ cần tổ chức các cuộc thi, tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho con đoàn viên, CNVCLĐ; động viên, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần đối với các cháu bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh... tạo động lực để người lao động có thêm nhiệt huyết, gắn bó với đơn vị, với ngành.

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Mua bán, cầm cố sổ BHXH: Coi chừng mất tiền, mất quyền lợi

LÊ TUYẾT |

“Nhận mua bán, cầm cố sổ BHXH. Thủ tục nhanh gọn. Có tiền ngay” - là một trong vô số lời rao của những người chuyên thu mua, cầm sổ BHXH trong các hội, nhóm dành cho công nhân (CN). Từ cuối năm 2016, cơ quan BHXH bắt đầu thủ tục bàn giao sổ BHXH cho người lao động (NLĐ) quản lý, nhiều NLĐ khi giữ sổ thì lại mang đi cầm cố hoặc xem như hàng hóa để mua bán.

Cần bảo vệ quyền lợi BHXH cho công nhân tại các DN có chủ bỏ trốn

QUẾ CHI |

Gần đây, tỉnh Bắc Giang đã có 2 doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc có chủ bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH của công nhân (CN). Do đó, quyền lợi của người lao động (NLĐ) trong 2 DN này bị ảnh hưởng rất nặng nề, khiến cuộc sống của họ rất khó khăn. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng và tổ chức CĐ cần có những giải pháp kịp thời, hiệu quả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của họ.

Hà Nội: Phát triển mới 19.520 người lao động tham gia BHXH

P.V |

Theo thống kê, đến nay, BHXH Hà Nội đã rà soát được 19.606 đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên tổng số 46.366 đơn vị đóng trên địa bàn, tương ứng với trên 717.000 người lao động (NLĐ).

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Mua bán, cầm cố sổ BHXH: Coi chừng mất tiền, mất quyền lợi

LÊ TUYẾT |

“Nhận mua bán, cầm cố sổ BHXH. Thủ tục nhanh gọn. Có tiền ngay” - là một trong vô số lời rao của những người chuyên thu mua, cầm sổ BHXH trong các hội, nhóm dành cho công nhân (CN). Từ cuối năm 2016, cơ quan BHXH bắt đầu thủ tục bàn giao sổ BHXH cho người lao động (NLĐ) quản lý, nhiều NLĐ khi giữ sổ thì lại mang đi cầm cố hoặc xem như hàng hóa để mua bán.

Cần bảo vệ quyền lợi BHXH cho công nhân tại các DN có chủ bỏ trốn

QUẾ CHI |

Gần đây, tỉnh Bắc Giang đã có 2 doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc có chủ bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH của công nhân (CN). Do đó, quyền lợi của người lao động (NLĐ) trong 2 DN này bị ảnh hưởng rất nặng nề, khiến cuộc sống của họ rất khó khăn. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng và tổ chức CĐ cần có những giải pháp kịp thời, hiệu quả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của họ.

Hà Nội: Phát triển mới 19.520 người lao động tham gia BHXH

P.V |

Theo thống kê, đến nay, BHXH Hà Nội đã rà soát được 19.606 đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên tổng số 46.366 đơn vị đóng trên địa bàn, tương ứng với trên 717.000 người lao động (NLĐ).