Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020:

Tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên Công đoàn

Linh Nguyên |

Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020 đã tạo điều kiện rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề bậc thợ - đó là chia sẻ của các thí sinh có mặt tại khai mạc hội thi sáng 4.8 ở Nhà máy Z133.

Thiếu tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật - cùng các lãnh đạo, chỉ huy, chủ tịch Công đoàn (CĐ) các đơn vị và 32 thí sinh đến từ 5 đội thi tham dự hội thi.

Sẽ truyền kinh nghiệm cho đồng đội

Lần thứ 2 được dự hội thi, thượng uý Nguyễn Viết Lĩnh (Nhà máy Z751) vẫn không hết hồi hộp. Vì theo anh, ngoài việc nâng cao tay nghề, đây cũng là dịp tự đánh giá về trình độ của bản thân. Lĩnh tâm sự mỗi lần thi là một lần trau dồi kỹ năng cho nghề phay mà anh đang giữ bậc 6/7. Đặc biệt, tất cả kinh nghiệm thu nhận được từ các thí sinh tham gia hội thi sẽ được anh Lĩnh trao đổi, truyền đạt lại cho các đồng nghiệp ở Z751.

Là thí sinh nữ “hiếm hoi” dự thi nghề nguội, Trần Thị Lý (Phân xưởng Cơ khí chính xác, Nhà máy Z133) mang theo cả niềm tự hào về gia đình công nhân đến hội thi. Cả bố, mẹ Lý đều là công nhân của Z133. Sau khi bố mất, Lý được nhà máy tạo điều kiện, nhận vào làm việc năm 1996. Từ đấy là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Nhà máy Z133 chính là nguồn động viên to lớn để Lý phấn đấu đạt bậc 6/7 nghề nguội. Với mong muốn đạt kết quả tốt trong lần đầu vinh dự tham gia Hội thi Thợ giỏi của tổng cục, Lý đã không quản ngại khó khăn, tranh thủ học kỹ phần lý thuyết sau khi hết giờ làm ở nhà máy và thu xếp xong việc nhà.

Tại hội thi, thí sinh dự thi ở các nghề phay, tiện, hàn, nguội từ bậc 4/7 đến bậc 6/7 với phần thi lý thuyết và thi thực hành. Trong đó, thí sinh phải nắm được nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và biện pháp phòng ngừa; các nguyên tắc hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp...

Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật 2020 không chỉ là ngày hội đua tài của đội ngũ thợ cơ khí lành nghề ở các nhà máy, xí nghiệp trong toàn tổng cục, mà còn là cơ sở để rèn luyện tay nghề, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, bậc thợ; đồng thời để lựa chọn những đồng chí có trình độ, có tay nghề giỏi thành lập đội tuyển tham gia dự thi cấp toàn quân.

Đòi hỏi nỗ lực của đội ngũ cán bộ CĐ, công nhân lao động

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Thanh Hà - Phó Chính uỷ Tổng cục Kỹ thuật - cho biết, đối với Tổng cục Kỹ thuật ngoài chức năng tham mưu cấp chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật quân sự toàn quân; bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; còn có nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa một khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Chính vì vậy, ngành Cơ khí không thể thiếu ở tất cả đơn vị trong toàn tổng cục, nhất là ở các nhà máy, xí nghiệp.

Thiếu tướng nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi phải có sự cố gắng của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là đội ngũ cán bộ CĐ, công nhân lao động trong tổng cục. Đồng thời, thiếu tướng đề nghị lãnh đạo chỉ huy đơn vị trước, trong và sau hội thi cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, đoàn viên CĐ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt trong tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”… tạo không khí thi đua sôi nổi, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.