Công đoàn sát cánh cùng doanh nghiệp, người lao động
Năm 2020, 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lan rộng trên phạm vi cả nước, đã tác động và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có Quảng Ngãi. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, người lao động thiếu việc làm, việc làm không ổn định, đời sống vật chất, tinh thần gặp nhiều khó khăn.
Trước tình hình trên, để đồng hành cùng người lao động vượt khó, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã huy động các nguồn lực xã hội, trích kinh phí công đoàn trên 4,2 tỉ đồng để kịp thời hỗ trợ, chăm lo đời sống cho trên 7.000 đoàn viên. Các cấp công đoàn ở cơ sở huy động nguồn lực trên 140 tỉ đồng, trao tặng 80.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động. Riêng năm 2022, đã chi gần 1,2 tỉ đồng, chăm lo cho 1.240 đoàn viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán và trong tháng công nhân, các cấp công đoàn ở cơ sở đã chi trên 43 tỉ đồng, chăm lo cho 74.000 đoàn viên.
Nhờ sự quan tâm kịp thời của tổ chức Công đoàn, đời sống của công nhân, lao động từng bước được cải thiện, an tâm làm việc, ra sức thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Từ đó, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được hình thành và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hoạt động của các doanh nghiệp đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động địa phương.
Bên cạnh đó, sự quan tâm sâu sát của LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi và các công đoàn cơ sở còn tạo điểm tựa để đoàn viên công đoàn đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã thể hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, dấy lên phong trào công nhân tự học, tự rèn luyện, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Lãnh đạo các doanh nghiệp đã năng động, sáng tạo, tìm hiểu thị trường để mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư thiết bị công nghệ mới, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, tăng ưu thế cạnh tranh trên thị trường, tạo môi trường thuận lợi để công nhân lao động làm việc, rèn luyện tay nghề, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả.
Tiếp tục phát huy vai trò của người dẫn dắt
Tại buổi lễ, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến thi đua làm theo lời Bác đã chia sẻ những trở ngại khó khăn và động lực để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy được vai trò của “người thợ máy” trong thời kỳ mới để xây dựng phát triển doanh nghiệp cũng như nâng cao tay nghề, năng lực của bản thân.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Thanh An cho rằng, thời gian qua tỉnh gặp nhiều thách thức, nhất là dịch COVID-19, nhưng tinh thần, trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động đã góp phần tạo nên những bứt phá rõ nét vào sự phát triển của tỉnh, trong đó phải kể đến sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.
“Để phong trào ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, công đoàn, doanh nghiệp và người lao động phải kết hợp thành một khối vững chắc. Các cấp Công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm bắt lợi ích chính đáng của đoàn viên để xác định nội dung, lựa chọn cách thức phát động phong trào thi đua với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua và các phong trào hành động của Công đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông An nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 8 đoàn viên, công nhân, lao động giỏi, 5 chủ doanh nghiệp đạt thành tích trong quản lý, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện tốt chính sách cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, tặng bằng khen cho 21 công nhân, lao động giỏi, 13 chủ doanh nghiệp tiêu biểu, 10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi sự quan tâm, đóng góp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cho đoàn viên, công nhân lao động nghèo giúp họ có một mái ấm để an cư, tiếp thêm nghị lực để đoàn viên, công nhân, lao động nghèo tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, có 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ với số tiền 375 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh đã trao hỗ trợ xây mới 13 nhà, sửa chữa 5 nhà cho đoàn viên công đoàn, công nhân với số tiền 620 triệu đồng.