Tạo chỗ ở tốt hơn cho đoàn viên công đoàn

LÊ TUYẾT |

“Tuy ngôi nhà chưa được to, chưa được đẹp nhưng mỗi viên gạch, mỗi đường sơn đều mang trên nó tinh thần tương thân tương ái của tập thể đoàn viên, CNLĐ ngành điện dành cho những đồng nghiệp còn khó khăn của mình, giúp anh chị em có chỗ ở tốt hơn, an tâm công tác” - ông Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách pháp luật - Công đoàn (CĐ) Điện lực VN, xúc động chia sẻ trong chuyến công tác dọc miền Tây Nam Bộ, trao 7 “Mái ấm CĐ” cho các đoàn viên khó khăn vào giữa tháng 4 vừa qua.
“Ngôi nhà đẹp nhất xóm”

Anh Trần Việt Dũng, năm nay 55 tuổi, có 18 năm công tác tại Điện lực Châu Đốc (thuộc Cty điện lực An Giang). Được xây dựng từ năm 1990, ngôi nhà là nơi cư ngụ của nhiều thế hệ gia đình anh nay đã xuống cấp và hư hỏng nặng.

Anh bảo, mỗi lần triều cường dâng cao là sợ nước tràn vào nhà nhưng sợ rồi để đấy, chứ không biết làm gì hơn. Hôm được anh em ở Điệc lực Châu Đốc xuống khảo sát hiện trạng ngôi nhà để CĐ có hướng hỗ trợ gia đình anh xây căn nhà mới, cả gia đình đứng ngồi không yên bởi anh vẫn chưa tin từ nay gia đình anh có ngôi nhà kín đáo, đảm bảo che mưa, che nắng và nhất là không còn sợ triều cường dâng cao.

Với kinh phí xây dựng 69 triệu đồng, CĐ ngành điện hỗ trợ 60 triệu đồng, vợ chồng anh nâng cao nền, xây tường gạch vững chắc, lợp mái tôn, lát nền gạch men sạch sẽ. Ngày khánh thành nhà, dù đường vào nhà anh vẫn là những tấm ván gập ghềnh, những cây tràm, cây gỗ bắt tạm nhưng anh mỉm cười hài lòng bởi ngôi nhà của anh bây giờ đã trở thành “ngôi nhà đẹp nhất xóm”.

Không còn chịu cảnh “có nhà mà đóng cửa đi ở thuê” như trước, từ nay gia đình anh Nguyễn Sĩ Thanh Tùng (công tác tại Điện lực Nhơn Trạch - Cty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) đã tự tin ở trong ngôi nhà của chính mình. Sau bao năm tích góp, vợ chồng anh mua được căn nhà 14,9m2 ở quận 8 (TPHCM).

Tuy nhiên, sau 22 năm, ngôi nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng do triều cường thường xuyên dâng ngập. Anh trình bày: “Hôm nào mình ở nhà, nước triều dâng thì mình còn bơm nước, kê đồ lên, hôm nào đi làm thì coi như xong, đồ đạc hư hết. Đã vậy, căn nhà xuống cấp, nghiêng, thấp hơn đường cả mét nên ở không an tâm, vợ chồng tôi quyết định đóng cửa nhà đi ở trọ vì sợ nhà sẽ sập bất cứ lúc nào”.

Cuối năm 2016, gia đình anh được CĐ ngành hỗ trợ xây lại nhà mới. Hôm được nhận nhà, được về ở lại chính ngôi nhà của mình, anh xúc động, chia sẻ: “Tiền lương chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống, ước mơ về căn nhà luôn thường trực nhưng lực bất tòng tâm. Mơ rồi để đó thôi! Nếu không được sự hỗ trợ của CĐ thì không biết bao giờ gia đình tôi mới có được căn nhà như thế này”.

Giúp đoàn viên an tâm công tác

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Chủ tịch CĐ TCty Điện lực Miền Nam - chia sẻ, trong chuyến công tác giữa tháng 4, ngoài trao 7 căn nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên các tỉnh Long An, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Nai, đoàn còn tiến hành khảo sát các hồ sơ mà các đơn vị gửi lên. Ông Phúc xúc động: “Nhiều đoàn viên của mình còn khó khăn mà trong một sớm một chiều, mình chưa thể hỗ trợ hết được. Trong khả năng của mình, CĐ sẽ ưu tiên các gia đình có nhu cầu cấp thiết nhất”.

Anh Dương Văn Hóa, hơn 30 năm công tác ở Điện lực An Giang, bản thân anh là lao động chính, vợ không có việc làm. 30 năm qua, cả gia đình anh vẫn sống chung với gia đình bên vợ. Thương gia đình em khó khăn, người anh vợ cho một miếng đất nhưng mãi mà vợ chồng anh vẫn không đủ tiền để xây. Còn anh Rum Sa Rết, ở thị trấn Tri Tôn (An Giang) có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Cả hai vợ chồng đều là người Khmer, bố vợ bị ung thư giai đoạn cuối, hai con còn nhỏ. Anh Rết là lao động chính, mình anh gánh vác lo toan đủ thứ nên dù cha mẹ cho một miếng đất nhưng khả năng xây nhà vượt khỏi tầm tay. Hôm đoàn đến khảo sát, mẹ anh bùi ngùi: “Chỉ mong có được căn nhà cho thằng Rết bớt đi một phần lo, để yên tâm công tác”.

Ông Lê Minh Ba - Chủ tịch CĐ TCty Điện lực Miền Nam - cho biết: Chương trình “Mái ấm CĐ” được CĐ TCty Điện lực Miền Nam triển khai từ năm 2009, đến nay đã có 246 căn được được trao cho đoàn viên. Riêng năm 2017, đã trao 7 căn cho các đoàn viên, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thiện 23 căn.

Ông Ba chia sẻ: “Nguồn quỹ của chương trình do đoàn viên, CNLĐ của TCty và các đơn vị trực thuộc đóng góp 1 ngày lương. “Mái ấm CĐ” là sự chia sẻ đối với các đoàn viên còn khó khăn, là lời cam kết cho mục tiêu “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, mà cụ thể ở đây là “chỗ ở tốt hơn” cho đoàn viên của mình”.
LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

“Có nhà trẻ trong khu công nghiệp, công nhân sẽ càng yên tâm làm việc”

TẤT THẢO (thực hiện) |

Vừa qua, ông Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - đã có buổi làm việc với LĐLĐ TP.Hà Nội về nhiệm vụ công tác năm 2017. Tại buổi làm việc này, LĐLĐ TP.Hà Nội đã có 15 kiến nghị gửi đến Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Động thổ khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong – Bắc Ninh

|

Sáng nay (2.2), Tổng công ty Viglacera tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017 và động thổ khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh.

Huấn luyện viên Park có thể ngẩng cao đầu sau khi chia tay bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung trong 5 năm qua.

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.

Giới chuyên môn nói gì về thành tích phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành?

DI PY |

Với doanh thu gần 120 tỉ đồng của "Nhà bà Nữ" sau 4 ngày công chiếu, giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng về một cú hích đưa điện ảnh Việt trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian khó khăn năm 2022.

“Có nhà trẻ trong khu công nghiệp, công nhân sẽ càng yên tâm làm việc”

TẤT THẢO (thực hiện) |

Vừa qua, ông Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - đã có buổi làm việc với LĐLĐ TP.Hà Nội về nhiệm vụ công tác năm 2017. Tại buổi làm việc này, LĐLĐ TP.Hà Nội đã có 15 kiến nghị gửi đến Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Động thổ khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong – Bắc Ninh

|

Sáng nay (2.2), Tổng công ty Viglacera tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017 và động thổ khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh.