Tặng tiền, lo thực phẩm để giữ công nhân trong mùa dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Trong đợt dịch bệnh lần thứ tư, tại tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp cũng như công nhân lao động (CNLĐ) đã bị ảnh hưởng rất lớn: Sản xuất tại doanh nghiệp bị ngưng trệ, doanh thu giảm mạnh, còn người lao động (NLĐ) lâm vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống trong khu vực phong toả vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, với chủ trương NLĐ là tài sản quý giá nhất, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều chính sách, hoạt động cụ thể thiết thực để chăm lo cho NLĐ, giữ chân NLĐ “ở yên tại chỗ”, có thể phục hồi hoạt động sản xuất ngay sau khi dịch bệnh được khống chế.

Tiêm vaccine để công nhân yên tâm lao động sản xuất

Trong đợt dịch lần thứ tư tại Đồng Nai, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp chăm lo, đồng thời cũng là cách giữ chân NLĐ, chờ khống chế được dịch bệnh để phục hồi sản xuất. Theo đó, các doanh nghiệp ít lao động đã chủ động thực hiện “3 tại chỗ”, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với NLĐ để ổn định việc sản xuất. Tại đây, công đoàn cơ sở đưa ra nhiều giải pháp chăm lo tốt nhất để NLĐ yên tâm sản xuất.

Tại Công ty TNHH Great Kingdom KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, để động viên, khuyến khích NLĐ thực hiện tốt 3 tại chỗ, công ty thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng NLĐ để cải thiện các chế độ chính sách, bữa ăn hằng ngày và môi trường sinh hoạt. Công ty còn tổ chức cho NLĐ các hoạt động giải trí, cắt tóc cho công nhân có nhu cầu nhằm giúp họ thư giãn mà vẫn đảm bảo nguyên tắc 5K trong phòng dịch.

Ông Lương Ngọc Hồi - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Great Kingdom cho biết: Công ty đã thực hiện 3 tại chỗ gần một tháng nay, toàn bộ công nhân thực hiện 3 tại chỗ đã được tiêm vaccine mũi 1 nên NLĐ tại công ty này rất yên tâm lao động sản xuất.

Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (KCN Biên Hòa 2) cho biết: Để giữ chân NLĐ, ngoài tiền lương, công ty phải hỗ trợ hơn 250.000đồng/người/ngày, những người có con nhỏ còn được hỗ trợ thêm. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng đề xuất sớm có thêm nguồn vaccine phòng COVID-19 tiêm cho NLĐ để họ an tâm làm việc.

Ông Trần Thanh Thắng - Phó chủ tịch Công đoàn KCN Biên Hòa cũng cho rằng: Tuy tình hình dịch bệnh khó khăn, doanh nghiệp tốn rất nhiều chi phí phòng, chống dịch nhưng cần quan tâm đến đời sống NLĐ bằng cách hỗ trợ thêm cho những ai ở lại thực hiện 3 tại chỗ. Như vậy, NLĐ sẽ yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

Tặng tiền mặt, lo chế độ cao nhất cho NLĐ

Còn đối với nhiều doanh nghiệp có số lượng lao động lớn, lên tới hàng chục nghìn người, không thể thực hiện 3 tại chỗ, thì các doanh nghiệp này cũng chủ động đưa ra các giải pháp để chăm lo cho NLĐ tại khu nhà trọ, tặng tiền, và cả giải pháp về nâng cao chế độ tiền lương khi NLĐ ngừng việc để họ yên tâm, “ai ở đâu ở yên đó”, chờ dịch qua đi sẽ tiến hành phục hồi lao động sản xuất ngay.

Theo các cán bộ Công đoàn, các doanh nghiệp có chính sách đầu tư cho NLĐ chính là khoản đầu tư sinh lời vì khi được quan tâm, chăm sóc chu đáo, NLĐ sẽ tận lực cống hiến cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2) cho biết: Ban giám đốc đã có sẵn chính sách để chăm lo cho NLĐ ngay sau khi được đi làm trở lại. Tuy nhiên, trước mắt để giữ chân NLĐ ở lại địa phương và cũng là cách để NLĐ được an toàn “ai ở đâu ở yên đấy”, trong thời gian công ty tạm ngừng hoạt động để phòng dịch COVID-19, toàn bộ gần 40.000 công nhân đều được trả đủ lương cơ bản và hỗ trợ khoảng 800.000 đồng/người trong 2 tuần. Còn lương, thưởng trong tháng 8 đang được ban giám đốc công ty cân nhắc, nhưng luôn đảm bảo thu nhập tối thiểu cho công nhân lao động. Hiện tại, công ty đang tập trung tặng nhu yếu phẩm và tổ chức tiêm ngừa vaccine cho NLĐ tại công ty.

Theo đó, CĐCS công ty đã thực hiện các chương trình cứu trợ khẩn cấp cho hơn 2.000 NLĐ của công ty ở các khu nhà trọ bị phong toả. Mỗi phần quà gồm: Một bịch gạo 5kg, một thùng mì, ba lốc sữa, một vỉ trứng kèm rau củ - đã giúp công nhân có thêm thực phẩm để chống chọi lại với những cách ly phong toả do dịch bệnh. Trước đó, công ty này cũng đã tiếp viện cho các trường hợp F0 và F1 trong khu cách ly với số lượng 200 người. “Sắp tới, Công đoàn công ty cũng sẽ trao hỗ trợ cho gần 2.000 lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ, mỗi người 500.000 đồng tiền mặt”, ông Phúc cho biết.

Cũng theo Công ty CP Taekwang Vina, trước những khó khăn của công nhân lao động đang gặp phải, ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn cơ sở đã lên kế hoạch hỗ trợ đồng loạt NLĐ ngay sau khi đi làm lại. “Với thông điệp “Gửi trọn yêu thương” chúng tôi mong muốn, trong hoàn cảnh khó khăn này, các đoàn viên NLĐ luôn dành tình cảm yêu thương nhau để vượt qua đại dịch. Sau khi hết dịch, công nhân và công ty sẽ cùng nhau lao động sản xuất để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn”, ông Phúc chia sẻ.

Hiện, công đoàn cũng đang đàm phán thương lượng với ban giám đốc công ty để trả lương, hỗ trợ cho NLĐ trong những ngày nghỉ ngừng việc sau ngày thứ 14, với mong muốn giúp NLĐ có được mức thu nhập ổn định cuộc sống.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt nếu không nhận lại NLĐ khi hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động

Bảo Hân |

Bạn đọc hỏi: Sau khi hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động thì sau bao lâu người lao động phải quay lại làm việc? Trường hợp công ty không nhận lại người lao động thì có vi phạm không?

Trang bị đủ các điều kiện cho công nhân sản xuất “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Đã 40 ngày tỉnh Long An thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, những công nhân tham gia hoàn toàn cách ly với bên ngoài, rời xa gia đình, con cái…

Hàn gắn đứt gãy sản xuất bằng hoạt động giúp công nhân trụ lại nơi làm việc

Phạm Đông |

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã gây ra những tác động lớn đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp và đời sống công nhân. Các hoạt động của tổ chức công đoàn và các cấp chính quyền thời gian qua đã phần nào giúp công nhân bám trụ lại nơi cư trú, nơi làm việc, thực hiện "ai ở đâu, ở yên đó". Điều này có ý nghĩa khi doanh nghiệp hoạt động trở lại sẽ không bị đứt gãy chuỗi sản xuất chỉ vì thiếu hụt lực lượng lao động.

Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Triển khai tiêm vaccine cho công nhân, Khánh Hòa tổ chức xe lưu động tiêm vaccine đến các doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện “3 tại chỗ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bị phạt nếu không nhận lại NLĐ khi hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động

Bảo Hân |

Bạn đọc hỏi: Sau khi hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động thì sau bao lâu người lao động phải quay lại làm việc? Trường hợp công ty không nhận lại người lao động thì có vi phạm không?

Trang bị đủ các điều kiện cho công nhân sản xuất “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Đã 40 ngày tỉnh Long An thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, những công nhân tham gia hoàn toàn cách ly với bên ngoài, rời xa gia đình, con cái…

Hàn gắn đứt gãy sản xuất bằng hoạt động giúp công nhân trụ lại nơi làm việc

Phạm Đông |

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã gây ra những tác động lớn đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp và đời sống công nhân. Các hoạt động của tổ chức công đoàn và các cấp chính quyền thời gian qua đã phần nào giúp công nhân bám trụ lại nơi cư trú, nơi làm việc, thực hiện "ai ở đâu, ở yên đó". Điều này có ý nghĩa khi doanh nghiệp hoạt động trở lại sẽ không bị đứt gãy chuỗi sản xuất chỉ vì thiếu hụt lực lượng lao động.

Khánh Hòa đưa xe lưu động tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Triển khai tiêm vaccine cho công nhân, Khánh Hòa tổ chức xe lưu động tiêm vaccine đến các doanh nghiệp có đông người lao động thực hiện “3 tại chỗ”.