Tăng tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong các hợp tác xã

Phương Linh |

Với hơn 50.000 thành viên nhưng tỉ lệ tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội trong các hợp tác xã tại Khánh Hòa còn rất ít. Điều này khiến quyền lợi của các thành viên bị ảnh hưởng, tác động đến các vấn đề an sinh.

Chiều 7.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) Khánh Hòa và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Lê Hùng Chính, Phó Giám đốc phụ trách BHXH Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh hiện có 135 đơn vị hợp tác xã và 11.000 thành viên tham gia BHXH. Tuy nhiên với con số gần 50.000 thành viên thì còn số lớn chưa tham gia. Hiện thu nhập của các thành viên trong hợp tác xã không ổn định vì vậy ngoài đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì hiện nay chúng tôi muốn mở rộng để xã viên tiếp cận, tham gia loại hình BHXH tự nguyện phù hợp với thu nhập và linh động trong các khoản đóng, quyền lợi hưởng như BHXH thông thường.

Thông qua chương trình phối hợp với 6 mục tiêu chính, hai bên sẽ đề ra những giải pháp cụ thể trong từng năm. Trong đó, thống nhất cao việc tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHXH tự nguyện đến đông đảo thành viên các hợp tác xã; tăng tỷ lệ các thành viên tham gia vào các loại hình BHXH có lợi cho thành viên, người lao động...Hàng năm BHXH Khánh Hòa và Liên minh Hợp tác xã sẽ đánh giá kết quả phối hợp và ký mới bổ sung những nhiệm vụ phát sinh mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch COVID-19 số người tham gia BHXH bắt buộc của Khánh Hòa hơn 132.000 người, giảm 13,24% so với cùng kỳ năm 2019. Số người tham gia BHXH tự nguyện gần 9.000 người tăng 105,3% so với cùng kỳ 2019.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Đã có 10 công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2

Tường Minh |

Đến sáng ngày 7.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là công nhân, đưa tổng số công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng dương tính với virus SARS-CoV-2 lên con số 10.

Gian lận bảo hiểm xã hội, bị xử phạt thế nào?

cấn dung |

Bạn đọc có email thaingui9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi khai báo sai số lượng lao động được tham gia bảo hiểm xã hội. Công ty tôi có thể bị xử phạt thế nào?

COVID-19 trở lại, cần có điều kiện nào để hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Minh Hương |

"Tôi đang làm việc theo hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm thất nghiệp. Dịch COVID-19 quay trở lại, nếu lại thất nghiệp, như thế nào tôi mới đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp" - bạn đọc Phạm Văn Đức (Hà Nội) đặt câu hỏi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng: Đã có 10 công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2

Tường Minh |

Đến sáng ngày 7.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là công nhân, đưa tổng số công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng dương tính với virus SARS-CoV-2 lên con số 10.

Gian lận bảo hiểm xã hội, bị xử phạt thế nào?

cấn dung |

Bạn đọc có email thaingui9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi khai báo sai số lượng lao động được tham gia bảo hiểm xã hội. Công ty tôi có thể bị xử phạt thế nào?

COVID-19 trở lại, cần có điều kiện nào để hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Minh Hương |

"Tôi đang làm việc theo hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm thất nghiệp. Dịch COVID-19 quay trở lại, nếu lại thất nghiệp, như thế nào tôi mới đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp" - bạn đọc Phạm Văn Đức (Hà Nội) đặt câu hỏi.