Tặng thùng rác phân loại, hướng đến xây dựng khu nhà trọ công nhân "xanh"

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 10.3, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức các đoàn trao tặng thùng rác đến các khu nhà trọ trên địa bàn.

Cụ thể, trong ngày 10.3, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao tổng số 520 thùng rác đến các khu nhà trọ huyện Thuỷ Nguyên, An Lão, Vĩnh Bảo và quận Dương Kinh. Trong đó, huyện Thuỷ Nguyên là 280 thùng, quận Dương Kinh 150 thùng, huyện An Lão 70 thùng và huyện Vĩnh Bảo 20 thùng.

 
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng trao thùng rác khu nhà trọ trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên. Ảnh: Mai Dung

Được biết, trong tháng 3.2022, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trang bị tổng số 700 thùng rác đến các khu nhà trọ quận Dương Kinh, Hồng Bàng, huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (có từ 10 phòng trở lên). Thùng rác được trang bị là thùng nhựa loại 240 lít, có nắp đậy, có phân loại thùng rác hữu cơ (màu xanh) và rác vô cơ (màu vàng).

Việc trang bị thùng rác tại các khu nhà trọ nhằm hình thành thói quen giữ vệ sinh nơi ở, xây dựng nếp sống văn minh cho công nhân lao động nhập cư trên địa bàn thành phố, là hoạt động hiện thực mô hình "Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn" của Liên đoàn Lao động thành phố.

 
Ông Đỗ Văn Khoa - Chủ nhà trọ xã Thuỷ Triều, huyện Thuỷ Nguyên hướng dẫn công nhân nhà trọ sử dụng và phân loại rác. Ảnh: Mai Dung

Sau khi trang bị, các cấp công đoàn phối hợp Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng trong thu gom, xử lý rác thải, từng bước cải thiện và làm đẹp đô thị cũng như tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu...

Anh Hoàng Văn Vui - công nhân nhà trọ quận Dương Kinh cho biết - "Trước đây, rác sinh hoạt hằng ngày công nhân thường bỏ vào túi ni lông để sọt nhựa trước cửa nhà trọ. Nhiều khi trời mưa, rác nhiều cũng rất mất vệ sinh. Nay khu trọ được trang bị thùng rác to, đẹp, sạch sẽ, mọi người trong xóm ý thức hơn trong việc bỏ rác đúng quy định, giữ gìn vệ sinh chung".

 
Mỗi khu nhà trọ được trang bị 2 thùng rác vô cơ và hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại rạp chiếu phim

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 1446/UBND-VH1 về việc thử nghiệm hoạt động trở lại rạp chiếu phim.

Học sinh lớp 7 ở Hải Phòng nhặt được ví rơi, trả lại người đánh mất

Mai Dung |

Hải Phòng - Nhặt được ví rơi, bên trong có tiền mặt và giấy tờ, em Phạm Minh Tuấn (lớp 7C1, Trường THCS Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng) lập tức thông qua nhà trường, tìm trả lại người đánh mất.

Hải Phòng: Trạm y tế online hỗ trợ người lao động F0 điều trị tại nhà

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), Liên đoàn Lao động huyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Trạm Y tế Online”, tư vấn và giải đáp môt số vấn về chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động là F0 đang điều trị tại nhà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại rạp chiếu phim

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 1446/UBND-VH1 về việc thử nghiệm hoạt động trở lại rạp chiếu phim.

Học sinh lớp 7 ở Hải Phòng nhặt được ví rơi, trả lại người đánh mất

Mai Dung |

Hải Phòng - Nhặt được ví rơi, bên trong có tiền mặt và giấy tờ, em Phạm Minh Tuấn (lớp 7C1, Trường THCS Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng) lập tức thông qua nhà trường, tìm trả lại người đánh mất.

Hải Phòng: Trạm y tế online hỗ trợ người lao động F0 điều trị tại nhà

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), Liên đoàn Lao động huyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Trạm Y tế Online”, tư vấn và giải đáp môt số vấn về chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động là F0 đang điều trị tại nhà.