Tặng quà Tết cho người lao động, cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Thuận

Phương Linh |

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận

Chiều 6.1, tại LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân lao động tỉnh Ninh Thuận.

Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đồng chí Phan Xuân Dũng tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tại Ninh Thuận. Ảnh: P.Linh
Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đồng chí Phan Xuân Dũng tặng quà Tết cho công nhân khó khăn tại Ninh Thuận. Ảnh: P.Linh

30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn được đồng chí Phan Xuân Dũng và đồng chí Trần Văn Khải - Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tận tay những phần quà xuân thiết thực.

Xúc động khi lần đầu nhận phần quà Tết (1,2 triệu đồng/suất) từ lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường  của Quốc hội và Tổng Liên đoàn chị Lê Thị Như Bông, công nhân công ty CP đô thị Ninh Thuận cho biết, "món quà tết đến bất ngờ quá. Sự quan tâm, động viên của các cấp lúc này đối với công nhân chúng tôi rất quý. Tôi dùng số tiền này đi sắm Tết, đón Tết tươm tất hơn".

Đồng chí Trần Văn Khải, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn Tổng Liên đoàn trao phần quà 1 triệu đồng góp tết cùng công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.Linh
Đồng chí Trần Văn Khải, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn Tổng Liên đoàn trao phần quà 1 triệu đồng góp tết cùng công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.Linh

Chia sẻ với đoàn viên công nhân lao động tỉnh Ninh Thuận đồng chí Phan Xuân Dũng đánh giá, năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận đoàn kết phát huy nội lực, tạo bước tiến quan trọng thúc đẩy tăng trưởng KTXH tỉnh nhà. Ninh Thuận trở thành một trong 5 tỉnh thành có tốc độ phát triển nhanh trong năm qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Phan Xuân Dũng cũng đặc biệt ghi nhận sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nói chung và công nhân lao động nói riêng của cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh Ninh Thuận.

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau”, bước vào năm 2020 đồng chí Phan Xuân Dũng đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân. Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động. Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý, phản biện xã hội.

Đồng chí Phan Xuân Dũng động viên đội ngũ công đoàn Ninh Thuận phát huy những kết quả đạt được, tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho người lao động. Ảnh: P.Linh
Đồng chí Phan Xuân Dũng động viên đội ngũ công đoàn Ninh Thuận phát huy những kết quả đạt được, tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho người lao động. Ảnh: P.Linh

Chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo tiền đề để Công đoàn làm tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, chủ động tập hợp công nhân lao động, thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên. Đồng thời phải chú ý phát triển các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Cũng trong dịp này đoàn công tác và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã đi thăm tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng người mắc bệnh tâm thần, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồi côi, người không nơi nương tựa và chúc Tết một số lão thành cách mạng tại TP Phan Rang- Tháp Chàm.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì lao động nữ

Quế Chi |

Do đại đa số người lao động trong doanh nghiệp là nữ, khi thương lượng đối thoại tập thể, anh Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoisiden Việt Nam (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - luôn cố gắng kiến nghị những điều khoản cao hơn luật, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho lao động nữ.

Tôn vinh 90 cấp ủy viên là chủ tịch CĐCS

Linh Nguyên |

Ngày 7.1, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã thông tin về Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Giai cấp công nhân Việt Nam dưới cờ Đảng quang vinh” dự kiến diễn ra tối 12.1 tại Hà Nội.

Đoàn viên, công nhân lao động được nhận quà Tết tăng gấp 3 lần

Bá Mạnh- B.H |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì lao động nữ

Quế Chi |

Do đại đa số người lao động trong doanh nghiệp là nữ, khi thương lượng đối thoại tập thể, anh Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hoisiden Việt Nam (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - luôn cố gắng kiến nghị những điều khoản cao hơn luật, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho lao động nữ.

Tôn vinh 90 cấp ủy viên là chủ tịch CĐCS

Linh Nguyên |

Ngày 7.1, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã thông tin về Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Giai cấp công nhân Việt Nam dưới cờ Đảng quang vinh” dự kiến diễn ra tối 12.1 tại Hà Nội.

Đoàn viên, công nhân lao động được nhận quà Tết tăng gấp 3 lần

Bá Mạnh- B.H |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.