Tăng lương, vui nhưng vẫn lo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Công nhân trong các nhà máy chế biến thủy sản, dệt may đón tin vui tăng lương tối thiểu trong sự băn khoăn về giá cả, mức sống hiện tại.

Chị Trần Thị Tuyết làm công nhân trong Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu thị xã Giá Rai chia sẻ: “Lương tối thiếu tăng 6%, tính ra doanh nghiệp trả thêm mỗi tháng cho chúng tôi chưa đến 200.000 đồng. Tuy nhiên, giá cả sau Tết Nguyên đán cái gì cũng tăng. Từ cọng rau cho đến giá gas, vận chuyển... Có mặt hàng như gas tăng đến trên 20%, xăng tăng cũng tăng...”.

Công nhân trong các nhà máy chế biến thủy sản vui mừng khi đón nhận thông tin tăng lương, nhưng lo thiếu sản phẩm để được tăng ca. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân trong các nhà máy chế biến thủy sản vui mừng khi đón nhận thông tin tăng lương, nhưng lo thiếu sản phẩm để được tăng ca. Ảnh: Nhật Hồ

Chị Tuyết nhà ở huyện Đông Hải, hàng ngày đi đò qua kênh xáng Cà Mau – Bạc Liêu để sang thị xã Giá Rai làm việc. Nhà cách công ty hơn 20km, nhưng chị chủ động ở nhà để tiết kiệm chi phí. Chị cho biết ở nhà sáng sớm nấu cơm mang theo ăn, chứ ở luôn trong công ty cái gì cũng tiền hết.

Bạc Liêu có gần 100 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, ngoài lượng công nhân cơ hữu, số công nhân làm việc thời vụ khá đông. Chính vì vậy, việc tăng lương đối với số lao động thời vụ rất khó kiểm soát.

Một doanh nghiệp chế biến thủy sản chia sẻ: “Sau Tết, công nhân khan hiếm, doanh nghiệp trả lương thời vụ cho công nhân có tháng mỗi người trên 14 triệu đồng. Chính vì vậy việc áp dụng mức lương tối thiểu với số công nhân lao động thời vụ là rất khó. Thực tế, chúng tôi trả tiền lương, tiền công cao hơn nhiều”.

Nguyễn Mỹ Linh, công nhân của Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu chia sẻ: “Được tăng lương dù nhiều hay ít tụi em đều vui. Tăng lương lúc này là hợp lý, bởi vật giá cái gì cũng tăng, công nhân chúng em cố tiết kiệm lắm rồi”.

Thông tin tăng lương hầu hết công nhân đều vui. Dù vậy, họ cũng lo lắng trước tình trạng vật giá có chiều hướng leo thang, lương tăng ít mà giá tăng nhiều. Công nhân Nguyễn Văn Học, làm việc trong Công ty chế biến thủy sản không giấu được sự lo lắng: “Em lo là công ty không đủ hàng hóa, giảm tăng ca hoặc chi trả tiền tăng ca thấp đi để bù vào việc tăng lương thì công nhân chúng em dù có tăng lương tiền đem về cũng không tăng”.

Nỗi lo của Học không phải vô căn cứ, bởi khi áp dụng mức tăng lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp sẽ bỏ ra một số tiền để chi trả, trong khi thực tế, hầu hết công nhân trong ngành chế biến thủy sản “sống được” nhờ tăng ca.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Người lao động phấn khởi vì sắp được tăng lương tối thiểu vùng sau 2 năm

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM - Nhiều người lao động phấn khởi trước thông tin Hội đồng Tiền lương quốc gia đã "chốt" phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022 để trình Chính phủ xem xét quyết định. Đây là chính sách vừa giúp người lao động giảm bớt khó khăn vừa là động lực để gia tăng năng suất lao động, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế.

"Chốt" tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022

Hoa Lê - Bảo Hân |

Trưa 12.4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

Bạc Liêu: Sẽ di dời trên 890 hộ dân ra khỏi rừng vào dự án

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.3, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ sớm di dời dân ra khỏi rừng, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân về nơi ở mới thuận lợi nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động phấn khởi vì sắp được tăng lương tối thiểu vùng sau 2 năm

PHƯƠNG NGÂN - KHÁNH LINH |

TPHCM - Nhiều người lao động phấn khởi trước thông tin Hội đồng Tiền lương quốc gia đã "chốt" phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022 để trình Chính phủ xem xét quyết định. Đây là chính sách vừa giúp người lao động giảm bớt khó khăn vừa là động lực để gia tăng năng suất lao động, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế.

"Chốt" tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1.7.2022

Hoa Lê - Bảo Hân |

Trưa 12.4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu, chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân 6% từ ngày 1.7.2022.

Bạc Liêu: Sẽ di dời trên 890 hộ dân ra khỏi rừng vào dự án

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.3, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ sớm di dời dân ra khỏi rừng, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân về nơi ở mới thuận lợi nhất.