Tăng lương tối thiểu vùng: Công nhân quá khổ, không nên trì hoãn thêm

QUANG ĐẠI |

Với thu nhập như hiện nay, đời sống công nhân rất khó khăn, nhiều cán bộ công đoàn Nghệ An khẳng định nếu không tăng lương kịp thời sẽ phát sinh mâu thuẫn, bức xúc trong quan hệ lao động.

Ngày 12.4, Hội đồng Tiền lương quốc gia quyết định đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1.7.2022. Cụ thể, Vùng 1 tăng 260.000 đồng, từ mức 4,42 triệu đồng lên 4,68 triệu đồng; Vùng 2 tăng 240.000 đồng, từ 3,92 triệu đồng lên 4,160 triệu đồng; Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3,42 triệu đồng lên 3,63 triệu đồng; Vùng 4, tăng 180.000 đồng từ 3,07 triệu đồng lên 3,250 triệu đồng.

Trước thông tin nói trên, nhiều cán bộ công đoàn ở Nghệ An đã chia sẻ ý kiến và quan điểm, nhận định từ thực tế công tác.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu Phạm Đức Cường tìm hiểu cuộc sống, nguyện vọng của công nhân doanh nghiệp dày da. Ảnh: QĐ
Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu Phạm Đức Cường tìm hiểu cuộc sống, nguyện vọng của công nhân ngành giày da. Ảnh: QĐ

Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu Phạm Đức Cường nói: “Công nhân, người lao động rất phấn khởi vì nghe thông tin lương tối thiểu vùng sẽ tăng. Tại huyện Diễn Châu, sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đã tăng 6% lương, nay được tăng thêm 6% nữa thì người lao động đỡ khó khăn. Mức lương thấp làm phát sinh nhiều vấn đề trong quan hệ lao động, do đó tăng lương là cần thiết, và nên tăng vào thời điểm gần nhất, không nên lùi thêm”.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt tặng quà cho công nhân tại khu nhà trọ ở TP Vinh. Ảnh: QĐ
Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Trần Thị Nguyệt tặng quà cho công nhân tại khu nhà trọ ở TP Vinh. Ảnh: QĐ

Sau Tết Nguyên đán, một số doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu đã xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc tập thể với hàng nghìn người tham gia để đòi quyền lợi, do mức lương quá thấp so với mức sống tối thiểu. Sau khi công đoàn vào cuộc thương lượng, doanh nghiệp đồng ý tăng lương cơ bản 6% và nhiều phúc lợi khác, người lao động mới làm việc trở lại.

“Thực tế mức lương cơ bản hiện nay quá thấp, người lao động quá vất vả. Do đó tăng lương là cần thiết và nên thực hiện ngay, không nên lùi thêm. Tăng lương, công nhân rất phấn khởi nhưng mức tăng 6% là không đáng kể, thấp so với nhu cầu cuộc sống. Nếu không tăng lương, sẽ phát sinh mâu thuẫn, bức xúc trong quan hệ lao động, ảnh hưởng đến tâm tư người lao động” – ông Tô Văn Thắng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu chia sẻ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi tặng quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Trần Đông
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi tặng quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Trần Đông

Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu cho biết, nghe thông tin lương tăng, một số tiểu thương đã tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Do đó, nếu không tăng lương kịp thời vào 1.7 như dự kiến, người lao động càng thêm khó khăn.

“Nhìn công nhân đi chợ, so với những người ngành nghề khác đã thấy quá khổ. Thực tế người lao động mong muốn mức tăng cao hơn, sớm hơn nữa, nhưng trong điều kiện hiện nay thì như thế cũng là một sự thay đổi theo hướng tốt hơn” – ông Tô Văn Thắng nói.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt nói: “Hiện mức lương vùng 1 cao hơn vùng 4 đến gần 1,4 triệu đồng, trong khi giá cả các mặt hàng thiết yếu không chênh lệch nhau nhiều. Nghệ An áp dụng mức lương vùng 3,4 nên lương càng thấp. Thu nhập của người lao động thấp, cuộc sống khó khăn nên không thu hút và giữ chân được lao động địa phương”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám hỏi thăm công nhân trong khu nhà trọ ở TP Vinh. Ảnh: QĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám hỏi thăm công nhân trong khu nhà trọ ở TP Vinh. Ảnh: QĐ

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi nêu quan điểm: “Qua nắm bắt dư luận, tổ chức công đoàn nhận thấy công nhân lao động rất vui khi biết mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng. Theo tôi tăng lương là rất tốt nhưng mức tăng 6% vẫn thấp so với mức tăng giá cả hiện nay. Còn thời điểm tăng lương nếu áp dụng vào 1.7.2022 sẽ tốt hơn vào đầu năm 2023”.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm, công nhân lao động và cán bộ công đoàn Nghệ An vẫn mong rút ngắn khoảng cách mức lương tối thiểu giữa các vùng, để người lao động địa phương yên tâm về làm việc gần nhà không phải tìm đến những địa phương vùng 1 có mức lương cao hơn. Bên cạnh đó, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp cũng mong được tăng lương cơ bản để cải thiện cuộc sống.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương tối thiểu vùng: Không được cắt giảm phụ cấp của người lao động

Bảo Hân |

Trước thông tin lương tối thiểu vùng (LTTV) tăng 6% từ ngày 1.7.2022, nhiều NLĐ và cán bộ công đoàn mong sắp tới lương cơ bản của NLĐ sẽ được tăng tương ứng, tuy nhiên, việc tăng lương này không được đi kèm cắt giảm những khoản phụ cấp.

Nhìn lại mức tăng lương tối thiểu vùng qua các năm

ANH THƯ |

Mới đây, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận thông qua phương án tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1.7.2022 để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trần Vân |

Ngày 14.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tăng lương tối thiểu vùng: Không được cắt giảm phụ cấp của người lao động

Bảo Hân |

Trước thông tin lương tối thiểu vùng (LTTV) tăng 6% từ ngày 1.7.2022, nhiều NLĐ và cán bộ công đoàn mong sắp tới lương cơ bản của NLĐ sẽ được tăng tương ứng, tuy nhiên, việc tăng lương này không được đi kèm cắt giảm những khoản phụ cấp.

Nhìn lại mức tăng lương tối thiểu vùng qua các năm

ANH THƯ |

Mới đây, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận thông qua phương án tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1.7.2022 để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trần Vân |

Ngày 14.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.