Tăng lương tối thiểu: Không đủ bù xăng xe nhưng không nên trì hoãn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với người lao động ở Đà Nẵng, việc tăng lương tối thiểu vùng thời điểm này không đủ bù tiền xăng xe nhưng không thể trì hoãn đến tháng 1.2023.

Mỗi tháng thêm 240 ngàn đồng

Chị Linh, 38 tuổi, đang thuê trọ gần Khu công nghiệp Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng, là công nhân của một doanh nghiệp may. Lâu nay, nếu đi làm đủ ngày công và có tăng ca, thu nhập mỗi tháng của chị Linh cũng không vượt qua mức 6 triệu đồng.

Tháng 7 tới, nếu Nghị định về điều chỉnh lương tối thiểu vùng được thông qua như dự định, thu nhập của chị Linh mỗi tháng sẽ được tăng thêm khoảng 240 nghìn đồng.

“Khoảng lương tăng thêm này thực ra không đủ bù cho tiền xăng tăng giá, nhưng dù sao thì có thêm 240 nghìn đồng vẫn còn hơn là không có thêm nghìn nào”, chị Linh nói.

Và chị Linh bất ngờ, có chút lo lắng khi nghe thông tin liên quan đến việc 8 hiệp hội ngành hàng kiến nghị Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2023 thay vì 1.7 năm nay theo quyết định của Hội đồng tiền lương quốc gia mới đây. “Chờ đến 1.7 là đã quá dài với chúng tôi rồi chứ đừng nói đến hết năm”, chị Linh nói.

Ở Đà Nẵng, dù chưa có các khảo sát chi tiết dựa vào phương pháp “Lương đủ sống Anker” (Living wage) để tính mức lương mà người lao động nhận được để duy trì mức sống bình thường và gia đình như ở TPHCM và một số địa phương khác vì nhiều lý do khác nhau, tuy nhiên theo ước tính của người lao động như chị Linh, thu nhập “tạm sống được” ở Đà Nẵng, ít nhất cũng phải 7 triệu đồng một tháng. Trong khi lương tối thiểu vùng ở Đà Nẵng (vùng II) hiện chỉ có 3.920.000 đồng, tức chỉ hơn 60% lương đủ sống.

“Tạm sống được, là nói về thời điểm trước đây khi xăng và giá cả chưa tăng cao. Còn bây giờ, chúng tôi sống rất khó khăn, phải dè xẻn, cắt xén rất nhiều nhu cầu với mức thu nhập đó. Vậy nên, 240 ngàn đồng tăng thêm, dù không đủ bù tiền xăng nhưng vẫn rất quý và cần thiết đối với chúng tôi thời điểm này”, chị Linh nói.

Hài hoà và chấp nhận được

Anh Nguyễn Văn Long, người lao động tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (Đà Nẵng) chia sẻ, tuy mức tăng chưa cao, mỗi tháng anh có thêm khoảng 240 nghìn đồng, nhưng cũng đáp ứng được phần nào nguyện vọng chính đáng của người lao động trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài cũng như vật giá leo thang.

Đồng thời, việc tăng lương sẽ góp phần tăng thêm sự hài hòa quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. “Người lao động chúng tôi mong muốn Hội đồng Tiền lương sẽ sớm trình Chính phủ về phương án tăng lương tối thiểu vùng để Chính phủ quyết định, thực hiện sớm nhất có thể, tốt nhất là từ 1.7 tới đây" -  anh Nguyễn Văn Long nói.

Theo ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, việc tăng lương tối thiểu vùng lên 6% là phương án có lợi cho người lao động và chấp nhận được đối với doanh nghiệp.

“Tất nhiên, việc tăng lương tối thiểu vùng cũng sẽ tạo sức ép rất lớn cho doanh nghiệp chúng tôi trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, bởi tăng lương còn đi kèm với tăng phí đóng bảo hiểm xã hội, tăng tiền thưởng trong các dịp lễ, Tết...”.

Tổng giám đốc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng (xin không nêu tên), cũng cho rằng, mức tăng lương tối thiểu 6%, nếu áp dụng từ 1.7.2022 là một phương án chấp nhận được và hài hòa lợi ích cho cả đôi bên.

“Quan trọng nhất vẫn là làm sao Chính phủ và địa phương có các giải pháp mới, hiệu quả để thúc đẩy được sản xuất, phục hồi kinh tế, từ đó tăng được năng suất lao động, tạo nhiều việc làm, có điều kiện để doanh nghiệp có tài chính tốt hơn từ đó có điều kiện để tăng lương” – Tổng giám đốc doanh nghiệp này chia sẻ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Gần 600 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Gần 600 doanh nghiệp; trong đó có 290 doanh nghiệp có trên 25 lao động, hơn 300 doanh nghiệp có 10 - 25 lao động chưa có tổ chức Công đoàn.

Đà Nẵng: 5 hoạt động nổi bật của Công đoàn trong Tháng Công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - 5 hoạt động nổi bật của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trong Tháng Công nhân 2022.

Động lực của ngư dân Đà Nẵng vươn khơi bám biển

Thanh Chung |

Hơn 1 tháng qua, giá nhiên liệu liên tục tăng cao, khiến nhiều ngư dân có ý định tạm ngừng vươn khơi, nhưng dựa vào những chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và thành phố, ngư dân Đà Nẵng tiếp tục bám biển.

Đà Nẵng: Tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng: Gần 600 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Gần 600 doanh nghiệp; trong đó có 290 doanh nghiệp có trên 25 lao động, hơn 300 doanh nghiệp có 10 - 25 lao động chưa có tổ chức Công đoàn.

Đà Nẵng: 5 hoạt động nổi bật của Công đoàn trong Tháng Công nhân

Tường Minh |

Đà Nẵng - 5 hoạt động nổi bật của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trong Tháng Công nhân 2022.

Động lực của ngư dân Đà Nẵng vươn khơi bám biển

Thanh Chung |

Hơn 1 tháng qua, giá nhiên liệu liên tục tăng cao, khiến nhiều ngư dân có ý định tạm ngừng vươn khơi, nhưng dựa vào những chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và thành phố, ngư dân Đà Nẵng tiếp tục bám biển.

Đà Nẵng: Tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động.