Tăng lương tối thiểu giúp người lao động bớt khó khăn

Nhóm phóng viên |

Phiên họp lần thứ 3 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia diễn ra vào ngày 13.8 đã chốt phương án mức tiền lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 sẽ tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu năm 2018 (tương đương mức tăng từ 160 nghìn đến 200 nghìn đồng/người/tháng tùy từng vùng). Báo Lao động Điện tử ghi nhận một số ý kiến về mức tăng này.

Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN):

Mức tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2019 được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất là 5,3% chưa thực sự đạt được kỳ vọng của Tổng LĐLĐVN và NLĐ. Tuy nhiên, đây là một việc rất bình thường của quá trình thương lượng LTTV.

Ban đầu, Tổng LĐLĐVN đề xuất 8%, còn phía đại diện người sử dụng LĐ đề xuất không tăng. Sau các phiên họp, mức tăng 5,3% là sự cố gắng thương lượng cũng như là một sự ghi nhận thành công của Tổng LĐLĐVN tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Mức tăng này tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng, nhưng Tổng LĐLĐVN chấp nhận với tinh thần tạo cho DN có điều kiện phát triển tốt hơn, tạo đà để có nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hơn nữa hiệu quả, từ đó DN quay lại quan tâm và phục vụ NLĐ được tốt hơn.

Với mức tăng này, để thực hiện lộ trình đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ, nếu các tính toán không thay đổi thì khả năng LTTV năm 2020 phải tăng 6-7%. 

Anh Nguyễn Văn Kỳ - CN Cty TNHH Toto Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội):

Tôi rất vui khi nghe tin Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất chốt tăng LTT năm 2019 là 5,3%. Dù không được như mong muốn của Tổng LĐLĐVN (đại diện cho NLĐ), nhưng đó cũng là mức tăng chấp nhận được. Nhìn chung, thu nhập của NLĐ hiện đáp ứng cuộc sống tối thiểu nên việc tăng LTT hằng năm càng có ý nghĩa đối với bản thân và gia đình.

Nếu được Chính phủ đồng ý theo mức chốt tăng lương tối thiểu năm 2019 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, tùy theo vùng, mỗi NLĐ sẽ được tăng 160.000 - 200.000 đồng/tháng. Đây là số tiền đáng kể giúp NLĐ bớt khó khăn; tuy nhiên, với điều kiện giá cả các mặt hàng thiết yếu, giá điện nước, giá thuê nhà… không tăng. 

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên:

Mức tăng LTTV 5,3% thực sự không đạt được như kì vọng ban đầu của CNLĐ, và có thể ảnh hưởng tới mục tiêu LTTV phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu vào năm 2020, điều đó cũng khiến NLĐ phần nào lo lắng.

Tuy nhiên, với người lao động NLĐ, được tăng lương là sẽ rất phấn khởi bởi còn liên quan tới việc chi trả, đóng các chế độ của DN cho NLĐ như BHXH. Thực tế, trước mỗi đợt tăng lương thì giá cả đều tăng trước vì vậy CĐ các KCN sẽ tiếp tục có những hoạt động nhằm cho lo phúc lợi cho người lao động nhiều hơn... 

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018 - 2021 có thể được điều chỉnh tăng lương hưu

THU VŨ |

Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu đối với số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021. 

Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia: Chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu năm 2019

QUẾ CHI - HOA LÊ |

Trưa 26.7, phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 đã kết thúc mà chưa tìm được tiếng nói chung. HĐTLQG dự định sẽ tổ chức phiên họp lần thứ ba vào tháng 8 tới.

Năm 2019, phải tăng lương tối thiểu là lẽ đương nhiên

PGS-TS VŨ QUANG THỌ - VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN |

Đại diện bên người lao động - Tổng LĐLĐVN - (hôm 12.7) đã tổ chức công bố toàn bộ kết quả khảo sát tiền lương - thu nhập - đời sống của công nhân lao động (CNLĐ) với quy mô mẫu phiếu hỏi là trên 3.000 ở 150 doanh nghiệp, đại diện cho các loại hình: Doanh nghiệp (DN) nhà nước, cổ phần hóa, DN dân doanh, DN FDI và trải trên cả 4 vùng lương, tại 25 tỉnh, thành phố, ngành T.Ư có đông CNLĐ. 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018 - 2021 có thể được điều chỉnh tăng lương hưu

THU VŨ |

Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu đối với số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021. 

Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia: Chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu năm 2019

QUẾ CHI - HOA LÊ |

Trưa 26.7, phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 đã kết thúc mà chưa tìm được tiếng nói chung. HĐTLQG dự định sẽ tổ chức phiên họp lần thứ ba vào tháng 8 tới.

Năm 2019, phải tăng lương tối thiểu là lẽ đương nhiên

PGS-TS VŨ QUANG THỌ - VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN |

Đại diện bên người lao động - Tổng LĐLĐVN - (hôm 12.7) đã tổ chức công bố toàn bộ kết quả khảo sát tiền lương - thu nhập - đời sống của công nhân lao động (CNLĐ) với quy mô mẫu phiếu hỏi là trên 3.000 ở 150 doanh nghiệp, đại diện cho các loại hình: Doanh nghiệp (DN) nhà nước, cổ phần hóa, DN dân doanh, DN FDI và trải trên cả 4 vùng lương, tại 25 tỉnh, thành phố, ngành T.Ư có đông CNLĐ.