Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội có vai trò chính trong công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước, từng bước khắc phục hiệu quả tình trạng úng ngập và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô. Làm việc trong môi trường đặc biệt, tiếp xúc với nhiều nguồn nước thải, cán bộ, công nhân viên không tránh khỏi lo lắng khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19,
Để bảo vệ sức khỏe cho người lao động Công ty và cho cộng đồng, bà Trương Hải Yến - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên họp trực tuyến giữa công ty và các đơn vị để báo cáo về tình hình dịch. Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền tới người lao động các biện pháp phòng, chống dịch, làm công tác khử khuẩn trụ sở, nơi làm việc theo chỉ dẫn của ngành Y tế.
Bên cạnh đó, người lao động Công ty còn được đo thân nhiệt hàng ngày, trang bị thêm khẩu trang bảo hộ lao động, nước rửa tay và xà phòng. Được sự quan tâm, chăm lo kịp thời của Công ty và Công đoàn, cán bộ, công nhân viên yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, làm sạch môi trường.
Chia sẻ những khó khăn, vất vả của những người công nhân thoát nước, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố động viên người lao động chú trọng bảo vệ sức khỏe, chủ động vệ sinh môi trường, khử khuẩn, vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, hạn chế tập trung đông người và hạn chế tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu người lao động tập trung làm việc, tuyệt đối không đưa những thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh. Chung tay cùng chính quyền thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Dịp này, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội tặng 6.300 khẩu trang kháng khuẩn (trong đó có 1.000 chiếc tặng cán bộ, công nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội), 160 chai nước rửa tay sát khuẩn cho người lao động 9 công đoàn cơ sở thường xuyên làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Hành động kịp thời này nhằm động viên, chung tay cùng công nhân lao động nâng cao nhận thức, hành động đúng góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.