Ngày 4.8, ông Bùi Hải Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC, đã thay mặt tập thể công nhân viên chức lao động của EVNHCMC trao tặng các trang, thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị COVID-19 cho Bệnh viện Nhân dân 115. Số trang thiết bị gồm 2.000 bộ bộ đồ bảo hộ, 500 khẩu trang 3M-1860, 500 kính chống giọt bắn, 1.920 khẩu trang N.95.
Ông Lê Văn Minh cho biết, sau Bệnh viện Nhân dân 115, công nhân viên chức lao động của EVNHCMC sẽ tiếp tục trao tặng 7 bệnh viện gồm các bệnh viện dã chiến số 4, 11, 12, Củ Chi và Bệnh viện TP.Thủ Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới mỗi nơi số lượng trang, thiết bị như trên.
Ngoài ra, tập thể công nhân viên chức lao động của EVNHCMC sẽ trao tặng thêm các bệnh viện đang điều trị COVID-19 10.000 bộ đồ bảo hộ, 4.000 khẩu trang 3M-1860, 4.000 kính chống giọt bắn, 19.200 khẩu trang N.95.
Tổng trị giá các trang thiết bị y tế mà EVNHCMC trao tặng tới các bệnh viện đợt này trị giá hơn 2,6 tỉ đồng. Số tiền này được lãnh đạo và Công đoàn EVNHCMC vận động toàn thể người lao động của Tổng công ty đóng góp 1 ngày lương để mua sắm trang thiết bị y tế cấp thiết tặng cho các bệnh viện đang điều trị COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.
Ông Lê Văn Minh cho biết thêm, tập thể công nhân viên chức lao động EVNHCMC luôn trân trọng, cảm ơn những nỗ lực cống hiến, hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua. EVNHCMC đã lựa chọn những trang thiết bị, vật dụng phòng hộ cá nhân thiết yếu để bảo vệ nhân viên y tế tham gia chống dịch với mong muốn mang đến sự an toàn cho lực lượng nhân viên y tế đang làm công tác phòng chống COVID-19.
"EVNHCMC và hơn 6.500 công nhân viên chức lao động của Tổng Công ty luôn dõi theo, đồng hành cùng chính quyền, ngành y tế, người dân TPHCM trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19. Mỗi công nhân viên chức lao động của EVNHCMC đều mong mỏi được đóng góp công sức của mình đến lực lượng tuyến đầu chống dịch để sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối điện TPHCM, nay là Tổng Công ty Điện lực TPHCM (7.8.1976 - 7.8.2021)" - ông Minh nói.