Tăng giờ làm thêm, chế độ đãi ngộ phù hợp để khuyến khích người lao động

Thành Nhân |

Người lao động mong muốn tăng giờ làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống khi vật giá tăng cao, nhưng cũng cần có chế độ cho người lao động tăng ca để khuyến khích người lao động làm việc.

Vật giá tăng, làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nâng giờ nhưng không quá 60 giờ/tháng, người lao động tại khu công nghiệp ở TP.Cần Thơ cho rằng, việc nâng giờ làm thêm sẽ tăng thêm nguồn thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều người lao động cho rằng khi đề xuất trên được thông qua nâng giờ làm thêm như vậy thì không được bắt buộc người lao động mà cần quy định cụ thể, khi “tăng ca” làm thêm giờ thì người sử dụng lao động cần phải thỏa thuận với người lao động và hỗ trợ tiền ăn uống để bồi bổ cho người lao động.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng đang làm việc tại Công ty TNHH TM XNK Song Khang (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết, đặc điểm của công nhân ngành chế biến thủy sản là thời gian làm việc không cố định. Tùy theo, nguồn nguyên liệu thủy sản về lúc nào thì sẽ làm việc lúc đó và lương sẽ đánh giá trên sản phẩm. Khi nghe thông tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua “nâng” giờ làm thêm lên 60 giờ/tháng chị vẫn đồng ý vì làm thêm giờ vào thời điểm này sẽ giúp cho cuộc sống của gia đình bớt thêm khó khăn hơn do thu nhập tăng thêm.

“Cả hai vợ chồng em đều làm công nhân với thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng/tháng, tính cả tiền tăng ca trung bình mỗi ngày khoảng 2 tiếng. Trước đây, tiền nhà, tiền học của hai con nhỏ và tiền ăn uống, chi tiêu của cả gia đình thì phải dè xẻn lắm mới không thiếu nợ. Gần đây, khi vật giá đồng loạt leo thang theo giá xăng, thu nhập chừng đó không đủ sống nên làm thêm giờ để tăng thu nhập là nhu cầu cấp bách” – chị Hằng nói.

 
Người lao động trong ngành thủy sản tại TP.Cần Thơ hăng hái làm việc. Ảnh: Th.N

Đồng quan điểm với chị Hằng, anh Lê Hữu Long - công nhân của một công ty ở khu công nghiệp Trà Nóc - cho rằng, với giá cả hiện nay đều tăng giá, cuộc sống đã khó khăn. Với thông qua nâng giờ làm thêm thì khi làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải lấy ý kiến và được sự đồng ý của người lao động. Đồng thời, có chế độ tiền ăn khi tăng ca và thời gian nghỉ ngơi phù hợp để khuyến khích người lao động.

Cần có chế độ tương xứng để khuyến khích người lao động làm thêm giờ

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ cho biết, sau khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hiện nay, công ty đã khôi phục sản xuất. Qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của anh em công nhân, đa số công nhân đều mong muốn làm thêm giờ để có thu nhập trang trải cuộc sống khi vật giá tăng như hiện nay.

Trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Công đoàn Các KCX và CN TP.Cần Thơ cho biết hiện nay, Công đoàn khu đang có khoảng 35.000 người lao động, trong đó, có khoảng 24.000 là đoàn viên Công đoàn.

Việc làm thêm giờ nâng lên không quá 60 giờ/tháng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đáp ứng với nhu cầu của người lao động. Vì hiện nay người lao động cũng mong muốn tăng ca làm thêm giờ để tăng thu nhập để trang trải trong cuộc sống khi giá cả lương thực, thực phẩm tăng như hiện nay.

Theo bà Hiền, khi nâng giờ làm thêm cần đảm bảo phúc lợi cho người lao động như thời gian nghỉ ngơi phù hợp khi hết thời gian làm việc bình thường là 8 giờ, ngoài ra cũng đảm bảo chế độ ăn uống để đảm bảo sức khỏe khuyến khích người lao động tăng ca. Đồng thời, việc làm thêm không quá 60 giờ/tháng người sử dụng lao động phải trả lương phù hợp tương xứng để khuyến khích người lao động và khi tăng ca làm thêm giờ phải thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao động.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động

Cường Ngô |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thời gian làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động. Việc này đang nhận được phản hồi tích cực của cả doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo sức khỏe người lao động, duy trì nguồn lao động có sức khoẻ tốt và làm việc lâu dài.

Lan toả sáng kiến của người lao động mang lại giá trị cao

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Hưng Yên: Gần 8 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần đảm bảo sức khoẻ cho người lao động

Cường Ngô |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thời gian làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động. Việc này đang nhận được phản hồi tích cực của cả doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo sức khỏe người lao động, duy trì nguồn lao động có sức khoẻ tốt và làm việc lâu dài.

Lan toả sáng kiến của người lao động mang lại giá trị cao

Hà Anh |

Chiều 23.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin tổ chức lễ ký kết vận động người lao động phát huy sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động.

Hưng Yên: Gần 8 tỉ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19

Hà Anh |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.