Tăng cường ứng dụng trong nghiên cứu khoa học

Quế Chi |

Chiều 20.2, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi làm việc, viện đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019; kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; định hướng phát triển khoa học công nghệ an toàn và vệ sinh lao động của viện giai đoạn 2021-2030.

Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch ghi nhận những kết quả viện đạt được trong năm 2019; đồng thời cho rằng viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động; tăng cường việc phối hợp với các ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt là Ban Quan hệ lao động; tăng cường công tác công bố các nghiên cứu khoa học; xây dựng được chiến lược phát triển...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những kết quả hoạt động của viện trong năm 2019. Đồng chí chỉ đạo viện cần sớm xây dựng cơ chế, đề án tự chủ. Để thực hiện được tốt đề án tự chủ, viện cần phát huy cao độ tinh thần độc lập suy nghĩ, ý thức vươn lên, đưa ra các giải pháp cụ thể; khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của mình.

Viện cũng cần gắn hoạt động của mình đối với nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thực sự chăm lo về an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên, người lao động…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh viện cùng các đơn vị trực thuộc cần đổi mới tư duy theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tăng cường ứng dụng trong nghiên cứu khoa học…

Bên cạnh đó, viện cần chủ động xây dựng chiến lược phát triển đồng thời chủ động làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để đưa chiến lược phát triển của viện vào chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của quốc gia; tăng cường sự phối hợp với các bộ, viện nghiên cứu, trường đại học, ban, cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… giúp cho định hướng phát triển của viện. Viện cũng cần chú trọng chăm lo, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động của viện để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập.

TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - phát biểu tại buổi làm việc.
TS. Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động - phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đã trả lời những kiến nghị của viện tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho gần 27.600 học viên

Bảo Hân |

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại Cần Thơ

Thành Nhân |

Ngày 6.12, Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.Cần Thơ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Giám sát chuyên đề về chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Thành Nhân |

Ngày 5.12, đoàn giám sát liên ngành của Tổng LĐLĐVN do bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm phó trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Gentraco và Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ở TP.Cần Thơ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho gần 27.600 học viên

Bảo Hân |

Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại Cần Thơ

Thành Nhân |

Ngày 6.12, Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.Cần Thơ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Giám sát chuyên đề về chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Thành Nhân |

Ngày 5.12, đoàn giám sát liên ngành của Tổng LĐLĐVN do bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm phó trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Gentraco và Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ở TP.Cần Thơ.