Tăng cường truyền thông cơ sở bằng việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Tăng cường truyền thông cơ sở là nội dung chiếm vị trí quan trọng trong hành trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới.

Ngày 6.11, trình bày về chuyên đề “Công tác Tuyên giáo Công đoàn” qua hình thức tập huấn trực tuyến cho hơn 2.300 cán bộ Công đoàn tỉnh Kiên Giang tại 16 điểm cầu, ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó Ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ VN - nhấn mạnh: “Tăng cường truyền thông cơ sở là nội dung chiếm vị trí quan trọng trong hành trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi tập huấn trực tuyến nghiệp vụ Công đoàn do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi tập huấn trực tuyến nghiệp vụ Công đoàn do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Tiêm, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang đứng trước những thuận lợi và thách thức của xã hội đầy biến động, tác động lên nhiều lĩnh vực đời sống. Nhất là sự bùng nổ của mạng xã hội... đã gây ra sự nhiễu loạn thông tin. Trong khi đó, dù có những bước tiến vượt bậc về trình độ nhận thức, kiến thức.., nhưng vẫn còn một bộ phận đoàn viên, CNLĐ tính giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị, sự hiểu biết và nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Ông Vũ Mạnh Tiêm. Ảnh: Lục Tùng
Ông Vũ Mạnh Tiêm. Ảnh: Lục Tùng

Do vậy công tác Tuyên giáo Công đoàn nói chung, công tác truyền thông về Công nhân, Công đoàn cần hướng tới mục tiêu mới nhằm chia sẻ, liên kết thông tin... Nói cách khác là đòi hỏi công tác Tuyên giáo Công đoàn phải thiết lập cho mình hình trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình mới. Vì vậy, theo ông Tiêm, bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng các biện pháp mang tính “truyền thống” như: tổ chức tập huấn, tuyên truyền trực tiếp và lồng ghép, hay liên kết báo chí đưa tin, phản ánh... dưới nhiều hình thức loại hình như: báo hình, báo viết, báo nói và báo điện tử, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến loại hình tuyên truyền “mới”: mạng xã hội.

Bài giảng về công tác Tuyên giáo Công đoàn được minh họa trực tiếp lên màn hình Ảnh: Lục Tùng
Bài giảng về công tác truyền thông được minh họa trực tiếp lên màn hình Ảnh: Lục Tùng

Theo thống kê chuyên ngành, hiện có đến 85% CNLĐ sử dụng điện thoại và phần lớn có thể truy cập Internet và trên thực tế CNLĐ cũng tự tập hợp nhau thành nhóm trên mạnh xã hội, như Facebook, Zalo... theo địa phương, khu công nghiệp đang làm việc. Trên cơ sở này, từ tháng 8.2016, Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ VN đã thiết lập tài khoản Facebook, đến nay có hơn 500.000 người theo dõi.

Và chính sự tương tác gần gũi với CNLĐ của kênh thông tin này đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Không chỉ cung cấp chủ trương mới của Tổng LĐLĐ VN đến tận tay CNLĐ một cách sớm nhất, đây còn kênh nắm bắt, định hướng thông tin dư luận trong CNLĐ rất hiệu quả...

Từ kết quả tích cực này, nhiều Công đoàn địa phương đã lập page với những con số rất ấn tượng: 106 trang page Công đoàn cấp tỉnh, trên 800 page Công đoàn cấp trên cơ sở và 14.000 trang page Công đoàn cơ sở để cung cấp thông tin, giải đáp, tư vấn pháp luật... cho đoàn viên, CNLĐ.

Các đại biểu dự tập huấn chăm chú lắng nghe. Ảnh: Lục Tùng
Các đại biểu dự tập huấn chăm chú lắng nghe. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nhiên, theo ông Tiêm, tới đây cần tăng cường đầu tư hơn nữa cho công tác hướng truyền thông về cơ sở đáp ứng tình hình mới. Trước đây, chúng ta chủ yếu chỉ trông chờ và tạo điều kiện cho báo chí tìm đến phản ánh các phong trào CNLĐ và định hướng dư luận... Điều này có lợi thế là thông tin mang tính chuyên nghiệp cao, nhưng trước bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, thì cách làm này sẽ dễ bị “trễ nhịp” vì đội ngũ làm báo chuyên nghiệp có hạn. Vì vậy, tới đây các cấp Công đoàn cần quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở có kỹ năng xử lý truyền thông. Đây là cơ sở để họ chủ động phản ánh những nhân tố tích cực và ngược lại gởi về cấp trên hoặc cộng tác cho các đơn vị báo chí...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: 2.300 cán bộ Công đoàn tập huấn nghiệp vụ trực tuyến

Lục Tùng |

Lần đầu tiên 2.300 cán bộ Công đoàn toàn tỉnh Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ trực tuyến.

Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 27.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác truyền thông Công đoàn cho hơn 20 cán bộ Công đoàn phụ trách công tác truyền thông công đoàn trong tỉnh. Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã đến dự và phát biểu khai mạc.

LĐLĐ Thái Bình: Hơn 300 công nhân tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe

Bá Mạnh |

Hơn 300 công nhân Công ty CP Thời trang GenViet 2 (Thái Bình) tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phú Thọ: Tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh.

Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo Công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 22.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2019 cho hơn 50 cán bộ Công đoàn.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Kiên Giang: 2.300 cán bộ Công đoàn tập huấn nghiệp vụ trực tuyến

Lục Tùng |

Lần đầu tiên 2.300 cán bộ Công đoàn toàn tỉnh Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ trực tuyến.

Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác truyền thông công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 27.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác truyền thông Công đoàn cho hơn 20 cán bộ Công đoàn phụ trách công tác truyền thông công đoàn trong tỉnh. Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã đến dự và phát biểu khai mạc.

LĐLĐ Thái Bình: Hơn 300 công nhân tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe

Bá Mạnh |

Hơn 300 công nhân Công ty CP Thời trang GenViet 2 (Thái Bình) tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phú Thọ: Tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh.

Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo Công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 22.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2019 cho hơn 50 cán bộ Công đoàn.