Tăng cường tập hợp lao động khu vực phi kết cấu vào nghiệp đoàn

Nam Dương |

Việc triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, NLĐ thích ứng với tình hình mới và đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp là một trong những việc tổ chức Công đoàn TPHCM ưu tiên tập trung thực hiện.

Vào nghiệp đoàn, hưởng lợi ích thiết thực

Buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, công tác an toàn giao thông, phòng chống dịch COVID-19 do Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận Bình Tân tổ chức tại Hội trường Nhà Văn hoá Lao động quận Bình Tân mới đây rất sôi nổi. Hơn 100 đoàn viên của nghiệp đoàn tham gia sinh hoạt đã được nghe phổ biến về các thủ đoạn của tội phạm đối với người làm công việc chạy xe ôm công nghệ và cách nhận biết, phòng chống tội phạm. Đoàn viên còn được nghe phổ biến các quy định về an toàn giao thông, phòng, chống dịch COVID-19…

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận Bình Tân, cho biết, những khi không có dịch bùng phát, hàng tháng nghiệp đoàn đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề. “Đi họp mất thời gian nhưng bù lại anh em nhận được những kiến thức để tự bảo vệ, chăm sóc mình tốt hơn. Đặc biệt, qua đó thắt chặt thêm mối liên hệ giữa các đoàn viên với nhau và hỗ trợ nhau tốt hơn” - ông Lưu chia sẻ.

Ông Lưu cho biết, khi đoàn viên của nghiệp đoàn bị bệnh phải chữa trị, được nghiệp đoàn chăm lo 300.000 đồng; tứ thân phụ mẫu qua đời thăm viếng 500.000 đồng, những hoàn cảnh khó khăn hơn thì nghiệp đoàn sẽ huy động riêng để hỗ trợ. Khoản tiền chăm lo này từ đóng góp của chính các đoàn viên 50.000 đồng/năm (năm 2021 do dịch bệnh nên không thu) và hỗ trợ ban đầu của LĐLĐ quận Bình Tân. Đặc biệt, dịch COVID-19 vừa qua, những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức công đoàn hỗ trợ gạo, thực phẩm… Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho biết đến nay toàn quận đã thành lập được 7 nghiệp đoàn với 382 đoàn viên ở nhiều lĩnh vực, công việc, nhưng hoạt động của nhiều nghiệp đoàn mới dừng lại ở việc sinh hoạt định kỳ hàng quý, với sự hỗ trợ và định hướng, chăm lo của LĐLĐ quận. Riêng Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ, đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông, an ninh trật tự, quyền và nghĩa vụ đoàn viên công đoàn và hiện đã tự tổ chức được sinh hoạt và có những đóng góp nhất định với lợi ích chung của cộng đồng. “Bên cạnh việc tiếp tục tập hợp NLĐ ở các lĩnh vực khác vào nghiệp đoàn, chúng tôi cũng sẽ tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của các nghiệp đoàn” - ông Hải nói.

Tăng cường vận động, thu hút và tập hợp vào nghiệp đoàn

Ông Võ Khắc Bình - Chủ tịch LĐLĐ quận 7 - nơi đã thành lập được 6 nghiệp đoàn với hơn 100 đoàn viên cũng có chung nhận định hoạt động của nhiều nghiệp đoàn còn mới chỉ dừng lại ở mức tập trung sinh hoạt, hỗ trợ nhau trên cơ sở đóng góp tự nguyện của các đoàn viên và phần hỗ trợ ban đầu của LĐLĐ quận. Cái khó hiện nay là hầu hết công việc của đoàn viên nghiệp đoàn không ổn định, nguy cơ mất việc hay thay đổi công việc cao...

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tổ chức Công đoàn TPHCM đã thành lập được 29 nghiệp đoàn với gần 1.820 đoàn viên, nâng tổng số nghiệp đoàn tại TPHCM lên 157 với 6.885 đoàn viên.

Bà Thúy cũng cho biết, sau đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4,  nhiều người phải chạy xe công nghệ, giao hàng nhanh, bán hàng online, buôn bán nhỏ, giúp việc theo giờ, nhóm giữ trẻ... đang là xu thế. Do đó, việc triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, NLĐ thích ứng với tình hình mới và đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp, định hướng cho công nhân, NLĐ là một trong những việc tổ chức Công đoàn TPHCM ưu tiên tập trung thực hiện. Đây cũng là một trong những việc làm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”...

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Trao giải Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TPHCM phòng chống dịch COVID-19

Đức Long |

TPHCM - Sáng 29.10, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TPHCM trong phòng, chống đại dịch COVID-19” cho 18 tác phẩm báo chí, trong đó Báo Lao Động có 2 tác phẩm đoạt giải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trao giải Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TPHCM phòng chống dịch COVID-19

Đức Long |

TPHCM - Sáng 29.10, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Báo chí đồng hành cùng Công đoàn TPHCM trong phòng, chống đại dịch COVID-19” cho 18 tác phẩm báo chí, trong đó Báo Lao Động có 2 tác phẩm đoạt giải.