Hội nghề nghiệp, Hội Khoa học kỹ thuật và Công đoàn Việt Nam:

Tăng cường liên kết bảo vệ quyền lợi hội viên

Linh Nguyên |

Việc liên kết Hội Nghề nghiệp, Hội Khoa học kỹ thuật và Công đoàn Việt Nam đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định pháp luật đã được khẳng định là rất cần thiết. Đại diện Công đoàn, một số bộ và một số hội nghề nghiệp đã bàn thảo về vấn đề này tại hội thảo do Viện Công nhân và Công đoàn cùng Quỹ Châu Á tổ chức, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu.

Lợi ích của việc liên kết

Trao đổi về sáng kiến của việc liên kết, theo ông Nguyễn Duy Tiến - Phó Chủ tịch Hội Cơ khí tỉnh Hải Dương, với việc liên kết, Hội đã làm tốt hơn chức năng nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hội viên (hội viên chính là người lao động); tăng thêm lợi ích cho hội viên. Dẫn ra những hoạt động đã thực hiện trong phạm vi liên kết, ông Tiến nhấn mạnh đến vai trò của mỗi bên và cách thức phối hợp với nhau để bảo vệ quyền lợi cho hội viên một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Về mối liên kết giữa Liên hiệp hội và tổ chức Công đoàn, ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - nêu rõ lợi ích của việc liên kết đối với việc thực hiện quyền lợi của NLĐ. Trong đó, Liên hiệp hội cần tập hợp được đội ngũ trí thức, còn CĐ có CĐCS để vận động, kết nạp NLĐ vào tổ chức. Một trong những lợi ích nữa là CĐ sẽ có đội ngũ đoàn viên, NLĐ có kiến thức, còn Liên hiệp hội thì bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hội viên khi liên kết với tổ chức CĐ...

Làm thế nào để việc liên kết được hiệu quả

Đối với cơ chế khuyến khích, tăng cường việc liên kết giữa các hội nghề nghiệp, Hội Khoa học kỹ thuật với tổ chức CĐ nhằm bảo vệ quyền lợi hội viên là NLĐ, bà Đỗ Thị Vân - Giám đốc Trung tâm thông tin các tổ chức phi chính phủ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - phân tích về thực trạng trống tổ chức CĐ trong các hội, trong khi đó, hội viên của các hội không chỉ là những người đã nghỉ hưu mà bắt đầu có một lực lượng trẻ tuổi tham gia. Do đó, bà Vân mong muốn CĐ và các hội chủ động hơn trong việc liên kết/tăng cường hợp tác, phối hợp để bảo vệ quyền lợi hội viên là NLĐ.

Viện Công nhân & Công đoàn phối hợp với Quỹ Châu Á thực hiện Dự án mang tên “Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền về quyền lao động và CĐ cho các Hội nghề nghiệp và Hội Khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam, đóng góp vào việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam”. Hiện nay, cả nước có hơn 52.082 hội, trong đó 483 hội cấp trung ương và 51.599 hội cấp địa phương.

Chia sẻ về kết quả Dự án, ông Vũ Minh Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Công nhân & Công đoàn - cho biết, trong quá trình nghiên cứu, nhóm Dự án đã đưa ra bản khuyến nghị chính sách nhiều nội dung. Trong đó, các Hội Nghề nghiệp, Hội Khoa học kỹ thuật phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ lao động kỹ thuật có tay nghề cao ở Việt Nam là góp phần thúc đẩy quyền lao động và quyền CĐ theo quy định pháp luật. Bên cạnh CĐCS, nghiệp đoàn cần có các hình thức đa dạng khác theo nhu cầu phong phú của thực tiễn như CĐ/nghiệp đoàn ghép, liên kết mềm; liên kết mềm giữa CĐ với các hội, hiệp hội, tổ chức hoặc các hình thức tập hợp, đại diện khác của NLĐ có cùng mục đích nói lên tiếng nói của người lao động, đại diện bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của mọi NLĐ.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh các ý kiến của đại biểu đã làm rõ thực trạng các vấn đề và các tiềm năng liên kết. Tuy với mô hình và nhận thức về vấn đề liên kết hiện nay vẫn chưa đầy đủ nhưng với nội dung tại Hội thảo đã có nhiều thông tin được đưa ra, một vài mô hình được thí điểm trên thực tế đem lại nhiều thành công nhất định. Trong đó, có các hình thức liên kết như ký kết văn bản phối hợp, đặt hàng công việc, nhiệm vụ thông qua các mục tiêu chung, thành lập các nghiệp đoàn, hay liên kết với các tổ chức CĐ địa phương, Tổng LĐLĐVN qua các góp ý, kiến nghị xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên là NLĐ theo quy định của pháp luật.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Đã có lệnh cấm, vì sao cafe đường tàu vẫn đông đúc, tấp nập?

Nhóm PV |

Thời gian qua, các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào,... đối với các hộ buôn bán cafe hai bên đường tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả.

Vụ Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Chủ tịch UBND huyện yêu cầu kiểm tra

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", Chủ tịch UBND Huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa có bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan vào cuộc kiểm tra những thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Số vụ tấn công mạng tại Việt Nam giảm mạnh

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo báo cáo mới nhất, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam có những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19, khi số vụ tấn công mạng giảm rõ rệt.