Tăng cường hỗ trợ người lao động phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Để phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục đều phải tạm thời đóng cửa theo Quyết định của UBND TP.Hồ Chí Minh, dẫn đến một số người lao động (NLĐ) ở nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi không biết sắp xếp gửi con thế nào cho phù hợp để đi làm.

NLĐ có con nhỏ ở Công ty Cổ phần in số 7 (KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) cũng chịu chung tình cảnh như thế. Ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty CP in số 7 - cho biết, công ty có 260 NLĐ, trong đó có 38 người có con nhỏ. Hàng tháng, công ty có chính sách hỗ trợ cho mỗi NLĐ có con nhỏ từ 6 tháng tuổi đến hết 5 tuổi là 200.000 đồng để góp thêm vào việc chăm con nhỏ.

Trước tình hình khó khăn của NLĐ về việc không có chỗ gửi con, CĐ của công ty đã đề nghị ban giám đốc cho NLĐ có con nhỏ được phép đi làm trễ hoặc về sớm 1 giờ/ngày trong thời gian phòng chống dịch bệnh để thuận tiện cho việc gửi hoặc chăm sóc con nhỏ. Chính vì thế, nhiều NLĐ đã chủ động hơn trong việc chăm sóc con nhỏ để yên tâm làm việc. CĐ cũng đề nghị với công ty nâng suất ăn giữa ca thêm 2.000 đồng, từ 32.000 đồng/suất/người lên 34.000 đồng/suất/người, qua đó giúp NLĐ có thêm năng lượng, nâng cao thể trạng phòng chống dịch.

Chưa hết, ngoài việc cung cấp đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn cho NLĐ sử dụng, công ty cũng đã ký tiếp hợp đồng 1 năm, tăng giá trị của hợp đồng với một phòng khám đa khoa để các nhân viên y tế của phòng khám chủ động tuyên truyền, tư vấn cho NLĐ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra sức khỏe cho NLĐ. Những trường hợp có biểu hiện khác thường sẽ được ưu tiên chăm sóc. Những việc làm chủ động hỗ trợ như thế đã giúp NLĐ yên tâm làm việc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.