Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Đề án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động” thu hút nhiều ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 15 (khoá XII) diễn ra sáng 31.8.

Đối tượng của đề án là công nhân lao động đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp. Đề án đặt ra mục tiêu tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho công nhân lao động về những nội dung cơ bản của công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho đội ngũ công nhân lao động, nhằm xây dựng đội ngũ công nhân lao động giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và đủ trình độ, kỹ năng đưa đất nước hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Dự thảo đề án đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 có từ 60% đến 70%, năm 2030 có trên 75% công nhân lao động, trong loại hình doanh nghiệp nhà nước được tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, tác phong lao động công nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2025 có từ 45% đến 50%, năm 2030 có từ 55% công nhân lao động trong loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước được tuyên truyền giáo dục, lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, tác phong lao động công nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2025 có từ 50% cán bộ công đoàn cơ sở và 30% đảng viên là công nhân lao động được học tập từ sơ cấp đến trung cấp lý luận chính trị- đến năm 2030 có từ 55% cán bộ công đoàn cơ sở và 35% đoàn viên công đoàn, CNLĐ tích cực, nòng cốt được học tập từ sơ cấp đến trung cấp lý luận chính trị.

Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hải Nguyễn.

Phấn đấu đến năm 2025 mỗi công đoàn cơ sở có từ 500 đoàn viên, công nhân trở lên và công đoàn cấp trên cơ sở hàng năm tổ chức ít nhất 01 cuộc tuyên truyền bồi dưỡng chính trị, pháp luật cho đoàn viên, người lao động; ít nhất 01 cuộc tuyên truyền /quý /năm tại đơn vị, doanh nghiệp, KCN, KCX, khu kinh tế, khu nhà trọ. Đến năm 2030 là 2 tháng có 1 cuộc tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự cần thiết thực hiện đề án này. Bên cạnh góp ý về các chỉ tiêu, kinh phí thực hiện…, nhiều đại biểu đã đưa ra các ý kiến xác đáng khác.

Đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam – góp ý, các nội dung tuyên truyền, giáo dục cần dễ hiểu, dễ nhớ, giúp công nhân lao động “thấm” được, đồng thời cần chú trọng giáo dục về văn hoá, truyền thống của dân tộc tới công nhân lao động.

Đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hải.
Đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hải.

Đồng chí Vũ Minh Đức cũng cho rằng, trong truyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động cần tranh thủ được sức mạnh của mạng xã hội, nhưng phải cân nhắc, phải đánh giá thời điểm nào công nhân lao động có thể tiếp cận được mạng xã hội để tuyên truyền có hiệu quả.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương – bày tỏ sự thống nhất cao với đối tượng của đề án là công nhân lao động trong các doanh nghiệp, vì đề án cần tập trung đối tượng, không nên có quá nhiều đối tượng khiến bị dàn trải.

Tuy vậy, đồng chí đề nghị bổ sung đối tượng là cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. “Đây là đối tượng cực kỳ quan trọng để thực hiện được đề án này. Vì vậy, cần phải tập trung đào tạo bồi dưỡng về chính trị cho đối tượng này trước tiên”- đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.

Ngoài ra, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đồng tình với ý kiến cần đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng vào thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Anh Đức – Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cũng bày tỏ đồng tình với ý kiến này.

Bảo Hân – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động

Lục Văn Quân |

400 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa được tập huấn chính sách pháp luật, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và tập huấn công tác phòng, chống ma túy.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố quyết định về công tác cán bộ

Việt Lâm |

Chiều 28.4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi công bố.

Công đoàn sẽ có gói hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn

việt lâm |

Ngày 24.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội nghị. Một nội dung quan trọng được Tổng LĐLĐVN đưa ra tại hội nghị là một số giải pháp của tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vĩnh Phúc: Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động

Lục Văn Quân |

400 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa được tập huấn chính sách pháp luật, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và tập huấn công tác phòng, chống ma túy.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố quyết định về công tác cán bộ

Việt Lâm |

Chiều 28.4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi công bố.

Công đoàn sẽ có gói hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn

việt lâm |

Ngày 24.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội nghị. Một nội dung quan trọng được Tổng LĐLĐVN đưa ra tại hội nghị là một số giải pháp của tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.