Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang:

Tăng cường chống dịch, không để người lao động nhiễm COVID-19

Việt Lâm |

Ngày 13.2, để nắm tình hình việc làm trong các doanh nghiệp sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, động viên công nhân lao động trong dịp đầu năm, kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với 2 doanh nghiệp có đông người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Vũ Duy Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên…

Công ty chủ động phòng ngừa COVID-19

Tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (có hơn 50.000 nhân viên, Khu Công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, lãnh đạo và công đoàn (CĐ) công ty liên tục cập nhật hướng dẫn phòng dịch của Bộ Y tế để tuyên truyền đến toàn bộ nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống COVID-19. Trang bị 22 camera giám sát thân nhiệt tại những nơi đông nhân viên và cổng công ty. Khi vào công ty, tất cả nhân viên, khách đều được dùng nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Công ty tăng cường phun khử trùng 2 lần/ngày tại 6 vị trí có đông nhân viên; bố trí dung dịch sát khuẩn (71 vị trí). Khi phát hiện nhân viên bị sốt thì công ty đưa vào khu vực cách lý trong trạm y tế và khu ký túc xá (hơn 200 phòng). Chuẩn bị 100 bộ quần áo đặc chủng chống lây nhiễm. Tạm dừng các hoạt động đông người tham dự…

Đồng chí Đào Ngọc Dung và Nguyễn Đình Khang cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Alutec Vina (có 1.650 nhân viên, KCN Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên). Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Alutec Vina thông báo tới đoàn công tác những biện pháp phòng chống COVID-19 như phát khẩu trang tới toàn bộ nhân viên, đo thân nhiệt và cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn tới mọi người trước khi vào công ty, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cách phòng chống COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế…

Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh phòng chống COVID-19

Phát biểu tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Alutec Vina, các đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chúc mừng những thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty trong thời gian qua; đã có đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, tạo nhiều việc làm, tích chăm lo đời sống cho nhân viên.

Các đồng chí đánh giá cao công tác phòng chống COVID-19 của hai công ty và cho biết, Chính phủ cũng đang chỉ đạo và có hành động quyết liệt trong công tác phòng chống COVID-19 để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân.

Phát biểu tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Đình Khang hoan nghênh lãnh đạo công ty có nhiều hoạt động trong công tác chăm lo cho nhân viên, đặc biệt đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống COVID-19...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cung cấp thông tin, thời gian qua Tổng LĐLĐVN đã có văn bản chỉ đạo các cấp CĐ chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch như trang bị khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, thực hiện tiêu độc khử trùng nhà xưởng, vệ sinh môi trường nơi làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, bố trí các ca làm việc hợp lý, hỗ trợ công nhân lao động chi phí trông con do phải nghỉ học… để ứng phó với tình hình dịch có thể kéo dài và hạn chế tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

“Về chủ trương mua khẩu trang, nước rửa tay phòng, chống dịch bệnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo CĐ cấp trên cơ sở phối hợp với công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến hành đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động (NLĐ). Trường hợp người sử dụng lao động không có kinh phí hỗ trợ, hoặc chỉ hỗ trợ một phần để thực hiện nhiệm vụ trên thì CĐCS cân đối nguồn tài chính hiện có để tiến hành mua khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn hỗ trợ NLĐ.

Trường hợp CĐCS và doanh nghiệp cùng khó khăn không có khả năng thực hiện, CĐ cấp trên được xem xét hỗ trợ kinh phí cho CĐCS để thực hiện việc trang cấp khẩu trang, nước rửa tay cho NLĐ đảm bảo đúng quy định” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nói.

Để đồng hành với doanh nghiệp trong việc chăm lo sức khoẻ cho nhân viên của hai công ty, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã tặng khẩu trang và trao 60 triệu đồng để CĐCS 2 công ty (mỗi CĐCS 30 triệu đồng) có thêm kinh phí để chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khoẻ cho đoàn viên CĐ.

Trao đổi với lãnh đạo và CĐ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Alutec Vina, đồng chí Nguyễn Đình Khang mong rằng, lãnh đạo và CĐ hai công ty sẽ đẩy mạnh những biện pháp phòng chống COVID-19 hiệu quả để không có nhân viên nào bị lây nhiễm COVID-19.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lao động đi nước ngoài đeo khẩu trang, xếp hàng kín hành lang bệnh viện

Tùng Giang |

Dù nhiều nơi đang trải qua tình trạng vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tại khu vực khám sức khỏe dành cho lao động đi làm việc nước ngoài ở một số bệnh viện, luôn chật ních người rồng rắn xếp hàng.

Gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của 22/63 tỉnh thành, phố, có gần 9.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất vì dịch COVID-19.

CĐ Đường sắt nắm bắt tình hình phòng, chống dịch tuyến phía Tây

Khánh Thuỷ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID19 gây nên. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình phòng, chống dịch tại tuyến đường sắt phía Tây.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lao động đi nước ngoài đeo khẩu trang, xếp hàng kín hành lang bệnh viện

Tùng Giang |

Dù nhiều nơi đang trải qua tình trạng vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tại khu vực khám sức khỏe dành cho lao động đi làm việc nước ngoài ở một số bệnh viện, luôn chật ních người rồng rắn xếp hàng.

Gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của 22/63 tỉnh thành, phố, có gần 9.000 lao động bị ảnh hưởng do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất vì dịch COVID-19.

CĐ Đường sắt nắm bắt tình hình phòng, chống dịch tuyến phía Tây

Khánh Thuỷ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID19 gây nên. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình phòng, chống dịch tại tuyến đường sắt phía Tây.