LĐLĐ TỈNH AN GIANG:

Tăng cường chăm lo toàn diện lợi ích đoàn viên công đoàn

LỤC TÙNG |

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 của LĐLĐ tỉnh An Giang, các đại biểu thống nhất đánh giá những thành tựu mà tổ chức Công đoàn (CĐ) trên quê hương Bác Tôn đã đạt được trong 9 tháng qua là khá toàn diện. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động chăm lo cho lợi ích đoàn viên.

Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần

“9 tháng qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ và con em đoàn viên với nhiều nét mới, được cấp ủy, chính quyền, DN và CNVCLĐ đồng tình ủng hộ” - ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang - cho biết:

Bám sát chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Theo đó, 9 tháng qua, các cấp công đoàn đã ký kết với 24 DN thực hiện chính sách ưu đãi đoàn viên công đoàn, bước đầu đã tạo được sự khác biệt rõ nét so với NLĐ chưa là đoàn viên CĐ. Ngoài ra, cũng thường xuyên tuyên truyền các chính sách ưu đãi, giảm giá dịch vụ, sản phẩm, liên hệ với DN có đông CNLĐ để treo pano, phát tờ rơi, tuyên truyền nội dung ưu đãi nhằm thông tin rộng rãi đến đoàn viên CĐ, giúp cho trên 6.000 lượt đoàn viên CĐ tham gia và hưởng thụ các chính sách ưu đãi.

Các cấp CĐ còn chủ động tăng cường công tác chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe đoàn viên, NLĐ, như đề xuất UBND tỉnh chấp thuận giao đất để triển khai đề án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại KCN Bình Hòa và KCN Bình Long với tổng kinh phí 2 tỉ đồng; hợp đồng với BV Đại học Y dược TPHCM, Sở Y tế An Giang tổ chức khám, tầm soát sức khỏe cho đoàn viên, NLĐ và khám sàng lọc, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 1.445 CNLĐ tại 8 DN với tổng số tiền trên 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn chăm lo cho con đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các bậc phụ huynh an tâm lao động, sản xuất. Trước ngày khai giảng năm học mới, LĐLĐ tỉnh đã trao 70 suất học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ XXII/2017 và 576 suất quà “Tiếp sức đến trường” với số tiền 270,3 triệu đồng; đồng thời phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Công thương An Giang trao 1.000 cặp phao cứu sinh cho học sinh tiểu học là con CNLĐ vùng ngập sâu, đầu nguồn.

Đấu tranh có hiệu quả đối với DN nợ BHXH

“Một trong những thành tựu của hoạt động CĐ tỉnh An Giang 9 tháng qua là việc thường xuyên quan tâm đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng..., qua đó kịp thời giải quyết các khó khăn, bức xúc của đoàn viên, CNLĐ” - ông Nguyễn Thiện Phú chia sẻ.

Nổi bật nhất là việc phối hợp cùng BHXH tỉnh đấu tranh có hiệu quả với 20 DN nợ BHXH, BHYT và BHTN với số tiền 2,389 tỉ đồng. Kết quả đã có 14 DN đồng ý trả nợ số tiền 1,342 tỉ đồng. Các cấp CĐ cũng đã đôn đốc 1.536/1.599 đơn vị, DN tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 1.283/1.383 CĐCS cơ quan nhà nước bầu mới, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân. Qua đó giúp cho 131 CĐCS DN ký kết thỏa ước lao động tập thể với nội dung ký kết có nhiều điều, khoản có lợi cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy các tổ chức này không chỉ góp phần tạo nên sự ổn định trong lao động, không xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến đình công, lãn công mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tính mạng NLĐ. Điển hình là trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Cty TNHH An Giang Samho (KCN Bình Hòa, Châu Thành), có 609 CNLĐ nhập viện. Tuy nhiên nhờ tổ chức CĐ phối hợp cùng chính quyền, cơ quan y tế kịp thời đưa CNLĐ đến cơ sở y tế cấp cứu nên không có trường hợp ảnh hưởng đến tính mạng.

Không chỉ trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ tỉnh An Giang còn tăng cường công tác giúp họ nâng cao nhận thức để tự bảo vệ mình thông qua việc tăng cường tập huấn kiến thức cũng như kiện toàn, nâng cấp bộ máy thực hiện công tác ATVSLĐ ở cơ sở, góp phần cùng DN đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho đoàn viên, NLĐ.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.