Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động

NGUYỄN TRI |

Chiều ngày 25.12, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tại đây, ông Cao Quang Vinh – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2019 các hoạt động chăm lo quyền, lợi ích cho đoàn viên, công nhân lao động ngày càng được quan tâm thực hiện, nhất là các đối tượng đặc biệt khó khăn, tạo thành phong trào sâu rộng đạt được kết quả thiết thực.

Các hoạt động hưởng ứng như: Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động năm 2019 được Công đoàn Khu kinh tế tỉnh chuẩn bị chu đáo hơn, cũng như tiếp tục hướng về cơ sở với những hoạt động thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định - Lê Từ Bình phát biểu khai mạc.
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định - Lê Từ Bình phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngoài ra, lãnh đạo một số doanh nghiệp từng bước có sự chuyển biến về nhận thức, quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động; thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định. Công nhân lao động cũng có trách nhiệm hơn trong công việc được giao, hăng say lao động nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong năm 2020, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động.

“Năm nay, tình hình tiền lương, thưởng, thu nhập, việc làm, đời sống, tư tưởng của công nhân lao động trước, trong và sau tết Nguyên đán đều khả quan hơn năm trước. Công đoàn cũng kịp thời giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn...." – ông Vinh nói.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn

T.E.A |

Giai đoạn 2019-2023 được bổ sung nguồn vốn thực hiện chương trình dự án tài chính vi mô 25 tỉ đồng; Phấn đấu giải quyết cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, số tiền giải ngân trên 43 tỉ đồng.

949 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Quế Chi |

Ngày 25.12, Công đoàn Y tế Việt Nam tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngành y tế năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng Tháp: Tham gia có chất lượng thực hiện các chương trình trọng điểm

LAN NGÔ |

Ngày 25.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phấn đấu trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn

T.E.A |

Giai đoạn 2019-2023 được bổ sung nguồn vốn thực hiện chương trình dự án tài chính vi mô 25 tỉ đồng; Phấn đấu giải quyết cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động được vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, số tiền giải ngân trên 43 tỉ đồng.

949 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Quế Chi |

Ngày 25.12, Công đoàn Y tế Việt Nam tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngành y tế năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đồng Tháp: Tham gia có chất lượng thực hiện các chương trình trọng điểm

LAN NGÔ |

Ngày 25.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.