Tăng cao tiền chuyên cần để công nhân tích cực đi làm

Mạnh Cường |

Công nhân khi nghỉ nhiều sẽ khiến doanh thu công ty giảm sút. Vì thế, nhiều công ty sản xuất đã đưa ra mức thưởng chuyên cần khá hấp dẫn từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng để thôi thúc công nhân đi làm đủ cả tháng.

Chị Phùng Thị Giang (23 tuổi, Nam Định) cho biết, hiện tại công ty đang áp dụng chính sách thưởng chuyên cần cho công nhân là 500.000 đồng/tháng.

Mức chuyên cần này được cộng vào lương cuối tháng, giúp tổng lương của chị tăng lên đáng kể khi đi làm đủ.

"Công nhân chúng tôi được thưởng 500.000 đồng/tháng nếu đi làm đủ 26 hoặc 27 ngày công tùy từng tháng. So với chế độ các công ty khác trong khu vực cao hơn từ 100.000 đến 200.000 đồng" - chị Giang nói.

Mỗi tháng, nếu đi làm đầy đủ số ngày công theo quy định chị Giang được thưởng 500.000 đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Mỗi tháng, nếu đi làm đầy đủ số ngày công theo quy định chị Giang được thưởng 500.000 đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, dù tiền chuyên cần cao nhưng công ty lại khá khắt khe mỗi khi công nhân nghỉ.

Theo chị Giang, khi nghỉ nửa buổi sẽ bị trừ 100.000 đồng, nghỉ một ngày trừ 200.000 đồng, nghỉ 2 ngày trừ 400.000 đồng. Nếu tháng nào nghỉ đến ngày thứ ba coi như không có tiền chuyên cần.

Anh Trần Ngọc Nguyên (28 tuổi) - công nhân tại Nam Định cho hay - nếu đi làm đủ sẽ được nhận thưởng chuyên cần 1.000.000 đồng/tháng. Khoản thưởng này giúp mức thu nhập của anh tăng lên khá cao: 11.000.000 đồng/tháng.

Nhiều công ty đưa ra mức thưởng chuyên cần hấp dẫn để thu hút công nhân. Ảnh chụp màn hình.
Nhiều công ty đưa ra mức thưởng chuyên cần hấp dẫn để thu hút công nhân. Ảnh chụp màn hình

Thưởng chuyên cần thôi thúc công nhân đi làm việc đều đặn hàng tháng. Chỉ khi nào rất bận, bắt buộc phải nghỉ anh mới xin nghỉ. Vì cuối tháng công ty cũng dựa vào chuyên cần để đánh giá mức thưởng năng suất công việc chung.

"Chưa nơi nào đi làm mà tôi nhận được tiền chuyên cần cao như ở đây. Cả hai vợ chồng cùng làm công ty, riêng tiền chuyên cần mỗi tháng cả hai đã được 2 triệu đồng" - anh Trần Văn Ngọc (30 tuổi) ngụ tại huyện Đông Anh, Hà Nội chia sẻ.

Theo anh Ngọc, công ty đưa ra mức chuyên cần có thể nói là cao nhất trong khu vực Bắc Thăng Long - Nội Bài. Vì ở đây có rất nhiều các công ty nên thường xuyên phải cạnh tranh bằng những chính sách hấp dẫn để thu hút công nhân.

Cũng bởi tiền chuyên cần cao nên hai vợ chồng anh Ngọc đều cố gắng đi làm đầy đủ cả tháng. Nếu ốm đau sẽ mua thuốc uống trước khi nào nặng mới xin nghỉ để đi viện. Tất cả mọi việc riêng khác đều sắp xếp làm vào ngày chủ nhật hoặc lễ tết được nghỉ theo quy định.

"Mỗi khi ở quê có giỗ chạp hay việc quan trọng phải nghỉ thì một trong hai vợ chồng sẽ nghỉ chứ cũng không dám nghỉ cả hai. Bởi khi nghỉ tiền chuyên cần sẽ bị trừ rất nhiều, nghỉ đến ngày thứ 3 coi như không còn gì" - anh Ngọc tâm sự.

Hiện hành, tại một số công ty, trong tiền lương có thêm nhiều khoản bổ sung khác, trong đó có tiền chuyên cần.

Tiền chuyên cần này là loại phụ cấp nhằm khuyến khích người lao động tuân thủ quy định công ty, làm việc đầy đủ để nâng cao năng suất.

Pháp luật không quy định cụ thể khoản tiền chuyên cần này mà sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể,…

Như vậy, tiền chuyên cần sẽ là khoản tiền lương mà công ty trả cho người lao động đã đi làm đầy đủ, không vi phạm quy định, làm tròn ngày công trong tháng.

Nhiều công ty cho phép người lao động nghỉ ốm không bị trừ tiền chuyên cần nhưng cũng có nơi sẽ không tính tiền chuyên cần với những ngày đã nghỉ.


Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Nhân rộng mô hình tổ công nhân tự quản các khu nhà trọ

Lương Hà |

Các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương đang duy trì, triển khai 36 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Việc triển khai mô hình tổ công nhân tự quản đã phát huy hiệu quả và góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp công nhân lao động yên tâm làm việc.

Bản tin công đoàn: Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Quy chế phối hợp mới giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an; Hải Phòng phát 1.000 phiếu mua hàng giảm giá cho công nhân; Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động...

Dịp lễ 30.4 - 1.5, người lao động chọn du lịch ở đâu?

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định khó khăn hơn năm 2022 nhưng nhìn chung mức thưởng ngày lễ 30.4 - 1.5 của người lao động vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó, tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, mỗi người lao động cũng có những dự định riêng cho bản thân và gia đình.

Đền Hùng đón hơn 4 triệu lượt khách dịp giỗ Tổ

Chí Long |

Trời mưa to khiến lượng khách đến Lễ hội Đền Hùng ngày Giỗ Tổ 10.3 thấp hơn so với dự kiến, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ với Lao Động.

Học sinh, sinh viên "xanh mặt vàng mắt" vì bài tập dịp nghỉ lễ

Trang Hà |

Bên cạnh sự háo hức với những kế hoạch du lịch cùng gia đình, học sinh và sinh viên luôn hiện hữu nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà” dịp lễ.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Phát hiện một quả bom hơn 500kg ở sông Đuống, Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Quả bom dài khoảng hơn 2m, đường kính từ 40-45cm, nặng khoảng hơn 500kg, cách mặt nước 10m, vị trí quả bom gần trạm bơm Tình Quang, cách bờ sông Đuống khoảng 50m.

U22 Thái Lan thắng U22 Singapore 3-1 trong trận ra quân SEA Game 32

Nhóm PV |

U22 Thái Lan có trận ra quân thuận lợi tại SEA Game 32 khi thắng U22 Singapore 3-1.

Nhân rộng mô hình tổ công nhân tự quản các khu nhà trọ

Lương Hà |

Các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương đang duy trì, triển khai 36 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Việc triển khai mô hình tổ công nhân tự quản đã phát huy hiệu quả và góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp công nhân lao động yên tâm làm việc.

Bản tin công đoàn: Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Quy chế phối hợp mới giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an; Hải Phòng phát 1.000 phiếu mua hàng giảm giá cho công nhân; Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động...

Dịp lễ 30.4 - 1.5, người lao động chọn du lịch ở đâu?

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định khó khăn hơn năm 2022 nhưng nhìn chung mức thưởng ngày lễ 30.4 - 1.5 của người lao động vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó, tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, mỗi người lao động cũng có những dự định riêng cho bản thân và gia đình.