Tặng 5.000 cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc

Lục Tùng |

LĐLĐ huyện Phú Quốc tổ chức tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên đón sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc.

Ngày 31.12, ông Phan Xuân Trí - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc cho biết, đang tổ chức tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc từ nguồn kinh phí Công đoàn cho các CĐCS trong huyện để cấp phát miễn phí cho đoàn viên chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc.

Ông Phan Xuân Trí tặng cờ Tổ quốc cho đoàn viên chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc. Ảnh: LT
Ông Phan Xuân Trí tặng cờ Tổ quốc cho đoàn viên chào mừng sự kiện thành lập thành phố Phú Quốc. Ảnh: LT

Đây được xem là hành động thiết thực của tổ chức Công đoàn trong việc chào mừng sự kiện chính trị của tỉnh Kiên Giang nói riêng, cả nước nói chung: Thành lập thành phố biển đầu tiên của cả nước.

Được biết, theo dự kiến, ngày 8.1.2021, tỉnh Kiên Giang sẽ làm lễ công bố thành lập thành phố Phú Quốc tại Khu đô thị mới An Thới, thuộc thị trấn An Thới.

Ông Trần Văn Hiển, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc trao cờ Tổ quốc cho đại diện CĐCS. Ảnh: LT
Ông Trần Văn Hiển, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc trao cờ Tổ quốc cho đại diện CĐCS. Ảnh: LT

Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ được các cơ quan cấp tỉnh tổ chức thực hiện với nhiều chương trình nội dung: Xen giữa nghi lẽ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chương trình văn nghệ, chiếu phim tư liệu và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa. Toàn bộ nội dung chính của chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và Đài PTTH Kiên Giang.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Trên 800 đoàn viên, NLĐ được tầm soát ung thư miễn phí

Lục Tùng |

Sau 3 ngày triển khai, đã có trên 800 đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại Phú Quốc (Kiên Giang) được tầm soát ung thư miễn phí.

Thành lập Thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang

Hải Thành |

Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc.

Đề án Thành phố Phú Quốc đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền xem xét

NGUYÊN ANH |

Việc thành lập thành phố Phú Quốc sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có, thúc đẩy nhanh việc xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch của cả vùng và khu vực theo định hướng của Chính phủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Phú Quốc: Trên 800 đoàn viên, NLĐ được tầm soát ung thư miễn phí

Lục Tùng |

Sau 3 ngày triển khai, đã có trên 800 đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại Phú Quốc (Kiên Giang) được tầm soát ung thư miễn phí.

Thành lập Thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang

Hải Thành |

Thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc.

Đề án Thành phố Phú Quốc đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền xem xét

NGUYÊN ANH |

Việc thành lập thành phố Phú Quốc sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có, thúc đẩy nhanh việc xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch của cả vùng và khu vực theo định hướng của Chính phủ.