Tặng 300.000 khẩu trang cho người lao động

MQ |

Với hàng loạt chương trình tại 15 khu công nghiệp thuộc 8 tỉnh, Honda Việt Nam tiến hành tặng 300.000 khẩu trang cho người lao động trong nỗ lực đồng hành cùng cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Sáng 15.2, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình “Hành trình Winner- Cùng Honda đẩy lùi Corona”.

Chương trình do Công ty Honda Việt Nam tổ chức, để đồng hành cùng cộng đồng trong việc nâng cao ý thức phòng bệnh, hướng đến lối sống lạc quan, lành mạnh, khuyến khích người dân suy nghĩ tích cực trong việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).

Chương trình này sẽ được thực hiện từ ngày 15.2 đến ngày 31.3.2020, tại 15 khu công nghiệp trọng điểm thuộc 8 tỉnh, thành phố lớn: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội và Hồ Chí Minh; với các hoạt động: Trao tặng 300.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và phổ cập về các thông tin dựa trên nguồn tin chính thống của Bộ Y tế liên quan tới tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, các triệu chứng, nguy cơ nhiễm bệnh, cách rửa tay và đeo/tháo khẩu trang đúng cách… tới khoảng 300.000 công nhân.

Đại diện BTC cho biết: “Chương trình lựa chọn điểm đến là những khu công nghiệp tại các thành phố lớn với mong muốn mang đến cho anh chị em công nhân cơ hội hiểu về dịch, về tác hại và cách phòng chống cũng như tự bảo vệ bản thân. Từ việc trang bị đầy đủ cho bản thân, mọi người sẽ dễ dàng duy trì một lối sống tích cực, không hoảng loạn trước nhiều thông tin sai lệch, không lo sợ quá đà để cùng Honda đẩy lùi dịch”.

“Hành trình Winner- Cùng Honda đẩy lùi Corona” là một trong chuỗi những dự án vì cộng đồng của Honda Việt Nam. Trước đó, Honda đã có nhiều dự án để lại ấn tượng tốt đẹp như “Hành trình Winner - Thắp lửa đam mê” diễn ra đều đặn từ năm 2018 đến nay, “Lái chất - Sống xanh cùng thủ lĩnh Winner X”...

Honda Việt Nam luôn chú trọng đến các hoạt động trách nhiệm xã hội, vấn đề an sinh và môi trường; xem đây là một trong những vấn đề trọng điểm trong công việc gìn giữ và kiến tạo nên môi trường sống khỏe, sống xanh cho cộng đồng. Đồng thời tạo ra những giá trị tích cực, lan toả niềm vui đến cho nhiều đối tượng khác nhau, từ học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, và toàn xã hội.

MQ
TIN LIÊN QUAN

Bộ TNMT hướng dẫn cách xử lý khẩu trang thải bỏ giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp quản lý chất thải, trong đó có khẩu trang y tế để phòng, chống chống dịch COVID-19.

Tạm giữ trên 73.000 chiếc khẩu trang không đạt tiêu chuẩn

Khánh Vũ |

Đến nay, có 4/347 vụ vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán khẩu trang y tế đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý và giám sát.

Có thể bị phạt đến 7 triệu đồng nếu vứt, thải bỏ khẩu trang bừa bãi

LH |

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị việc tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ TNMT hướng dẫn cách xử lý khẩu trang thải bỏ giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp quản lý chất thải, trong đó có khẩu trang y tế để phòng, chống chống dịch COVID-19.

Tạm giữ trên 73.000 chiếc khẩu trang không đạt tiêu chuẩn

Khánh Vũ |

Đến nay, có 4/347 vụ vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán khẩu trang y tế đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý và giám sát.

Có thể bị phạt đến 7 triệu đồng nếu vứt, thải bỏ khẩu trang bừa bãi

LH |

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị việc tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.