Tặng 30 máy tạo ôxy cho các bệnh viện điều trị COVID-19

Nam Dương |

Tổng giá trị 30 máy tạo ôxy trị giá gần 400 triệu đồng được trao tặng cho các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Ngày 3.8, cùng với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Ban thường vụ Công đoàn công ty đã đến thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã tặng 30 máy tạo ôxy trị giá gần 400 triệu đồng đến các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TPHCM như: Bệnh viện dã chiến số 6 Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện quận 4, Bệnh viện huyện Nhà Bè… Việc tặng các máy tạo ôxy góp phần thiết thực hỗ trợ tích cực công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 của các bệnh viện.

Cùng ngày, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã đóng gói và vận chuyển hơn 2.400 phần quà gồm thuốc, Vitamin C và khẩu trang y tế trị giá hơn 120 triệu đồng trao tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong “vùng xanh” và hộ gia đình có F0 (F1) đang cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, công nhân không về quê.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chợ, siêu thị ở Hà Nội liên tục xuất hiện các ca mắc COVID-19?

Hà Phương |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam nhận định, chợ, siêu thị… là những khu vực có nguy cơ bùng dịch cao. Bởi các địa điểm này có đông người qua lại hơn nữa trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

ASEAN đề nghị Hàn Quốc cung ứng vaccine COVID-19 đồng đều

Song Minh |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN-Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến diễn ra ngày 3.8.

Các nước Mekong hoan nghênh Mỹ hỗ trợ chống COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 3.8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mekong - Mỹ (MUSP) lần thứ hai theo hình thức trực tuyến.

Hà Nội: Tách F0 ra khỏi cộng đồng để chặn đường lây nhiễm COVID-19

AN AN |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, ngay cả những nước đã triển khai tiêm vaccine với tỉ lệ bao phủ cao cho người dân thì số lượng ca nhiễm vẫn gia tăng.

Các điều kiện để shipper hoạt động ở TP.Buôn Ma Thuột mùa dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Các trường hợp shipper chỉ được phép hoạt động, giao, nhận hàng hóa thiết yếu theo quy định trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đảm bảo các điều kiện khi có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu...

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Vì sao chợ, siêu thị ở Hà Nội liên tục xuất hiện các ca mắc COVID-19?

Hà Phương |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam nhận định, chợ, siêu thị… là những khu vực có nguy cơ bùng dịch cao. Bởi các địa điểm này có đông người qua lại hơn nữa trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

ASEAN đề nghị Hàn Quốc cung ứng vaccine COVID-19 đồng đều

Song Minh |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN-Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến diễn ra ngày 3.8.

Các nước Mekong hoan nghênh Mỹ hỗ trợ chống COVID-19

Khánh Minh |

Ngày 3.8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng quan hệ đối tác Mekong - Mỹ (MUSP) lần thứ hai theo hình thức trực tuyến.

Hà Nội: Tách F0 ra khỏi cộng đồng để chặn đường lây nhiễm COVID-19

AN AN |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, ngay cả những nước đã triển khai tiêm vaccine với tỉ lệ bao phủ cao cho người dân thì số lượng ca nhiễm vẫn gia tăng.

Các điều kiện để shipper hoạt động ở TP.Buôn Ma Thuột mùa dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Các trường hợp shipper chỉ được phép hoạt động, giao, nhận hàng hóa thiết yếu theo quy định trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đảm bảo các điều kiện khi có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu...