Tận tâm chăm lo đoàn viên giữa mùa dịch

Lục Tùng |

Không chỉ chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ, với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, LĐLĐ tỉnh An Giang còn chu đáo huy động nhiều nguồn hỗ trợ để chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Như chiếc phao giữa biển khó

“Mừng như cá gặp nước, nên vừa được tin, tôi chạy một mạch hơn 30km từ nhà đến để nhận hỗ trợ” - chị Nguyễn Thị Đậm (41 tuổi), công nhân Công ty TNHH An Giang Samhoo (An Giang Samhoo) thuộc Khu công nghiệp (KCN) Bình Hòa (huyện Châu Thành) xúc động chia sẻ về món quà do LĐLĐ tỉnh An Giang hỗ trợ. Tuy trị giá chỉ 500.000 đồng tiền mặt, nhưng món quà lúc này lập tức trở thành “chiếc phao” khi người lao động (NLĐ) đang “bơi” trong biển khó.

Cũng như hàng nghìn NLĐ trong tỉnh, hơn 3 tháng nay, gia đình chị Đậm gần như phải sống giữa 4 bề khó khăn. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, An Giang Samhoo (chuyên gia công giày xuất khẩu) bị giảm hợp đồng kinh doanh nên phải tạm ngưng hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong đó có chị Đậm. Không có việc làm giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, người mẹ đơn thân này phải tìm về nghề làm cỏ lúa trước đây để nuôi sống và chuẩn bị cho con vào năm học mới.

Nhưng do đã bỏ nghề nhiều năm, hiệu suất hoạt động không cao nên dù chị Đậm chấp nhận lấy tiền công thấp hơn người làm thường xuyên 20.000-50.000 đồng/ngày, nhưng vẫn ít người thuê. Vì vậy, suốt 3 tháng qua, chị Đậm chỉ làm được hơn 20 ngày công làm cỏ. Gánh nặng cuộc sống trở nên nặng nề hơn khi các khoản chuẩn bị cho con vào năm học mới thúc hối chị...

Đây cũng là tình cảnh chung của phần lớn NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn An Giang trong cơn bão dịch COVID-19. Ông Tô Minh Lắm - Chủ tịch CĐ KCN An Giang - cho biết, chỉ riêng An Giang Samhoo đã có khoảng 4.000 lượt lao động phải ngừng việc do ảnh hưởng COVID-19.

Do dự báo được tình hình, nên ngay sau khi kết thúc hỗ trợ đợt 1, LĐLĐ tỉnh An Giang đã chủ động lên kế hoạch tổ chức chăm lo cho NLĐ đợt 2 với trên 2.500 phần quà với tổng số tiền trên 1,2 tỉ đồng. “Vài ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ đợt 3 với khoảng 3.000 suất” - ông Trần Lưu Phong, Trưởng ban Chính sách-Pháp luật (LĐLĐ tỉnh An Giang), cho biết thêm.

Chu đáo, tận tâm

Khi thủ tục tài chính hoàn tất thì rơi vào ngày cuối của tuần, nhưng với quyết tâm mang hỗ trợ đến NLĐ sớm nhất, LĐLĐ tỉnh An Giang đã quyết định thành lập 2 đoàn công tác, chia nhau ra các địa phương hỗ trợ ngay trong ngày thứ Bảy (29.8). Quyết định này được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ trao quà hỗ trợ cho NLĐ tại Công ty Cổ phần Vận tải An Giang, sau khi động viên tinh thần, kêu gọi NLĐ chia sẻ khó khăn, nỗ lực lao động với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm... góp sức cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã không quên nhắn lãnh đạo Cty, CĐCS quan tâm chăm lo cho NLĐ: “Do đặc thù nghề nghiệp, NLĐ ở đây thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, bên cạnh quan tâm chăm lo đòi sống, tinh thần, NLĐ rất cần được quan tâm đến sức khỏe, như trang bị chu đáo, để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc”.

Trước những khó khăn của đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ tỉnh đã có ý kiến và lãnh đạo tỉnh An Giang đã chấp thuận trích từ nguồn Quỹ vận động phòng, chống COVID-19 và hạn hán tỉnh hỗ trợ ngay trên 436 triệu đồng. Nhờ đó, kết hợp với nguồn Tài chính CĐ và Quỹ Xã hội CĐ An Giang mà LĐLĐ tỉnh An Giang đã có được số tiền trên 1,2 tỉ đồng để hỗ trợ cho trên 2.500 đoàn viên, NLĐ trong đợt này.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thanh Hóa: Hơn 1.500 đoàn viên được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

QUÁCH DU |

Hơn 1.500 đoàn viên công đoàn (ở Thanh Hóa) được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Công đoàn Yên Bái trao quà hỗ trợ con đoàn viên

Xuân Quỳnh |

Nhân dịp năm học mới (2020-2021), LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao tặng quà cho con của đoàn viên, NLĐ thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

An Giang: Tích cực hưởng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”

Cẩm Tú |

Hướng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, đồng thời nhằm hướng các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, nhất là con đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được đến trường, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

LĐLĐ Thanh Hóa: Hơn 1.500 đoàn viên được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

QUÁCH DU |

Hơn 1.500 đoàn viên công đoàn (ở Thanh Hóa) được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Công đoàn Yên Bái trao quà hỗ trợ con đoàn viên

Xuân Quỳnh |

Nhân dịp năm học mới (2020-2021), LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao tặng quà cho con của đoàn viên, NLĐ thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

An Giang: Tích cực hưởng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”

Cẩm Tú |

Hướng ứng “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, đồng thời nhằm hướng các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, nhất là con đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được đến trường, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.