Tận dụng thời gian dịch COVID-19, đào tạo nghề cho người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã tận dụng thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19 thành cơ hội đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

Ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát, dự báo được tình hình, Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã chủ động đề xuất và được Tổ chức GIZ đồng ý hỗ trợ kinh phí triển khai các lớp đào tạo ngắn hạn cho người lao động.

Giáo viên tận tình hướng dẫn học viên. Ảnh: LT
Giáo viên tận tình hướng dẫn học viên là người lao động bị ảnh hưởng bởi ịch COVID-19. Ảnh: LT

Trên cơ sở đó, Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã triển khai tổ chức lớp dạy nghề ngắn hạn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để chuyển đổi ngành nghề mới có thu nhập ổn định hơn. Theo đó, tất cả người lao động bị mất việc, bị giảm giờ làm, việc làm... (trong đó ưu tiên cho nữ giới và người khuyết tật) có nhu cầu học nâng cao trình độ tay nghề để chuyển đổi việc làm mới... được nhận đào tạo theo chương trình đặc biệt.

Các học viên được huấn luyện làm việc theo nhóm. Ảnh: LT
Các học viên được huấn luyện làm việc theo nhóm. Ảnh: LT

Cụ thể, học viên theo học không chỉ được miễn học phí nghề mà còn được hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đi lại và học bổng với điều kiện duy nhất là hoàn thành chương trình, được cấp Chứng chỉ. Trong năm 2021, Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức 11 lớp với hơn 200 học viên. Trong đó có phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động An Giang (LĐLĐ tỉnh An Giang) tổ chức 6 lớp tại địa bàn TP. Long Xuyên.

Học viên lớp hàn hồ quang tại cơ sở Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Ảnh: LT
Học viên lớp hàn hồ quang tại cơ sở Trường Cao đẳng Nghề An Giang được làm quen với thiết bị hiện đại và được trang bị bảo hộ lao động. Ảnh: LT

Với phương thức dạy học gắn với thực hành và dành 70% thời lượng cho phần thực hành, cộng với việc trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ..., lớp học không chỉ mang đến cho người lao động kiến thức mới mà còn truyền đạt kỹ năng thực hành vững vàng. Đồng thời cũng căn cứ vào tính chất, nhu cầu của từng nội dung đào tạo mà linh hoạt tổ chức lớp học ngay tại địa phương để học viên tiện lợi trong đi lại, hoặc tổ chức tại trường để học viên có điều kiện tiếp cận và làm quen với thiết bị hiện đại... Vì thế, đã có nhiều học viên tìm được việc làm mới, có đơn hàng ngay sau khi tốt nghiệp.

Lao động nữ theo học lớp hàn hồ quang. Ảnh: LT
Lao động nữ theo học lớp hàn hồ quang. Ảnh: LT

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề An Giang, sau khi kết thúc khóa học, sẽ cùng Tổ chức GIZ sơ kết đánh giá kết quả thực hiện để tính tới các bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, trước nhu cầu của học viên và đáp ứng xu thế tuyển dụng của các doanh nghiệp, Trường Cao đẳng An Giang đang dự tính sẽ tổ chức cho các học viên có nhu cầu nâng cao tay nghề theo học khóa đào tạo tình độ Trung cấp Nghề theo hình thức “vừa học, vừa làm”.

Theo đại diện trường Cao đẳng Nghề An Giang, nếu theo học các lớp Trung cấp Nghề, học viên cũng vừa được miễn học phí và vừa được nhận tiền hỗ trợ theo chính sách của tỉnh nên khả năng tiếp tục học của học viên là không hề nhỏ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dạy nghề miễn phí cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

An Giang - Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang đã chung tay dạy nghề miễn phí cho người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị bệnh COVID-19 tại huyện Phú Tân.

An Giang: Hỗ trợ gần 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức hỗ trợ gần 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Dạy nghề miễn phí cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

An Giang - Tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang đã chung tay dạy nghề miễn phí cho người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị COVID-19

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang hỗ trợ 5 tấn gạo cho người lao động đang điều trị bệnh COVID-19 tại huyện Phú Tân.

An Giang: Hỗ trợ gần 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức hỗ trợ gần 300 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.