Tâm tư công nhân những ngày giáp Tết

TRẦN TUẤN |

Chỉ ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng hiện nhiều công nhân may mặc ở Hà Tĩnh vẫn chưa có tiền thưởng Tết, trong khi mức lương hiện nay của họ là khá thấp khiến họ còn tâm tư.

Mong tăng lương cao hơn

Ngày 2.2, hơn 300 công nhân của Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (ở thành phố Hà Tĩnh) vẫn miệt mài làm việc.

Chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, trú xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, chị làm công nhân may tại Công ty TAAD Hà Tĩnh đã 15 năm. Hiện mức lương của chị được 5,5 triệu đồng/tháng nếu có đơn hàng ổn định, có tháng ít đơn hàng thì chỉ được hơn 4 triệu đồng.

“Gia đình tôi đang nuôi 3 con nhỏ tuổi ăn học, trong khi chồng là lao động tự do nên cuộc sống rất khó khăn. Tôi mong muốn đồng lương sẽ cao hơn trong thời gian tới để cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn” - chị Hương chia sẻ.

Cũng theo chị Hương, hiện chưa có thông tin từ lãnh đạo công ty sẽ thưởng Tết Nguyên đán bao nhiêu tiền nên chị cũng như nhiều công nhân khác đang mong chờ sớm có thưởng Tết để có thêm ít tiền trang trải tiêu Tết.

Nhiều công nhân khác tại công ty này khi được hỏi cũng đều chia sẻ, mong muốn lương, thưởng được cao hơn để có cuộc sống tốt hơn.

Năm 2024 dự báo còn nhiều khó khăn

Ngày 31.1, bà Nguyễn Thị Vy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TAAD Hà Tĩnh - cho biết, công ty hiện có 320 công nhân lao động với mức lương bình quân 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Hiện công ty chưa tiến hành chi thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động. Tuy nhiên, theo kế hoạch sẽ chi thưởng Tết 1 tháng lương thứ 13. Trước đó, Tết Dương lịch 2024, Công ty này chỉ thưởng 100.000 đồng/người. Hiện công ty đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 15 ngày, từ ngày 4.2 - 19.2.

“Do ít đơn hàng nên lãnh đạo công ty cho công nhân nghỉ Tết nhiều ngày. Hiện theo dự báo thì năm 2024 hoạt động của công ty cũng còn rất nhiều khó khăn do đơn hàng không ổn định” - bà Vy chia sẻ.

Cũng theo bà Vy, gần đây công ty có thông báo tuyển dụng thêm 100 công nhân lao động để bổ sung cho khoảng 50 công nhân đã nghỉ việc trong năm 2023. Tuy nhiên, việc tuyển dụng khó khăn, hiện mới chỉ tuyển được khoảng 20 người.

Tại Công ty Haivina Hồng Lĩnh (phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) hoạt động cũng rất khó khăn.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch CĐCS Công ty Haivina Hồng Lĩnh - cho biết, hiện công ty có 1.200 công nhân. Trong khi cao điểm nhất là vào cuối năm 2022 công ty có gần 2.300 công nhân. Năm nay, công ty thưởng Tết Nguyên đán 1 tháng lương thứ 13. Thu nhập bình quân của người lao động ở đây là gần 4,9 triệu đồng/người/tháng.

“Hiện hoạt động của công ty cũng còn nhiều khó khăn, dự kiến, phải đến đầu quý II thì mới có thêm đơn hàng, khi đó mới cho công nhân tăng ca, làm thêm ngày thứ 7” - bà Tâm chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch CĐCS Công ty Haiviha Hồng Lĩnh, mặc dù số công nhân lao động giảm đến hơn 50% so với cao điểm cuối năm 2022 nhưng hiện nay công ty chưa có kế hoạch tuyển dụng bổ sung vì chưa có đơn hàng ổn định.

Tại khu Công nghiệp Đại Kim ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, hiện Công ty may Thiên Thành Five Star với quy mô hơn 300 công nhân đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 1.1.2023 đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại. Nguyên nhân tạm ngừng hoạt động do khó khăn về đơn hàng và tài chính.

“Hiện cũng chưa có thông tin bao giờ Công ty may Thiên Thành Five Star sẽ hoạt động trở lại. Chúng tôi mong công ty sớm khắc phục khó khăn hoạt động trở lại để nhiều lao động của xã có việc làm, các dịch vụ hàng quán gần nhà máy cũng phát triển theo” - ông Hoàng Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 chia sẻ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nhận thưởng Tết bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Thục Quyên (T/H) |

Câu chuyện một công ty ở Nam Định thưởng Tết ngoài tháng lương 13 và 14, mỗi người lao động được tặng 1 chiếc đệm có giá trị từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/chiếc đang thu hút dư luận. Vậy công nhân nhận thưởng Tết bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Ngoài tặng đệm, 12.000 công nhân, lao động ở Nam Định còn có thưởng Tết tháng 13, 14

Lương Hà |

Nam Định - Những ngày này, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh công nhân tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng ở Nam Định phấn khởi mang quà Tết là sản phẩm của công ty về nhà.

Tiền thưởng Tết có phải đóng bảo hiểm xã hội?

HẠNH AN |

Bạn đọc Huyền Minh hỏi: Tiền thưởng Tết có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)?

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tặng quà công nhân không có thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tặng 99 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các công nhân không có thưởng Tết do doanh nghiệp gặp khó khăn.

Một trường phổ thông ở TPHCM thưởng Tết giáo viên bình quân 28 triệu đồng

Chân Phúc |

TPHCM - Một trường học ở TPHCM chi thưởng Tết cho giáo viên bình quân khoảng 28 triệu đồng, trong đó người cao nhất nhận 150 triệu đồng.

Người đang hưởng lương hưu có được nhận tiền thưởng Tết?

HẠNH AN |

Người đang nhận lương hưu, không còn làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, hợp đồng thì không có tiền thưởng Tết.

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu và cơ hội nhận lại tiền

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Điều mà các nạn nhân trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu quan tâm nhất lúc này là làm sao để nhận lại được số tiền đã đầu tư.

Ngắm trọn đêm đầy sao huyền diệu trên đỉnh Tà Xùa

Thanh Hải |

Về đêm, Tà Xùa có khung cảnh vô cùng lung linh, huyền ảo mà không phải bất cứ du khách nào cũng biết.

Nhận thưởng Tết bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Thục Quyên (T/H) |

Câu chuyện một công ty ở Nam Định thưởng Tết ngoài tháng lương 13 và 14, mỗi người lao động được tặng 1 chiếc đệm có giá trị từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/chiếc đang thu hút dư luận. Vậy công nhân nhận thưởng Tết bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Ngoài tặng đệm, 12.000 công nhân, lao động ở Nam Định còn có thưởng Tết tháng 13, 14

Lương Hà |

Nam Định - Những ngày này, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh công nhân tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng ở Nam Định phấn khởi mang quà Tết là sản phẩm của công ty về nhà.

Tiền thưởng Tết có phải đóng bảo hiểm xã hội?

HẠNH AN |

Bạn đọc Huyền Minh hỏi: Tiền thưởng Tết có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)?

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tặng quà công nhân không có thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tặng 99 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các công nhân không có thưởng Tết do doanh nghiệp gặp khó khăn.

Một trường phổ thông ở TPHCM thưởng Tết giáo viên bình quân 28 triệu đồng

Chân Phúc |

TPHCM - Một trường học ở TPHCM chi thưởng Tết cho giáo viên bình quân khoảng 28 triệu đồng, trong đó người cao nhất nhận 150 triệu đồng.

Người đang hưởng lương hưu có được nhận tiền thưởng Tết?

HẠNH AN |

Người đang nhận lương hưu, không còn làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, hợp đồng thì không có tiền thưởng Tết.