Điểm sáng thực hiện Bảo hiểm xã hội:

Tấm thẻ nghĩa tình có giá trị lớn với người khó khăn

Dương Thái |

Trong một năm qua “Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - Chia sẻ yêu thương” do ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) phát động đã có sức lan tỏa rộng khắp các vùng, miền trên cả nước. Chương trình đã đem đến niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Và chiếc thẻ BHYT chính là “chìa khóa” giúp họ bảo vệ sức khỏe và chia sẻ với nhiều người vượt qua khó khăn bệnh.

Chưa có thẻ BHYT, không dám đi khám chữa bệnh

Chị Trần Thị Bảy (sinh năm 1970, ở xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) là một trong những người được BHXH Việt Nam trao tặng thẻ BHYT. “Lúc chưa có thẻ BHYT, nhiều lúc ốm đau mỏi mệt cũng ráng chịu chứ chẳng dám đi khám, chữa bệnh. Nay có thẻ BHYT trong tay, tôi cảm thấy yên tâm cho sức khỏe của mình. Cảm ơn chương trình đã quan tâm, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi” - chị Bảy nói.

Trong ánh mắt hạnh phúc, bà Lê Thị Cúc (75 tuổi, xã Yên Luông) cũng được nhận thẻ BHYT cùng với chị Bảy cho biết: “Đây chính là tấm thẻ nghĩa tình để phòng thân, là “phao cứu sinh” đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi không may ốm đau, bệnh tật, phải đi khám, chữa bệnh”.

Theo chương trình “Tặng BHYT - Chia sẻ yêu thương”, trong năm 2019, BHXH tỉnh Tiền Giang đã hoàn tất việc trao tặng 300 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Thẻ BHYT nhỏ nhưng có giá trị lớn

Trong một năm qua, chương trình tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ngành BHXH phát động với sự chung tay, góp sức, chia sẻ của toàn thể công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) trong hệ thống BHXH đã có sức lan tỏa mạnh mẽ khắp các vùng miền trên cả nước, được các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân và toàn xã hội ủng hộ mạnh mẽ.

Chương trình hỗ trợ mua tặng 2.400 tấm thẻ BHYT cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 2 tỉ đồng. Đồng thời, chương trình kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT cũng như giúp đỡ bệnh nhân nghèo, góp phần tăng tỉ lệ bao phủ BHYT và đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân.

Thông qua chương trình, nhiều nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội quyên góp, ủng hộ tặng trên 11.849 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng ngành nhân rộng độ bao phủ BHYT. Những tấm thẻ BHYT nghĩa tình được trao đi có sức mạnh vô bờ bến trong cuộc sống.

Bà Dương Ngọc Ánh - Phó Tổng Biên tập quản lý điều hành Tạp chí Bảo hiểm xã hội, cơ quan thường trực tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương” - đánh giá, việc trao tặng thẻ BHYT rất ý nghĩa đối với cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khi họ chẳng may bị bệnh hiểm nghèo. Có nhiều người, khi bệnh tật ập đến, cả gia đình phải còng lưng lo viện phí, có thể phải bán nhà, vay nặng lãi, thậm chí cam tâm chịu chết... nếu không có BHYT. Do vậy, tấm thẻ BHYT tuy nhỏ bé (chỉ trên 800.000 đồng/thẻ), nhưng giá trị rất lớn.

Có nhiều người, khi bệnh tật ập đến, cả gia đình phải còng lưng lo viện phí, có thể phải bán nhà, vay nặng lãi, thậm chí cam tâm chịu chết... nếu không có bảo hiểm y tế.

Dương Thái
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.