Tâm sự của nữ công nhân 18 năm mới được về quê ăn Tết

TRẦN TUẤN |

Nữ công nhân công ty giày da ở Bình Dương 18 năm không về Tết vì khó khăn. Năm nay được Công đoàn tặng vé tàu nên lần đầu về quê ăn Tết, sum họp bên gia đình, chị đã không giấu nổi xúc động, biết ơn.

Ngày 7.2, chị Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, chị vừa có vài ngày đoàn tụ bên gia đình, bà con hàng xóm ở quê nhà sau 18 năm đi làm công nhân không về quê dịp Tết.

Chị Hiền kể, sáng 4.2, chị là một trong số 200 công nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng vé tàu để về quê ăn Tết. Tàu xuất hành an toàn, đến 13h hôm sau thì tàu đáp ga Hương Phố ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, chị còn phải đi thêm chặng xe ôtô từ Hương Khê về thành phố Hà Tĩnh rồi về quê nhà ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

“Đúng là 18 năm qua tôi không về Tết vì kinh tế khó khăn, đồng lương công nhân thấp chỉ đủ trang trải tiền phòng trọ, điện nước, ăn tiêu hàng ngày. Trong khi tôi còn phải nuôi thêm 2 đứa cháu nội nữa nên rất khó khăn.

Vài ngày qua, nhờ Công đoàn tỉnh Bình Dương tặng vé tàu mà tôi mới được về quê ăn Tết nên cảm thấy rất vui, rất xúc động, rất biết ơn Công đoàn” - chị Hiền chia sẻ.

Theo chị Hiền, dịp Tết này nếu bắt xe khách về quê cũng hết hơn 2 triệu đồng, đi tàu thì hết nhiều hơn. Nếu cả về, sau đó còn đi vào nữa là hết khoảng 5 triệu đồng, cộng thêm chi phí ăn uống cũng hết gần 1 tháng lương. Bởi hiện nay, lương làm công nhân tại Công ty TNHH Giày Kim Xương của chị mỗi tháng được hơn 7 triệu đồng.

“Tết nay về quê, ngoài vui đoàn tụ bên gia đình, gặp gỡ bà con, hàng xóm thì tôi còn có một việc quan trọng là dự đám cưới con bà O. Thế nhưng, nếu Công đoàn không tặng vé thì cũng không về được. Ban đầu, tôi cũng không có ý định về nhưng nhờ được tặng vé nên mới về” - chị Hiền chia sẻ thêm.

Chuyến tàu chở công nhân ở Bình Dương xa nhà hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Ảnh: Đình Trọng.
Chuyến tàu chở công nhân ở Bình Dương xa nhà, hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết mà Công đoàn tặng vé. Ảnh: Đình Trọng

Chị Hiền có 2 con trai. Con trai lớn đã lập gia đình, sinh được 2 cháu với cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi.

Dịp này được Công đoàn tặng vé, chị Hiền đưa theo 2 cháu nhỏ cùng về quê.

Lâu nay, cậu con trai đầu của chị Hiền làm nghề giao hàng (shipper) nhưng công việc bấp bênh nên đã nghỉ việc. Đồng lương của chị Hiền thành ra gồng gánh mới đủ chi tiêu nuôi thêm 2 cháu nhỏ nên không dám nghĩ đến về quê ăn Tết. Nhưng thật may có Công đoàn tặng vé, chị mới được về quê.

Chị Hiền cũng chia sẻ thật rằng, 18 năm qua chị không về quê dịp Tết vì khó khăn không có tiền về, giá vé tàu, xe dịp Tết lại đắt đỏ. Tuy nhiên, không phải suốt 18 năm liền vừa qua chị không về quê mà mỗi khi có việc trọng đại, đột xuất ở quê nhà, chị vẫn phải vay mượn tiền để về quê cho tròn trách nhiệm, đạo hiếu.

Theo chị Hiền, về quê có người thân, bà con, xóm làng tình cảm khiến chị rất vui, ra Tết không muốn đi vào Nam nữa. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì còn nặng gánh nuôi 2 cháu nhỏ nên ngày mùng 6 Tết là chị phải vào để trở lại công ty làm việc.

“Vất vả, thu nhập không cao nhưng cũng phải gắn bó luôn với công ty để trang trải cuộc sống và sau này còn có đồng lương hưu từ đóng nộp bảo hiểm xã hội nữa” - chị Hiền cho hay.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nam tổ chức gần 40 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Sáng nay 7.2.2024 (tức 28 Tết), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức gần 40 chuyến xe 0 đồng đưa trên 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Cán bộ công đoàn đón công nhân về quê ăn Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong những ngày áp Tết, hơn 500 đoàn viên, người lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam đã trở về quê Thanh Hóa trên chuyến tàu công đoàn. Bước xuống nhà ga, các công nhân xa quê được những cán bộ công đoàn đón và hỗ trợ tận tình, trước khi về quê ăn Tết đoàn viên cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ thu dọn vệ sinh chợ hoa Xuân

Lâm Điền |

Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng hỗ trợ thu dọn vệ sinh tại 2 chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh.

Du khách quốc tế cùng đón Giao thừa trên Đảo Ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Không chỉ có người dân địa phương, du khách Việt mà còn có rất nhiều du khách nước ngoài hiện du lịch ở TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cũng sẽ cùng tham gia đón Giao thừa, mừng năm mới với người dân Đảo Ngọc.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 9.2 đến 19.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 9.2 - 19.2) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, không khí lạnh tiếp tục tác động đến khu vực phía Bắc.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 9.2: Sụt giảm trước dữ liệu kinh tế Trung Quốc

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 9.2: Tính đến 18h00 giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 76,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 78,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm sâu xuống ngưỡng 2.031,9 USD/ounce.

Bác sĩ trực xuyên Tết: Bệnh nhân hồi phục sức khỏe là lì xì lớn nhất

Phong Linh - Bích Ngọc |

Cần Thơ - Do đặc thù công việc, các y bác sĩ thường đón Tết trong bệnh viện hay ăn Tết cùng bệnh nhân, đồng nghiệp. Dù có chút chạnh lòng vì nhớ gia đình nhưng họ luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Công đoàn Hà Nam tổ chức gần 40 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Sáng nay 7.2.2024 (tức 28 Tết), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức gần 40 chuyến xe 0 đồng đưa trên 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Cán bộ công đoàn đón công nhân về quê ăn Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong những ngày áp Tết, hơn 500 đoàn viên, người lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam đã trở về quê Thanh Hóa trên chuyến tàu công đoàn. Bước xuống nhà ga, các công nhân xa quê được những cán bộ công đoàn đón và hỗ trợ tận tình, trước khi về quê ăn Tết đoàn viên cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.