Tâm sự của công nhân "săn" công việc mới

Khánh An |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc hiện tại không còn đáp ứng được mức thu nhập để trang trải cuộc sống, nhiều người lao động có xu hướng tìm công việc mới có mức lương cao hơn.

Sau Tết, nhiều người lao động muốn tìm công việc mới có mức thu nhập tốt hơn để đảm bảo cuộc sống. Thực hiện: Khánh An

Sau một khoảng thời gian đi làm ở siêu thị Gia Lâm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty không đáp ứng được công việc nữa, anh Đào Đăng Trung (Hà Nội) muốn chuyển việc làm để duy trì mức thu nhập tương ứng với nhu cầu chi tiêu.

Sáng 24.2, anh chạy xe sang Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) với hy vọng sẽ tìm được một công việc phù hợp.

Anh Trung cho biết, anh thấy có khá nhiều việc làm đang được các công ty trong khu công nghiệp đăng tin tuyển dụng, có mức lương dao động từ 4,5-5,9 triệu đồng/tháng mà không yêu cầu nhiều về bằng cấp. Điều này vừa hay đáp ứng tiêu chí tìm việc có mức lương khoảng từ 5 triệu trở lên của anh Trung.

Mặc dù vậy, anh Trung cũng khá lo lắng, bởi theo anh, sau Tết, nhiều nơi có xu hướng e ngại nhân viên mới, chủ yếu muốn duy trì ổn định số lượng nhân viên hiện có. “Tôi cũng đã gửi hồ sơ tìm việc ở 7-8 nơi rồi nhưng hầu như đều không được gọi đi phỏng vấn” – anh Trung chia sẻ.

Cũng giống như anh Trung, chị Thương ở Mê Linh sáng nay cũng đến khu vực đăng tin tuyển dụng tại cổng Khu công nghiệp Thăng Long để tìm việc làm. Chị cho biết, công việc ở công ty cũ hiện đã không thể giúp chị duy trì mức lương đủ để đảm bảo cuộc sống. Phần vì công ty cắt giảm nhân sự, phần vì không còn được tăng ca nên thu nhập hàng tháng của chị Thương chỉ còn khoảng 5-6 triệu đồng.

Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, chị Thương mong muốn sẽ tìm được chỗ làm mới có thu nhập đủ để đảm bảo cuộc sống. Ảnh: Khánh An

Hằng ngày, chị Thương vẫn duy trì đi xe máy từ nhà lên công ty để làm việc với quãng đường hơn 20km. Dù vất vả, song chị Thương cho hay, như vậy sẽ đỡ được tiền thuê trọ. Vì đồng lương đã thấp mà còn phải chi trả tiền phòng, tiền ăn uống thì sẽ chẳng còn dư được đồng nào.

Còn chị Phùng Thị Thương (SN 1976) ở Văn Khê (Mê Linh, Hà Đông) thì hiện có hai con đang học đại học. Thế nhưng do công việc vất vả, song mức lương không cao nên chị cũng đang tìn kiếm cho mình một nơi làm việc mới có thu nhập cao hơn.

Tuy nhiên, do tuổi không còn trẻ nên chị Thương cho biết bản thân gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình tiếp cận với thông tin tuyển dụng. Chị nói: “Qua xem một lượt, tôi thấy các công ty tuyển dụng cũng khá nhiều, nhưng độ tuổi của tôi lại không đáp ứng được tiêu chí của họ”.

Theo khảo sát, tại khu vực đăng tin tuyển dụng của các công ty thuộc Khu Công nghiệp Thăng Long, mỗi ngày đều thu hút khá đông người lao động đến tìm hiểu với mong muốn ứng tuyển.

Khá nhiều người lao động đến tìm hiểu các thông tin tuyển dụng tại Khu vực gần cổng Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) sáng 24.2. Ảnh: Khánh An
Khá nhiều người lao động đến tìm hiểu các thông tin tuyển dụng tại Khu vực gần cổng Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) sáng 24.2. Ảnh: Khánh An
Khánh An
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Cần khoảng 70.000-75.000 việc làm trong quý I/2021

Nam Dương |

Theo ông Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm dự báo Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, nhu cầu nhân lực Quý I/2021, TPHCM cần khoảng 70.000-75.000 chỗ làm việc, để các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho hoạt động ổn định phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Còn năm 2021, TPHCM cần khoảng 280.000 - 300.000 chỗ làm, trong đó có 140.000 chỗ việc làm mới.

Từ vụ công ty giải thể tại Bình Dương: Khi công đoàn kết nối việc làm

Bảo Hân |

Vụ việc ngày đầu năm mới, hàng trăm công nhân đến Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (Bình Dương) đi làm thì hay tin công ty giải thể gây chú ý trong dư luận những ngày vừa qua.

Giới thiệu việc làm cho người lao động của công ty bị giải thể ngày đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 18.2, tổ chức Công đoàn Bình Dương đang liên hệ giới thiệu việc làm cho hàng trăm người lao động của một công ty bị giải thể ngay đầu năm mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.Hồ Chí Minh: Cần khoảng 70.000-75.000 việc làm trong quý I/2021

Nam Dương |

Theo ông Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm dự báo Nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, nhu cầu nhân lực Quý I/2021, TPHCM cần khoảng 70.000-75.000 chỗ làm việc, để các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho hoạt động ổn định phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Còn năm 2021, TPHCM cần khoảng 280.000 - 300.000 chỗ làm, trong đó có 140.000 chỗ việc làm mới.

Từ vụ công ty giải thể tại Bình Dương: Khi công đoàn kết nối việc làm

Bảo Hân |

Vụ việc ngày đầu năm mới, hàng trăm công nhân đến Công ty TNHH Delancey Street Furniture Việt Nam (Bình Dương) đi làm thì hay tin công ty giải thể gây chú ý trong dư luận những ngày vừa qua.

Giới thiệu việc làm cho người lao động của công ty bị giải thể ngày đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 18.2, tổ chức Công đoàn Bình Dương đang liên hệ giới thiệu việc làm cho hàng trăm người lao động của một công ty bị giải thể ngay đầu năm mới.