Tạm dừng phương án cắt giảm lao động của Công ty Nobland

Nam Dương |

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh (Hepza) đề nghị tạm dừng phương án cắt giảm lao động của Công ty TNHH Nobland Việt Nam và công ty sẽ có phương án, thông báo đến tập thể người lao động trước khi cắt giảm lao động.

Nguồn tin của Báo Lao Động trưa 25.8 cho biết, trong buổi họp của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh (Hepza) sáng cùng ngày, Hepza đã có kết luận trước mắt tạm dừng phương án cắt giảm lao động của Công ty TNHH Nobland Việt Nam (Công ty Nobland), trú đóng tại Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, công ty sẽ có thông báo đến tập thể người lao động (NLĐ) trước khi cắt giảm lao động.

Trước đó, Công ty Nobland đã có thông báo gửi cho Hepza về việc cắt giảm 611 NLĐ với lý do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2019.

Một phầ đơn kêu cứu của NLĐ Công ty Nobland.
Một phần đơn kêu cứu của NLĐ Công ty Nobland.

Tuy nhiên, một số NLĐ đã có đơn cứu xét gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, Công ty Nobland lấy lý do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty rơi vào khủng hoảng tài chính, không cạnh tranh được đơn giá gia công để thu hút đơn hàng, nguồn hàng bị cắt giảm nên công ty thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động. Công ty thông báo cho NLĐ 2 sự lựa chọn.

Cụ thể, lựa chọn 1, công ty chuyển đổi cơ cấu từ ăn lương thời gian sang ăn lương thưởng vượt mức (sản phẩm ) và bị hạ 1/2 lương cơ bản hiện có. NLĐ muốn tiếp tục làm việc tại Công ty Nobland thì chấp nhận chuyển sang hạ mức lương cơ bản theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) của từng NLĐ. Lựa chọn 2, nếu NLĐ không đồng ý với lựa chọn 1 thì sẽ tự nguyện nghỉ việc và nhận 2 tháng lương cơ bản theo theo HĐLĐ của từng NLĐ.

Nếu NLĐ không chấp nhận 2 lựa chọn trên thì công ty buộc phải đơn phương chấm dứt HĐLĐ và NLĐ sẽ không được công ty thanh toán bất kỳ khoản nào khi bị buộc thôi việc. Đã có một số NLĐ được công ty gọi lên để yêu cầu nhận thông báo chấm dứt HĐLĐ và yêu cầu ngày 23.9.2023 sẽ chấm dứt làm việc tại công ty.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chợ công nhân giảm 50% mãi lực vì làn sóng cắt giảm lao động

Phương Ngân |

Không chỉ nhà trọ vắng vẻ, mà các khu chợ phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống của công nhân tại TP Hồ Chí Minh cũng giảm 50 – 60% mãi lực vì làn sóng cắt giảm lao động kéo dài, công nhân bỏ về quê.

Doanh nghiệp bất động sản không tiếp cận được vốn, cắt giảm lao động

ANH HUY |

Mặc dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay nhưng hoạt động tại thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động trở lại. Đặc biệt, theo Bộ Xây dựng, doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn, phải dừng triển khai các dự án bất động sản, cắt giảm lao động...

Nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động số lượng lớn

HÀ ANH CHIẾN |

Trước khó khăn của tình hình thiếu đơn hàng, trong nửa đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu, may giày da, phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cắt giảm lao động số lượng lớn.

Nhiều người trên 40 tuổi bị mất việc trong xu hướng cắt giảm lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải thu hẹp sản xuất, buộc phải cắt giảm lao động. Thời gian gần đây, ghi nhận ở Bình Dương nhiều người lao động trên 40 tuổi bị mất việc làm.

Lãi suất vay đang hạ nhiệt

Gia Miêu |

Để đẩy mạnh tín dụng, ngành ngân hàng vẫn đang nỗ lực triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất, đồng thời giảm thêm lãi suất vay.

Bão Saola gần Biển Đông liên tục tăng cấp, dự kiến hướng đi rất phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão Saola có thể mạnh lên thành siêu bão vào 28.8 ở đông bắc Philippines.

Đà Nẵng là thành phố hút khách nhất Việt Nam dịp nghỉ lễ 2.9

Chí Long |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, du khách chủ yếu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu..., theo Booking.com.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?

Việt Dũng |

Hà NộiNguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong HĐXX xem xét để sớm về chăm sóc mẹ già, bố đẻ đang nguy kịch.

Chợ công nhân giảm 50% mãi lực vì làn sóng cắt giảm lao động

Phương Ngân |

Không chỉ nhà trọ vắng vẻ, mà các khu chợ phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống của công nhân tại TP Hồ Chí Minh cũng giảm 50 – 60% mãi lực vì làn sóng cắt giảm lao động kéo dài, công nhân bỏ về quê.

Doanh nghiệp bất động sản không tiếp cận được vốn, cắt giảm lao động

ANH HUY |

Mặc dù một số ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay nhưng hoạt động tại thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động trở lại. Đặc biệt, theo Bộ Xây dựng, doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn, phải dừng triển khai các dự án bất động sản, cắt giảm lao động...

Nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động số lượng lớn

HÀ ANH CHIẾN |

Trước khó khăn của tình hình thiếu đơn hàng, trong nửa đầu năm 2023, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu, may giày da, phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cắt giảm lao động số lượng lớn.

Nhiều người trên 40 tuổi bị mất việc trong xu hướng cắt giảm lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải thu hẹp sản xuất, buộc phải cắt giảm lao động. Thời gian gần đây, ghi nhận ở Bình Dương nhiều người lao động trên 40 tuổi bị mất việc làm.