Tạm dừng hoạt động một xí nghiệp vì phát hiện nhiều ca nghi mắc COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Đồng Tháp đã quyết định tạm dừng hoạt động Xí nghiệp may 6 sau khi phát hiện nhiều ca nghi mắc COVID-19.

Chiều 29.6, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp - xác nhận, Đồng Tháp đã quyết định tạm dừng hoạt động đối với Công ty Cổ phần May Hữu Nghị Xí nghiệp May 6, thường gọi là Xí nghiệp May 6 (tọa lạc xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc), sau khi nhận được thông tin nơi đây có nhiều ca nghi mắc COVID-19.

Được biết, ngày 26.6, Bộ Y tế đã công bố các ca mắc COVID-19, trong đó có BN15182 là con của BN14437 (bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc).

Trong quá trình điều tra dịch tễ, phát hiện BN15182 đang là công nhân tại Xí nghiệp May 6 và có tiếp xúc gần 45 người trong và ngoài công ty. Những người này ở TP.Sa Đéc và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 28.6, Xí nghiệp May 6 đã được Viện Y tế Công cộng TP.Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Y tế) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.200 công nhân. Đến sáng 29.6, Viện Y tế Công cộng TP.Hồ Chí Minh thông báo, qua xét nghiệm gộp mẫu, phát hiện một số mẫu xét nghiệm tại Xí nghiệp May 6 dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca nghi mắc COVID-19, chờ Bộ Y tế công bố mã số bệnh nhân.

Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp, nơi từng được trưng dụng tổ chức Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác cách ly tập trung. Ảnh: LT
Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp - nơi từng được trưng dụng tổ chức Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác cách ly tập trung. Ảnh: LT

Sau khi quyết định tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp may 6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu chuẩn bị trưng dụng nơi này làm khu cách ly tập trung cho công nhân của công ty, phục vụ công tác chống dịch ở TP.Sa Đéc, đồng thời giao UBND TP.Sa Đéc phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp chuyển Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (cơ sở cũ) thành Bệnh viện dã chiến...

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Bửu chỉ đạo các đơn vị, ngành hữu quan huy động toàn bộ lực lượng phục vụ chống dịch ở TP.Sa Đéc và 3 huyện bờ Nam sông Tiền. Đồng thời, giao Sở Y tế điều phối lực lượng y tế ở bờ bắc sông Tiền, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp để chi viện cho các địa phương có ổ dịch COVID-19, khẩn cấp báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến tổ chức cách ly các trường hợp F1 tại nhà theo Hướng dẫn của Bộ Y tế...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận tạm phong tỏa khu nhà trọ liên quan đến ca nghi mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận đã phong tỏa một khu nhà trọ ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, sau khi phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19.

Đồng Tháp phát hiện thêm 10 ca nghi mắc COVID-19

Lục Tùng |

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp xác nhận, vừa phát hiện thêm 10 ca nghi mắc COVID-19.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Khánh Hòa liên quan đến tài xế Thái Bình

Hữu Long - Xuân Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) vừa xác nhận một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại TP. Cam Ranh có liên quan đến tài xế mắc COVID-19 mà tỉnh Thái Bình vừa phát hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Thuận tạm phong tỏa khu nhà trọ liên quan đến ca nghi mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận đã phong tỏa một khu nhà trọ ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, sau khi phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19.

Đồng Tháp phát hiện thêm 10 ca nghi mắc COVID-19

Lục Tùng |

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp xác nhận, vừa phát hiện thêm 10 ca nghi mắc COVID-19.

Ca nghi mắc COVID-19 mới ở Khánh Hòa liên quan đến tài xế Thái Bình

Hữu Long - Xuân Nhàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) vừa xác nhận một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại TP. Cam Ranh có liên quan đến tài xế mắc COVID-19 mà tỉnh Thái Bình vừa phát hiện.