Tạm dừng đóng BHXH gần 60 tỉ đồng

Nam Dương |

Đến nay trên địa bàn TPHCM đã có 180 doanh nghiệp được tạm ngưng đóng BHXH (vào Quỹ Hưu trí và Quỹ Tử tuất) cho 13.775 lao động.

Nguồn tin từ cơ quan BHXH TPHCM ngày 25.5 cho biết, thực hiện Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4.5.2020 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và Quỹ Tử tuất đối với DN bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đến nay trên địa bàn TPHCM đã có 180 doanh nghiệp tạm ngưng đóng BHXH (vào Quỹ Hưu trí và Quỹ Tử tuất) cho 13.775 lao động tạm ngừng việc với tổng số tiền 58,67 tỉ đồng.

Trong số 180 doanh nghiệp này, có 22 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp (may mặc, da giày), 13 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, 13 doanh nghiệp du lịch, 8 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy) 4 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản), 19 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, 101 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác…

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết việc tạm dừng đóng BHXH vào Quỹ Hưu trí, Quỹ Tử tuất là thực hiện theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH 2014, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Theo đó, trong vòng 2 ngày nhận hồ sơ đầy đủ từ doanh nghiệp, cơ quan BHXH TPHCM sẽ giải quyết cho doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH theo quy định.

Theo quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian được tạm dừng đóng BHXH tối đa là 12 tháng.

Hết thời hạn này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Vận động 24.704 người tham gia BHXH tự nguyện trong một ngày

ANH THƯ |

Sau 1 ngày ra quân trên toàn quốc, tổng hợp số liệu báo cáo nhanh của 63 tỉnh, thành phố, Lễ ra quân đã trực tiếp vận động được 24.704 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Công đoàn vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động

Mai Dung |

Tại Hải Phòng, bức xúc vì doanh nghiệp đột ngột thông báo không trả khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu, không đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, từ ngày 22.5, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn) ngừng việc tập thể…

Đưa BHXH tự nguyện tiếp cận lao động biển

Phương Linh |

Với mức phí phù hợp để lao động lực chọn việc tham gia BXHH tự nguyện sẽ là “chỗ dựa” để những người lao động biển, lao động phi chính thức, lao động không tham gia BHXH bắt buộc về lâu dài.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH, gần 1.000 công nhân ngừng việc

Đặng Luân |

Bức xúc vì doanh nghiệp “bùng” khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu; nợ BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, từ ngày 22.5, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn – Hải Phòng) ngừng việc tập thể…

Ra quân vận động triển khai BHXH toàn dân

Nam Dương |

Đối tượng chính được hướng tới trong đợt này là tuyên truyền, vận động nông dân, người lao động khu vực phi chính thức về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Vận động 24.704 người tham gia BHXH tự nguyện trong một ngày

ANH THƯ |

Sau 1 ngày ra quân trên toàn quốc, tổng hợp số liệu báo cáo nhanh của 63 tỉnh, thành phố, Lễ ra quân đã trực tiếp vận động được 24.704 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Công đoàn vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động

Mai Dung |

Tại Hải Phòng, bức xúc vì doanh nghiệp đột ngột thông báo không trả khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu, không đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, từ ngày 22.5, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn) ngừng việc tập thể…

Đưa BHXH tự nguyện tiếp cận lao động biển

Phương Linh |

Với mức phí phù hợp để lao động lực chọn việc tham gia BXHH tự nguyện sẽ là “chỗ dựa” để những người lao động biển, lao động phi chính thức, lao động không tham gia BHXH bắt buộc về lâu dài.

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH, gần 1.000 công nhân ngừng việc

Đặng Luân |

Bức xúc vì doanh nghiệp “bùng” khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu; nợ BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, từ ngày 22.5, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn – Hải Phòng) ngừng việc tập thể…

Ra quân vận động triển khai BHXH toàn dân

Nam Dương |

Đối tượng chính được hướng tới trong đợt này là tuyên truyền, vận động nông dân, người lao động khu vực phi chính thức về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.