Anh H, một tài xế ở đây bức xúc, Công ty Quảng An 1 đang nợ 2 tháng lương của gần 300 anh em nhân viên.
“Theo hợp đồng ký kết thì chúng tôi sẽ nhận lương hàng tháng vào ngày 15 đến 20 tháng sau. Tuy nhiên, lương tháng 11 đến nay chúng tôi chưa nhận được. Công ty liên tục hẹn 27.12 rồi 31.12 nhưng đến nay vẫn chưa có. Trước đó, lương tháng 10 của anh em nhân viên, doanh nghiệp cũng trễ hẹn, đến đầu tháng 12 chúng tôi phản ứng quá công ty mới trả” – anh H cho hay.
Cùng ngưng việc trong sáng 1.1, anh V, một tài xế khác cho biết, theo đúng lịch thì sáng 1.1 anh sẽ chạy tuyến xe từ Sơn Trà qua trung tâm thành phố. Thế nhưng do công ty liên tục khất hẹn, lúc thì nói gặp trục trặc với ngân hàng nên chưa trả lương được, lúc thì nói chỉ được ứng lương nên mọi người bức xúc ngưng việc.
“Một vài anh em đến ứng lương thì được đưa cho toàn tiền lẻ, đây là tiền bán vé cho người dân. Họ bắt chúng tôi ngồi đếm những tờ 5.000 đồng, 10.000 đồng thì không thể chấp nhận được.” – anh V nói.
Cũng trong sáng nay, Sở Giao thông Vận tải và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã cử nhân viên xuống làm việc với nhân viên tài xế, phụ xe Công ty Quảng An 1. Tuy nhiên, do quá nhiều lần Công ty Quảng An 1 thất hứa nên gần 100 lao động tại đây đang yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty phải đối thoại, trả lời trực tiếp với người lao động.
“Công ty có thông báo trong sáng 1.1 sẽ cho ứng lương, đến chiều sẽ gặp trực tiếp Tổng Giám đốc nhưng chúng tôi chưa biết sao. Anh em không muốn ngày đầu năm mới sẽ như thế này nhưng thực sự hoàn cảnh chúng tôi khó khăn, chạy cơm từng bữa mà lương 2 tháng không có” – anh H cho hay.
Ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, cho biết do bận công việc nên chưa nắm bắt thông tin này.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Quảng An 1 trả lương chậm cho người lao động. Đầu năm 2017, hàng trăm nhân viên, lái xe phụ xe tại đây đã từng ngưng việc tập thể cũng vì Công ty Quảng An 1 nợ lương.
Chưa hết, BHXH quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, tính đến thời điểm này, Công ty Quảng An 1 đang nợ hơn 3 tỉ đồng tiền BHXH của hơn 300 nhân viên. "Dù đã làm việc nhiều lần và có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhưng doanh nghiệp vẫn chây ỳ trong việc trả tiền BHXH cho người lao động, làm ảnh hưởng rất lớn đến các lao động nghỉ thai sản, đau ốm, xin nghỉ việc,,..." - BHXH quận Hải Châu cho hay.