Tài xế cầu cứu vì hãng taxi Mai Linh không đóng BHXH, nợ tiền lương

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều tài xế lái xe cho hãng Taxi Mai Linh lâm vào cảnh khó khăn bởi công ty không đóng BHXH, nợ tiền lương và các chế độ trong nhiều tháng. Nhiều người tố hãng taxi vi phạm hợp đồng, cần trả lại tiền xe và thanh lý hợp đồng.

Nợ tiền, đẩy tài xế vào thế khó

Nhiều tài xế phản ánh việc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Nha Trang không trả tiền lương cho người lao động, liên tục nợ BHXH trong nhiều năm.

Anh H.V.H – tài xế cho biết, vào năm 2018 hãng Taxi Mai Linh bán xe ô tô cho anh H với số tiền hơn 500 triệu đồng. Sau khi mua ô tô từ hãng taxi, xe được mang thương hiệu Taxi Mai Linh, sử dụng tổng đài của hãng, gọi nôm na là xe “thương quyền”. Hằng tháng anh vẫn chạy xe và đóng tiền theo doanh thu.

Từ cơ sở doanh thu trong một tháng, hãng xe sẽ trả tiền lương và tiền tài xế đã bỏ ra mua ô tô ban đầu.

Theo lời anh H, đã hơn 4 tháng nay (từ tháng 7 đến tháng 10.2022), công ty tự đơn phương chậm trả tiền xe của tài xế mua ban đầu với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Việc hãng taxi Mai Linh không trả tiền lương và các chế độ cho tài xế đã ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như tâm lý anh em lái xe. Hơn nữa, đây là thời điểm cuối năm, việc không có thu nhập đã đẩy các tài xế vào tình cảnh khó khăn.

“Không có thu nhập chúng tôi không biết lấy gì trang trải trong cuộc sống hằng ngày, nhất là vào những ngày cuối năm. Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho anh em tài xế” – anh H chia sẻ.

Nhiều tài xế còn đề nghị công ty trả tiền xe, thanh lý hợp đồng trước hạn vì đã vi phạm hợp đồng đã ký với người lao động.

Tương tự, tài xế còn tố cáo công ty nhiều năm liền không đóng BHXH cho người lao động mặc dù hằng tháng đều trừ vào tiền lương. Nhiều người lo lắng bởi công ty nợ BHXH nên họ không thể chốt sổ BHXH, không thể giải quyết chế độ hưu trí.

Việc hãng taxi Mai Linh không đóng BHXH khiến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Ảnh Thu Cúc
Việc hãng taxi Mai Linh không đóng BHXH khiến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Ảnh Thu Cúc

Bị thanh tra vì nợ 2,7 tỉ đồng tiền BHXH 

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh hiện có 103 người lao động. Tính đến tháng 10.2022, công ty này còn nợ BHXH với số tiền 2,7 tỉ đồng (nợ 33 tháng). Đến nay, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch thanh tra đối với công ty này liên quan đến tình hình đóng BHXH và một số nội dung liên quan khác.

Ông Phạm Xuân Hải - Trưởng phòng Quản lý Thu BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm thời gian qua, cơ quan bảo hiểm đã triển khai nhiều biện pháp để thu BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn trong đó có Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang.

Cụ thể, hằng tháng, cơ quan bảo hiểm đều gửi thông báo tình hình nợ đọng đến các đơn vị; lên kế hoạch làm việc với những đơn vị có số nợ lớn; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành; phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ theo quy chế phối hợp.

Trong khi đó, ông Võ Duy Trúc – Trưởng ban Quan hệ Lao động thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo đối với các trường hợp doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH, người lao động có thể làm đơn gửi cho tổ chức công đoàn đề nghị can thiệp, giải quyết.

Nếu trường hợp doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn, người lao động có thể gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Như trường hợp taxi Mai Linh, người lao động có thể gửi đơn đến Công đoàn ngành GTVT tỉnh Khánh Hòa để nhận được hướng dẫn tư vấn. Trường hợp công đoàn ngành không giải quyết được sẽ tham vấn LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời những phản ánh của tài xế, hãng Taxi Mai Linh Nha Trang cho rằng việc nợ lương của tài xế có nguyên nhân từ việc dịch bệnh kéo dài dẫn đến khách du lịch đến với TP Nha Trang không cao, nguồn thu thấp. Hãng taxi này mong muốn tài xế chia sẻ và cam kết sẽ trả tiền cho người lao động theo hình thức khoanh lại phần nợ và trả dần.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết việc lao động bức xúc vì công ty nợ lương, bảo hiểm xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.12, khoảng 35 người lao động thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Châu Thành (khu công nghiệp Châu Đức) đã tập trung phản ánh trước cửa doanh nghiệp vì bức xúc đối với việc nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Công nhân SSLV Đà Nẵng ngừng việc, phản đối công ty vì nợ lương

An Thượng |

Sáng 2.12.2022, công nhân Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng, Khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu đến tập trung tại nhà máy, cản trở không cho xe chở sản phẩm ra khỏi nhà máy với lý do chưa thanh toán tiền lương còn lại của công nhân.

Khánh Hòa: 12 doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, nợ lương cuối năm

Phương Linh |

Khánh Hòa - Các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng thuộc lĩnh vực thủy sản, kinh doanh khách sạn…

Quy hoạch đô thị vệ tinh Hà Nội: Nhiều công trình bỏ hoang, lãng phí

THU GIANG |

“Hà Nội tắc đường, ô nhiễm, Hà Nội cứ mưa là lụt lội”… đó là những vấn đề nổi cộm của Thủ đô kỳ vọng sẽ được giải quyết triệt để bằng dự án quy hoạch đô thị vệ tinh, quyết tâm giãn dân ra bên ngoài nội đô. Thế nhưng sau hơn 10 năm triển khai, nhiều vùng lõi trong các khu đô thị vệ tinh đang rơi vào tình trạng đắp chiếu, bị bỏ hoang một cách lãng phí.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khốn khó

Nhóm phóng viên |

Trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, nợ BHYT gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản; không  được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp… Trước tình trạng trên, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Tọa đàm “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”.

SVB sụp đổ - kinh tế Việt Nam không chịu tác động trực tiếp

Trà My |

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường quốc tế trồi sụt liên tục sau sự kiện SVB. Theo một chuyên gia kinh tế, trọng tâm của kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới không phải là câu chuyện lãi suất và lạm phát mà là rủi ro hệ thống ngân hàng và suy thoái kinh tế.

Du lịch Quảng Ninh: Phát triển chưa xứng tầm với tài nguyên vượt trội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những thành tựu về du lịch và đặc biệt là tài nguyên du lịch vượt trội của Quảng Ninh (cả tài nguyên vật thể và phi vật thể) là điều không phải bàn cãi, nhưng những gì mà du lịch Quảng Ninh thể hiện cho đến thời điểm này thực sự chưa tương xứng với tiềm năng.

Làm rõ vụ thầy giáo bị tố đuổi đánh 1 nữ sinh ở Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN |

Theo tường trình của nạn nhân, vì cho rằng bị học sinh xúc phạm, một thầy giáo trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã đuổi theo và vung tay đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh này.

Giải quyết việc lao động bức xúc vì công ty nợ lương, bảo hiểm xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.12, khoảng 35 người lao động thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Châu Thành (khu công nghiệp Châu Đức) đã tập trung phản ánh trước cửa doanh nghiệp vì bức xúc đối với việc nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Công nhân SSLV Đà Nẵng ngừng việc, phản đối công ty vì nợ lương

An Thượng |

Sáng 2.12.2022, công nhân Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng, Khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu đến tập trung tại nhà máy, cản trở không cho xe chở sản phẩm ra khỏi nhà máy với lý do chưa thanh toán tiền lương còn lại của công nhân.

Khánh Hòa: 12 doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, nợ lương cuối năm

Phương Linh |

Khánh Hòa - Các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng thuộc lĩnh vực thủy sản, kinh doanh khách sạn…