Tại sao số người rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong 4 tháng đầu năm giảm?

Minh Phương |

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước trong 4 tháng đầu năm 2022, số người nhận bảo hiểm xã hội 1 lần giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 4.2022, con số này giảm 10% so với tháng 4.2021.

Trao đổi với Lao Động về số người rút bảo hiểm xã hội 1 lần 4 tháng đầu năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021, bà Lý Hoàng Minh - Phó Trưởng Phòng Hưu trí, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết - tính riêng 2 tháng đầu năm 2022, số người hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân là do 2 tháng đầu năm 2022 tiếp tục chịu tác động của dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến số doanh nghiệp ngừng sản xuất, kinh doanh tăng.

Tính riêng tháng 1.2022, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Số người tham gia bảo hiểm xã hội giảm, trong khi những người mất việc làm từ năm 2020 đến năm 2021 đã nghỉ việc đủ một năm và họ đa số là lao động trẻ, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn nên số người lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần tiếp tục tăng.

Đến tháng 3,4.2022, số người hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2021. "Dấu hiệu này rất đáng mừng, cho thấy dịch bệnh đã giảm, thị trường lao động đã có nhiều khởi sắc" - bà Lý Hoàng Minh cho hay.

Cũng theo bà Minh, số liệu của Tổng cục Thống kê trong quý I.2022 cho thấy, số người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã giảm mạnh so với quý trước (giảm 7,8 triệu người).

Đây là mức giảm mạnh nhất được ghi nhận kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I.2022, nền kinh tế của nước ta đã phục hồi và tăng trưởng trở lại. Lực lượng lao động, số người có việc làm tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Do người lao động quay trở lại làm việc và có thu nhập nên số người hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần giảm.

So sánh về quyền lợi của người rút và không rút bảo hiểm xã hội 1 lần, người lao động đủ tuổi hưu có nhiều chế độ và quyền lợi hơn là rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Ngoài lương hưu hàng tháng, nhà nước đều có sự điều chỉnh tăng mức hưởng lương hưu theo điều kiện kinh tế xã hội nhất định. Trong 2 năm qua, dù tình hình kinh tế của nước ta có khó khăn nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1.1.2022.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Đóng bảo hiểm xã hội 34 năm, ngoài lương hưu NLĐ nhận thêm khoản tiền nào?

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về khoản trợ cấp ngoài lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội 34 năm.

Đối tượng ghi tờ khai nhân thân theo chế độ tử tuất

Minh Hương |

Người khai nhận chế độ tử tuất theo thứ tự vợ hoặc chồng, con, cha đẻ, mẹ đẻ... Trường hợp không còn các thân nhân nêu trên thì xác định người khai theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Không tiếp tục bảo hiểm xã hội, “bệnh một cái là bao nhiêu tiền cũng hết”

Phương Linh - Tường Minh |

Khánh Hoà - Người già, lao động hết độ tuổi lao động nếu không có bảo hiểm xã hội sẽ gặp nhiều rủi ro. Việc có lương hưu và không có lương hưu sẽ làm thay đổi rất lớn cuộc sống của người lao động sau tuổi 60.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Đóng bảo hiểm xã hội 34 năm, ngoài lương hưu NLĐ nhận thêm khoản tiền nào?

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về khoản trợ cấp ngoài lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội 34 năm.

Đối tượng ghi tờ khai nhân thân theo chế độ tử tuất

Minh Hương |

Người khai nhận chế độ tử tuất theo thứ tự vợ hoặc chồng, con, cha đẻ, mẹ đẻ... Trường hợp không còn các thân nhân nêu trên thì xác định người khai theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Không tiếp tục bảo hiểm xã hội, “bệnh một cái là bao nhiêu tiền cũng hết”

Phương Linh - Tường Minh |

Khánh Hoà - Người già, lao động hết độ tuổi lao động nếu không có bảo hiểm xã hội sẽ gặp nhiều rủi ro. Việc có lương hưu và không có lương hưu sẽ làm thay đổi rất lớn cuộc sống của người lao động sau tuổi 60.