Tai nạn lao động khiến 1 người chết tại Công ty Ximăng Tân Quang

Phong Quang |

Tuyên Quang - Vụ tai nạn lao động xảy ra sáng ngày 29.3 tại Công ty CP Ximăng Tân Quang -VVMI (xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang) đã khiến một nam công nhân tử vong.

Chiều 29.3, thông tin nhanh tới PV, ông Nguyễn Trọng Dự - Phó Giám đốc Công ty CP Ximăng Tân Quang xác nhận, một nam công nhân của Công ty đã tử vong trong vụ tại nạn lao động xảy ra tại hệ thông si lô nguyên liệu sáng 29.3.

Ông Dự cho biết thêm, hiện tại phía Công an và Thanh tra lao động (Sở LĐTBXH Tuyên Quang) đang làm việc với Công ty Ximăng Tân Quang để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang), khoảng 7h30 ngày 29.3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phạm Ngọc D. (SN 1990, trú tại xóm 5 xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang) là công nhân Công ty Xi măng Tân Quang  được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng thở, tim ngừng đập, được xác nhận đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu xác định do bị đất vùi lấp. Bệnh viện đã bàn giao thi thể cho gia đình. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Sau mức phạt kỷ lục, Ximăng Tân Quang có chấp hành?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Nhận mức phạt kỷ lục 3,3 tỉ đồng về vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Công ty CP Ximăng Tân Quang - VVMI còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Sau 30 ngày xử lý khí thải, vừa qua đơn vị này đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang.

Liên tục gây ô nhiễm, Xi măng Tân Quang nhận phạt kỷ lục 3,3 tỉ đồng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI (xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang) với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng về hành vi xả thải bụi, khí vượt quy chuẩn kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Địa chất vào cuộc vụ Xi măng Tân Quang "cho không" cả vạn khối đất

Phong Quang |

Sau khi Báo Lao động có loạt bài phản ánh về việc Công ty CP Xi măng Tân Quang (thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam) "cho không" tư nhân cả vạn khối đất trong mỏ sét được cấp để sản xuất Clanhke, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã vào cuộc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sau mức phạt kỷ lục, Ximăng Tân Quang có chấp hành?

Phong Quang |

Tuyên Quang - Nhận mức phạt kỷ lục 3,3 tỉ đồng về vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Công ty CP Ximăng Tân Quang - VVMI còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Sau 30 ngày xử lý khí thải, vừa qua đơn vị này đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang.

Liên tục gây ô nhiễm, Xi măng Tân Quang nhận phạt kỷ lục 3,3 tỉ đồng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI (xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang) với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng về hành vi xả thải bụi, khí vượt quy chuẩn kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Địa chất vào cuộc vụ Xi măng Tân Quang "cho không" cả vạn khối đất

Phong Quang |

Sau khi Báo Lao động có loạt bài phản ánh về việc Công ty CP Xi măng Tân Quang (thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam) "cho không" tư nhân cả vạn khối đất trong mỏ sét được cấp để sản xuất Clanhke, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã vào cuộc.