Tái khởi động các biện pháp chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp

Bảo Hân |

Trước tình hình bùng phát dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường áp dụng, tái khởi động các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho CN cũng như tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

Sáng 29.1, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại KCN VSIP Bắc Ninh để ghi nhận công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đang trong thời giờ làm việc của CN nên không khí khá im ắng, chỉ có xe vận chuyển hàng hoá đi lại và đội ngũ giao hàng.

Tại một công ty (Cty) điện tử trên đường 11, đội ngũ bảo vệ tại đây đeo mũ giọt chắn và khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Một nhân viên bảo vệ của Cty cho hay, nhân viên bảo vệ đã được trang bị như này ngay từ khi có đợt dịch đầu tiên. Cty có một phòng để kiểm soát người ra vào. Người ra vào sẽ được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay chân, khai báo y tế. Cty không cho người lạ vào trong nhà máy, trừ các đối tác của cty. Theo ghi nhận của phóng viên, một số Cty còn treo các khẩu hiệu phòng chống dịch COVID-19 ngay từ các cổng vào.

Còn tại Cty điện tử Foster Bắc Ninh, ông Hồ Sỹ Lĩnh, Chủ tịch CĐCS cho biết, bắt đầu từ ngày 28.1, Cty đã triển khai lại cho khai y tế toàn bộ CNLĐ, xác định những CN nào quê ở Hải Dương, Quảng Ninh để nắm tình hình. Hiện nay Cty đang thống kê số lượng số CN này. Bên cạnh đó, Cty triển khai lại việc đo thân nhiệt cho CN vào lúc đầu giờ vào làm ca. Cty cũng đã nối lại việc phát khẩu trang cho NLĐ, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang (thời gian vừa qua Cty không bắt buộc CN phải đeo khẩu trang); sát khuẩn tay. Cty còn lắp đặt lại vách ngăn trong phòng ăn của CN sau một thời gian rỡ bỏ khi dịch lắng xuống. Cty Foster Bắc Ninh có 3.000 CNLĐ.

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước khi có các ca bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh, trong các KCN, một số đơn vị không bắt buộc CN phải đeo khẩu trang, CN có thể đeo hoặc không.

“Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các ca bệnh COVID-19 mới, các DN đã khởi động lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, tất cả CN đều phải đo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt. Nhiều DN kiểm tra thân nhiệt ngay từ khi CN lên xe ôtô đưa đón của Cty” - ông Quyết cho biết. Theo ông Quyết, thời điểm này, các DN đều không cho người lạ vào, trừ các đối tác để phòng chống dịch COVID-19.

CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh cũng đã phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Bắc Ninh về phòng chống dịch COVID-19 tới các CĐCS trong các KCN. Hiện nay, trong các KCN tỉnh Bắc Ninh đang có hơn 1.000 DN đang hoạt động với hơn 300.000 lao động.

Tuyệt đối không để nhân viên y tế lây nhiễm COVID-19

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, y tế là một trong những lực lượng thuộc tuyến đầu luôn tích cực tham gia, từ việc ngăn chặn, xét nghiệm phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị người bệnh nhiễm virus. Đứng trước sự an nguy về sức khỏe, tính mạng của người dân, của cộng đồng, nhân viên y tế luôn hết lòng cống hiến, hy sinh với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình. Ngày 29.1, Bộ Y tế đã có công điện số 97/CĐ-BYT về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, chống, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhân viên y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. Rà soát lại máy thở và các trang thiết bị khác, cơ số thuốc, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch. Lệ Hà

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM kêu gọi, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và người dân thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI); thực hiện nghiêm biện pháp 5K- “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" để phòng chống dịch COVID-19.

Tết Sum vầy đến với đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Minh Phương |

Chiều 29.1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2021 cho đoàn viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Hà Nội: Công nhân thực hiện nghiêm công tác chống dịch COVID-19

Hà Anh - Văn Đức |

Ngày 29.1, khi chúng tôi có mặt tại cây ATM ở đầu Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), qua quan sát, những công nhân tới rút tiền đều đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách theo khuyến cáo của các đơn vị chức năng về phòng chống COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM kêu gọi, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và người dân thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI); thực hiện nghiêm biện pháp 5K- “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" để phòng chống dịch COVID-19.

Tết Sum vầy đến với đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Minh Phương |

Chiều 29.1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2021 cho đoàn viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Hà Nội: Công nhân thực hiện nghiêm công tác chống dịch COVID-19

Hà Anh - Văn Đức |

Ngày 29.1, khi chúng tôi có mặt tại cây ATM ở đầu Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), qua quan sát, những công nhân tới rút tiền đều đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách theo khuyến cáo của các đơn vị chức năng về phòng chống COVID-19.