Tác động của COVID-19 tới lao động ngành Dệt may, Da giày

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 28.12, Viện Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Toạ đàm “Tác động của COVID-19 tới lao động ngành Dệt may, Da giày và hoạt động của tổ chức Công đoàn” với sự hỗ trợ của Công đoàn Hà Lan (CNV). Theo TS. Nhạc Phan Linh – Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, một câu hỏi đặt ra là sự hồi phục, tăng trưởng dương của 2 ngành Dệt may và Da giày có tạo ra sự tỉ lệ thuận trong vấn đề việc làm và đời sống của người lao động hay không.

Toạ đàm tập trung làm rõ, đánh giá những tác động của dịch COVID -19 đến các khía cạnh việc làm và khía cạnh đời sống của người lao động ngành Dệt may, Da giày tại Việt Nam.

Đã đến lúc cần có đánh giá tổng thể về tác động của dịch COVID-19, các khía cạnh tác động đến việc làm của người lao động được xem xét bao gồm: Những ảnh hưởng trực tiếp/ gián tiếp do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thiếu nguồn nguyên liệu; đứt gãy chuỗi cung ứng, hàng hóa không xuất khẩu được hoặc tình trạng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản gây ra. Cụ thể là các nhóm vấn đề: Chế độ, điều kiện làm việc (bao gồm cả thời giờ làm việc); Cơ hội việc làm và tình trạng thất nghiệp (gồm cả nghỉ việc luân phiên; nghỉ việc do bị cách ly, phong tỏa); Tiền lương và thu nhập; Các chế độ bảo hiểm, trợ cấp do bị ngừng việc, mất việc, thiếu việc làm, phải làm việc luân phiên, giãn việc để duy trì công việc…;  Các nguy cơ ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe, năng suất lao động, khả năng duy trì ổn định công việc, duy trì vị trí việc làm đối với những công nhân, lao động là F0; Việc tiếp nhận những chính sách, hành động hỗ trợ của doanh nghiệp/của chính quyền/của Nhà nước/của Công đoàn tác động trực tiếp đến việc làm của người lao động; Việc triển khai, thực hiện, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn…

Bên cạnh khía cạnh việc làm và đời sống người lao động, Tọa đàm cũng tập trung làm rõ sự tham gia và vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng Chính phủ, cùng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, để có thể chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Những công việc cụ thể của các cấp Công đoàn; các mô hình hay, cách làm tốt, những tiếng nói từ cơ sở trong ứng phó với dịch COVID-19 cũng được trao đổi tại Toạ đàm. Đây là cơ sở để nhân rộng, phát triển các mô hình, cách làm hay của tổ chức công đoàn trong đối phó với dịch bệnh và tình trạng khủng hoảng.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022, phấn đấu 02 năm 2022 và 2023 đội ngũ Công nhân lao động Thủ đô (khối doanh nghiệp) đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch.

Cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam giảm 1 đầu mối sau khi sắp xếp

Kiều Vũ |

Sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy,  cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã giảm 1 đầu mối. Đây là thông tin được đưa chiều 27.12. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm và cách thực hiện bài bản của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

NLĐ Dệt may Việt Nam được mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giá ưu đãi

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 02 đơn vị:  Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orga Life và Công ty Cổ phần Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú với nhiều ưu đãi dành riêng cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong hệ thống. Một trong số đó là được giảm giá 15% thực phẩm bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho người trung niên, cao tuổi, người mới ốm dậy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phấn đấu đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022, phấn đấu 02 năm 2022 và 2023 đội ngũ Công nhân lao động Thủ đô (khối doanh nghiệp) đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch.

Cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam giảm 1 đầu mối sau khi sắp xếp

Kiều Vũ |

Sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy,  cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã giảm 1 đầu mối. Đây là thông tin được đưa chiều 27.12. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm và cách thực hiện bài bản của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

NLĐ Dệt may Việt Nam được mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giá ưu đãi

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 02 đơn vị:  Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orga Life và Công ty Cổ phần Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú với nhiều ưu đãi dành riêng cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong hệ thống. Một trong số đó là được giảm giá 15% thực phẩm bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho người trung niên, cao tuổi, người mới ốm dậy.