Suất quà, vé xe Tết là sự chia sẻ của tập thể, cá nhân với người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Chương trình Tết Sum vầy 2020 tại Hà Nam đã trao tặng 1000 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 vé xe và thuê 30 chuyến xe để chở công nhân lao động (CNLĐ) về quê ăn Tết.

Sáng 5.1, tại Hà Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2020 với chủ đề "Mừng xuân, ơn Đảng".

Dự chương trình có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật.

Các đại biểu tham dự chương trình Tết Sum vầy 2020 với chủ đề “Mừng xuân, ơn Đảng” tại Hà Nam.
Các đại biểu tham dự chương trình Tết Sum vầy 2020 với chủ đề “Mừng xuân, ơn Đảng” tại Hà Nam.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Hà Nam Trịnh Văn Bừng cho biết, với mong muốn mọi công nhân đều được đón tểt sum vầy cùng già đình, hôm nay LĐLĐ tỉnh tổ chức “Tết sum vầy” và tặng 1000 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng dành tặng 300 vé xe và thuê 30 chuyến xe để chở CNLĐ có quê ở xa trên 150km về quê ăn tết.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam cũng cho biết, hiện nay LĐLĐ vẫn tiếp tục huy động và chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành tổ chức “Tết sum vầy" để tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng nghìn công nhân lao động tham dự chương trình
Công nhân lao động tham dự chương trình

Ghi nhận những kết quả mà tổ chức Công đoàn đã chăm lo cho CNLĐ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Tết năm nay, với tinh thần tiếp tục quan tâm đến CNLĐ khó khăn và đặc biệt khó khăn, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động vận động sự ủng hộ của các ngành, các đơn vị, cá nhân chuẩn bị những suất quà, những chuyến xe và tấm vé xe đầy nghĩa tình gửi tới người lao động qua Chương trình "Tết sum vầy".

Điều đó đã thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy.

"Những suất quà Tết tuy chưa nhiều song đã thể hiện tình người, tình yêu thương, chia sẻ của tập thể, cá nhân dành cho người lao động" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng gửi lời chúc tới các anh chị em công nhân có những ngày Tết đầm ấm sum vầy cùng gia đình.

Đồng thời, ông cũng đề nghị các chủ doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn đến CNLĐ, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến việc chăm lo đời sống để xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nụ cười công nhân tại “Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng”

Tất Thảo |

Chương trình “Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) kết thúc khi trời đã rất muộn, nhưng chị Nguyễn Thị Huần - công nhân Công ty Foster Bắc Ninh - vẫn còn lưu luyến, muốn chương trình được kéo dài thêm.

Hà Tĩnh: Tết Sum vầy, trao nhiều suất quà cho người lao động khó khăn

TRẦN TUẤN |

Sáng 4.1, LĐLĐ thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết Sum vầy năm 2020 đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ đón cái Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý 2020 được ấm áp, đủ đầy hơn.

Tết sum vầy cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại Kon Tum

AT |

Ngày 3.1, Công đoàn giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Quốc phòng tổ chức chương trình Tết Sum vầy "Mừng xuân, ơn Đảng" cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại huyện biên giới Đăk GLei (Kon Tum).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nụ cười công nhân tại “Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng”

Tất Thảo |

Chương trình “Tết Sum vầy - mừng Xuân, ơn Đảng” do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) kết thúc khi trời đã rất muộn, nhưng chị Nguyễn Thị Huần - công nhân Công ty Foster Bắc Ninh - vẫn còn lưu luyến, muốn chương trình được kéo dài thêm.

Hà Tĩnh: Tết Sum vầy, trao nhiều suất quà cho người lao động khó khăn

TRẦN TUẤN |

Sáng 4.1, LĐLĐ thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết Sum vầy năm 2020 đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để họ đón cái Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý 2020 được ấm áp, đủ đầy hơn.

Tết sum vầy cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại Kon Tum

AT |

Ngày 3.1, Công đoàn giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Quốc phòng tổ chức chương trình Tết Sum vầy "Mừng xuân, ơn Đảng" cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội tại huyện biên giới Đăk GLei (Kon Tum).