Sửa luật phải làm cho Công đoàn Việt Nam ngày càng mạnh hơn

Nam Dương |

TP Hồ Chí Minh - Việc sửa luật phải nhằm làm cho Công đoàn (CĐ) Việt Nam ngày càng mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn, quyền CĐ của người lao động (NLĐ) được ghi nhận, tôn trọng đầy đủ và thực hiện nghiêm trên thực tế. Luật vừa tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, vừa phải phù hợp với thể chế của nước ta.

Chiều 13.4, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã chủ trì Hội thảo "Về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi)". Tham gia hội thảo có hơn 50 cán bộ CĐ các tỉnh, thành phía Nam và CĐ Caosu Việt Nam.

Luật vừa tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, vừa phải phù hợp với thể chế của nước ta

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu: 10 năm qua, Luật Công đoàn đã phát huy tác dụng, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy Công đoàn Việt Nam không  ngừng đổi mới. Trước yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, cần thiết phải sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012.

Việc sửa luật phải nhằm làm cho CĐ Việt Nam ngày càng mạnh hơn, hoạt động hiệu quả hơn, quyền CĐ của NLĐ được ghi nhận, tôn trọng đầy đủ và thực hiện nghiêm trên thực tế. Luật vừa tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, vừa phải phù hợp với thể chế của nước ta.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cán bộ CĐ dự hội thảo phát huy dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, từ thực tiễn công tác của mình, có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo luật.

Ông Lê Đình Quảng trình bày các nội dung lớn, múc đích sửa đổi Luật Công đoàn. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Đình Quảng trình bày các nội dung lớn, mục đích sửa đổi Luật Công đoàn. Ảnh: Nam Dương

Ông Lê Đình Quảng - Phó Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam – cho biết, việc sửa Luật Công đoàn nhằm khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn hiện hành, đáp ứng yêu cầu của tổ chức CĐ trong tình hình mới, phù hợp với việc thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống và phù hợp với yêu cầu từ hội nhập quốc tế.

Việc sửa đổi lần này sẽ sửa đổi toàn diện, mở rộng phạm vi điều chỉnh, nhằm hoàn thiện các quy định về tổ chức, bộ máy CĐ, cơ chế quản lý cán bộ CĐ và tăng cường vai trò của CĐ Việt Nam trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện NLĐ…

Ông Nguyễn Minh Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nam Dương
Ông Nguyễn Minh Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nam Dương

Theo ông Nguyễn Minh Dũng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang – thực tế hiện nay việc bố trí cán bộ CĐ chuyên trách gặp những khó khăn, vì cán bộ chuyên trách của CĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lương, nhưng biên chế lại giao cho cấp ủy quản lý, quyết định. “Lẽ ra ai trả lương thì phải quyết định về biên chế để dễ bố trí, điều động. CĐ cấp huyện chỉ có 3 biên chế lại còn phải gắn với quy hoạch trong khi hoạt động lại rất nhiều, không thể đáp ứng yêu cầu. Do đó, Luật CĐ sửa đổi cần phải thống nhất về khung biên chế cán bộ CĐ từng cấp tỉnh, thành, huyện”, ông Dũng kiến nghị.

Cần có quy định chặt chẽ bảo vệ cán bộ Công đoàn

Từ thực tế hoạt động, ông Vũ Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ tỉnh Đồng Nai – nhận xét, tuy Luật Công đoàn đã có các quy định bảo vệ cán bộ CĐ, nhưng việc bảo vệ này chưa triệt để khiến cho doanh nghiệp vẫn có thể lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trù dập cán bộ CĐ. Ông Hà kiến nghị, việc sửa đổi luật lần này cần phải có những quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ cán bộ CĐ.

Đồng tình quan điểm này, ông Nguyễn Văn Nho - Ban Chính sách - Pháp luật - Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh Tây Ninh - cũng cho biết nhiều doanh nghiệp lợi dụng quy định của pháp luật để làm cho cán bộ CĐ phải chán nản, xin nghỉ việc. Vì vậy, ông Nho đề nghị cần có quy định khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc kỉ luật sa thải ủy viên Ban chấp hành CĐCS thì cần phải có đồng ý văn bản của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Bên cạnh đó, thực tế hiện nay tình trạng nợ kinh phí CĐ rất nhiều, nhưng việc đòi kinh phí CĐ khó khăn vì chưa có quy định thế nào là hành vi trốn đóng, chậm đóng hay nợ kinh phí CĐ và phải phân cấp cho CĐ trong việc khởi kiện doanh nghiệp để đòi kinh phí CĐ.

Ông Củ Phát Nghiệp cho rằng nếu CĐ hoạt động tốt, thì doanh nghiệp sẵn sàng đóng 2% kinh phí để ủng hộ hoạt động CĐ. Ảnh: Nam Dương
Ông Củ Phát Nghiệp cho rằng nếu CĐ hoạt động tốt, thì doanh nghiệp sẵn sàng đóng 2% kinh phí để ủng hộ hoạt động CĐ. Ảnh: Nam Dương

Ông Củ Phát Nghiệp – Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen – cũng cho rằng với quy định hiện hành, việc bảo vệ cán bộ CĐ rất khó, nếu doanh nghiệp không ủng hộ mà “đì” thì cán bộ CĐ "sẽ không có đất sống". Ông Nghiệp cũng cho biết. Tập đoàn PouYuen may mắn rất tôn trọng, thực hiện đúng quy định Luật Công đoàn, nên cán bộ CĐ rất yên tâm làm việc. Mặc dù, công ty có nhiều lần gặp khó khăn, phải cắt giảm lao động, nhưng chưa có cán bộ CĐ nào bị cho nghỉ. Vì vậy, ông Nghiệp cũng thống nhất cần có quy định nếu doanh nghiệp muốn cho cán bộ CĐCS nghỉ việc phải có ý kiến CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Ông Nghiệp cũng cho rằng, với việc doanh nghiệp đóng kinh phí CĐ 2% hiện nay, CĐCS đã rất khó khăn trong hoạt động. Nếu phải giảm kinh phí CĐ hay phải chia sẻ kinh phí CĐ cho tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở thì CĐCS sẽ rất khó khăn về kinh phí để hoạt động.

“Thực tế, nếu CĐ hoạt động tốt, thì doanh nghiệp sẵn sàng đóng 2% kinh phí để ủng hộ hoạt động CĐ. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên quy định về đóng kinh phí CĐ 2% như hiện nay”, ông Nghiệp nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Công đoàn Ban Nội chính đặt ra nhiều mục tiêu thi đua cụ thể

Minh Hạnh |

Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023- 2028. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, công chức lao động hoàn thành nhiệm vụ.

Trao tặng “Mái ấm Công đoàn” trước thềm Tết Chôl Chnăm Thmây

BÍCH NGỌC |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã vận động trên 1,8 tỉ đồng để hỗ trợ 39 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” (trị giá từ 40 - 50 triệu/căn) trong đó có 14 căn hỗ trợ đoàn viên người dân tộc Khmer.

Giải Nhất thiết kế biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 50 triệu

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giải Nhất của hạng mục biểu trưng là 50 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và giải Nhất của hạng mục tranh cổ động là 20 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

100% các cấp Công đoàn Thủ đô cần xây dựng tiêu chí cụ thể gương điển hình

Kiều Vũ |

Hà Nội – Hiệu quả của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” là nội dung đang được Công đoàn Hà Nội chú trọng tuyên truyền để tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước ở các cấp Công đoàn. Trong đó, 100% xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp lĩnh vực.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Chủ động ngăn chặn link bẩn tấn công website giáo dục và cơ quan Nhà nước

Mỹ Linh |

Tình trạng web cá độ, cờ bạc giả mạo tên miền các cơ sở giáo dục, cơ quan Nhà nước lại nở rộ khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo và tìm giải pháp xử lí.

Bản tin công đoàn: Trợ cấp một lần của NLĐ khi có tỷ lệ lương hưu trên 75%

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân gặp sự cố tụt lò ở Quảng Ninh kể lại khoảnh khắc giữ được mạng sống; Còn 84 người lao động tại Công ty Haprosimex chưa được chốt sổ BHXH; Tỷ lệ lương hưu hàng tháng là 76%, mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng sau năm 2023?

Trang Hà |

Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay thì có thể từ sau năm 2023 các chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Hà Nam: Công đoàn Ban Nội chính đặt ra nhiều mục tiêu thi đua cụ thể

Minh Hạnh |

Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023- 2028. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, công chức lao động hoàn thành nhiệm vụ.

Trao tặng “Mái ấm Công đoàn” trước thềm Tết Chôl Chnăm Thmây

BÍCH NGỌC |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã vận động trên 1,8 tỉ đồng để hỗ trợ 39 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” (trị giá từ 40 - 50 triệu/căn) trong đó có 14 căn hỗ trợ đoàn viên người dân tộc Khmer.

Giải Nhất thiết kế biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 50 triệu

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giải Nhất của hạng mục biểu trưng là 50 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và giải Nhất của hạng mục tranh cổ động là 20 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

100% các cấp Công đoàn Thủ đô cần xây dựng tiêu chí cụ thể gương điển hình

Kiều Vũ |

Hà Nội – Hiệu quả của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” là nội dung đang được Công đoàn Hà Nội chú trọng tuyên truyền để tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước ở các cấp Công đoàn. Trong đó, 100% xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp lĩnh vực.