Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN: Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, người lao động

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 15.11, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu, xây dựng báo cáo chi tiết đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ CĐVN khóa XI, làm rõ những điểm hạn chế, bất cập và đề xuất xây dựng Dự thảo 4 Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung). Buổi làm việc diễn ra trên tinh thần hết sức thẳng thắn và cởi mở.

Tham gia buổi hội thảo có ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ VN, các chuyên gia về lĩnh vực soạn thảo điều lệ, các chuyên gia trong lĩnh vực CĐ… Hội thảo tiếp tục bàn sâu hơn các vấn đề về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung chuẩn bị đưa vào Điều lệ CĐVN khóa XII.

Ông Vũ Anh Đức cho biết, qua khá nhiều lần làm việc với các tổ chuyên gia, tập hợp các ý kiến từ các CĐCS, ban soạn thảo và tổ biên tập hiện nay đã đưa ra Dự thảo lần 4 Điều lệ CĐVN. Buổi làm việc này sẽ tiếp tục thảo luận, tổng hợp các ý kiến, các đánh giá về nội dung, hình thức, các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ CĐVN.

Các thành viên tham gia thảo luận sôi nổi. Ảnh Trần Vương
Các thành viên tham gia thảo luận sôi nổi. Ảnh: Trần Vương

Quan điểm, nguyên tắc của sửa đổi, bổ sung điều lệ nhằm tiếp tục nghiên cứu, phát triển, thể chế hóa các quy định mới trong Nghị quyết Đảng, pháp luật của Nhà nước và một số thí điểm đã được tổng kết thực tiễn, để bổ sung vào Điều lệ CĐVN. Việc sửa đổi, bổ sung này đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động CĐ, đồng thời phù hợp với các nội dung Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới.

Tại buổi làm việc, từng vấn đề, nội dung đều được các chuyên gia trao đổi, thảo luận một cách thẳng thắn. Nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau cùng được đưa ra bàn bạc sao cho từng quy định, điều, khoản tại Điều lệ CĐVN được hoàn chỉnh, logic, phù hợp nhất. Trong quá trình thảo luận, nhiều căn cứ, văn bản pháp luật được các đại biểu đối chiếu, so sánh một cách hết sức tỉ mỉ.

 
 Các chuyên gia quan sát, đối chiếu từng nội dung một cách tỉ mỉ. Ảnh: Trần Vương

Đặc biệt, các quy định trong Điều lệ CĐVN được sửa đổi, bổ sung theo hướng vừa phổ quát, vừa cụ thể tới từng cấp CĐ, đánh giá các vấn đề sao cho tránh chồng chéo… Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm giải quyết những vấn đề đang bất cập, vướng mắc chưa được quy định trong Điều lệ, cần thiết được bổ sung sao cho phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đất nước và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên trong quá trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và NLĐ.

Theo đề xuất, sửa đổ, bổ sung Điều lệ, 11 vấn đề lớn sẽ được các chuyên gia thảo luận, sửa đổi, bổ sung. Chương trình làm việc kéo dài từ ngày 15-17.11.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.