Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải đảm bảo những điều kiện nào?

Bảo Hân |

Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải đảm bảo những điều kiện nào theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019?

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1.1.2021), khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, ngoài việc phải đảm bảo công việc thuộc danh mục được sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc thì người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định sau:

Về giao kết hợp đồng: Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp uật của người đó.

Về thời gian làm việc: Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi. Cụ thể: Không được quá 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Phải có giấy khám sức khoẻ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khoẻ của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần trong 6 tháng.

Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

Đặc biệt, khi sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc, phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Từ năm 2021, trẻ dưới 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khỏe

ANH THƯ |

Người sử dụng lao động muốn sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khoẻ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Chưa có đơn vị nào sử dụng lao động từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Kiều Vũ |

Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cho biết trong quý I/2020 đã tổ chức hướng dẫn các cấp công đoàn về đề xuất danh mục nghề, công việc cho “người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm”.

Những lưu ý với phụ huynh khi trẻ 15 tuổi được quyền sử dụng thẻ tín dụng

Việt Dũng |

Từ ngày hôm nay, 1.4, theo thông tư 28 của Ngân hàng Nhà nước, trẻ từ đủ 15 tuổi trở lên được sử dụng thẻ tín dụng, song các bậc phụ huynh cần có những lưu ý về vấn đề này.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ năm 2021, trẻ dưới 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khỏe

ANH THƯ |

Người sử dụng lao động muốn sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khoẻ của cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Chưa có đơn vị nào sử dụng lao động từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Kiều Vũ |

Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cho biết trong quý I/2020 đã tổ chức hướng dẫn các cấp công đoàn về đề xuất danh mục nghề, công việc cho “người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm”.

Những lưu ý với phụ huynh khi trẻ 15 tuổi được quyền sử dụng thẻ tín dụng

Việt Dũng |

Từ ngày hôm nay, 1.4, theo thông tư 28 của Ngân hàng Nhà nước, trẻ từ đủ 15 tuổi trở lên được sử dụng thẻ tín dụng, song các bậc phụ huynh cần có những lưu ý về vấn đề này.