Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, cập nhật kiến thức cho người lao động

Kiều Vũ |

Để công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động hiệu quả, bên cạnh hình thức truyền thống, các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này trên Internet, mạng xã hội, ứng dụng Zalo...

Chị N.T.H.A, công nhân Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) cho biết sau giờ làm việc, lúc rảnh rỗi thì vào facebook để đọc trang cá nhân của mọi người và các hội nhóm. Trong đó chị hay vào các hội nhóm của công nhân, ví dụ như Facebook nhóm công nhân xóm trọ của chị hay nhóm Zalo công nhân khu công nghiệp… Mục đích chủ yếu của chị N.T.H.A là đọc để biết những gì đang diễn ra xung quanh, trong đó có cả việc so sánh lương, thưởng giữa các công ty; tiếp đó là xem có ai bán sản phẩm gì rẻ mà chị đang cần mua…

Tuy nhiên, dịp trước Tết vừa rồi, chị N.T.H.A liên tục vào trang của các hội nhóm để hỏi về các chính sách của Công ty, Công đoàn đối với việc chăm lo Tết. Theo chị N.T.H.A, mọi người (các công nhân) hỏi nhau nhiều nhất là về khoản hỗ trợ 300.000 đồng (theo Kế hoạch 146/KH-TLĐ ngày 28.10.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – PV) và các điều kiện để được đi xe miễn phí về quê đón Tết.

Việc tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội đã rất phổ biến trong công nhân lao động nói chung. Vì vậy, bên cạnh những hình thức tuyên truyền truyền thống, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trên mạng xã hội. Qua đó, các thông tin này đến với đoàn viên, người lao động chính xác và nhanh nhất.

Đơn cử như tại Hà Nội, để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bên cạnh cách thức tuyên truyền truyền thống như lồng ghép trong các hội nghị, phát hành tài liệu tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, khẩu hiệu… thì các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực, chủ động tuyên truyền, tạo sức lan toả không khí bầu cử trong công nhân lao động thông qua các bảng tin, loa truyền thanh nội bộ, nhóm Facebook, Zalo của các tổ, đội sản xuất. Đây là một trong những yếu tố góp phần để số lượng công nhân lao động trực tiếp tham gia bầu cử ngày 23.5.2021 đạt tỉ lệ 100%...

Tận dụng các ứng dụng và độ lan toả của các ứng dụng cũng như mạng xã hội, một số Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức các cuộc thi thể thao, qua đó vận động đoàn viên, người lao động rèn luyện sức khoẻ. Hơn thế, các cuộc thi này còn đóng góp cho công tác an sinh xã hội thông qua số lượng và kết quả người tham gia đạt được. Mới đây nhất, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức Cuộc thi nữ công gia chánh “Bếp nhà Dệt may” trên mạng xã hội Tiktok dành cho cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động thuộc hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam diễn ra từ 26.1 đến 26.2…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục Chương trình Phúc lợi đoàn viên để ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội – Nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, người lao động nội dung Cuộc vận động, về sản phẩm hàng hóa của Việt Nam có chất lượng cao và tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã triển khai Cuộc vận động trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Sẽ kiểm tra thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội từ 150 đến 200 doanh nghiệp

Kiều Vũ |

Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế từ 150 đến 200 đơn vị, doanh nghiệp; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra ít nhất 700 doanh nghiệp.

Phát hiện sửng sốt về mạng xã hội ở Châu Phi 50.000 năm trước

Bảo Châu |

Mạng xã hội lâu đời nhất thế giới vừa được các nhà khoa học phát hiện, hình thành từ 50.000 năm trước và trải dài hàng nghìn kilomet rộng khắp Châu Phi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiếp tục Chương trình Phúc lợi đoàn viên để ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội – Nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, người lao động nội dung Cuộc vận động, về sản phẩm hàng hóa của Việt Nam có chất lượng cao và tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã triển khai Cuộc vận động trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Sẽ kiểm tra thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội từ 150 đến 200 doanh nghiệp

Kiều Vũ |

Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế từ 150 đến 200 đơn vị, doanh nghiệp; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra ít nhất 700 doanh nghiệp.

Phát hiện sửng sốt về mạng xã hội ở Châu Phi 50.000 năm trước

Bảo Châu |

Mạng xã hội lâu đời nhất thế giới vừa được các nhà khoa học phát hiện, hình thành từ 50.000 năm trước và trải dài hàng nghìn kilomet rộng khắp Châu Phi.