LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm

Đ.V |

Sáng 21.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị trong năm 2018 và Chương trình phối hợp công tác năm 2019.

Trong năm 2018, thực hiện nội dung chương trình phối hợp, hai đơn vị đã đạt những kết quả tích cực. Theo đó:

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp và đoàn viên; Tư vấn pháp luật cho trên 55 lượt với hơn 205 NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp;…Đặc biệt, trong cuộc thi “Tiết kiệm điện trong doanh nghiệp năm 2018” phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam, UBND thị xã Điện Bàn có trên 30 doanh nghiệp tham gia. Qua 3 tháng phát động, đã tiết kiệm được 2,06 triệu kWh điện, tương ứng gần 3.5 tỉ đồng.

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam; ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam - đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đ.V
Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam; ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam - đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đ.V

Về phần mình, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam mở chuyên mục Hỏi – Đáp chính sách, pháp luật lao động trên sóng truyền hình; tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Khách mới trường quay” với chủ đề “Xuất khẩu lao động – Tiềm năng và Lợi ích” để thưc đẩy công tác xuất khẩu lao động….

Trong tháng hành động Vì trẻ em năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, phối hợp với UBND TP.Hội An tổ chức trao tặng các điểm vui chơi cho các trường Mẫu giáo ở Hội An, huyện Nam Giang; phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 380 trẻ em, Tổ chức Tết Trung năm 2018 với chương trình “Đêm rằm Trung thu và gặp gỡ Hoa hậu Việt Nam 2018” và chương trình “Vui Tết Trung thu” ở các huyện vùng núi của tỉnh Quảng Nam…

Đặc biệt, đã phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức Lễ hưởng ứng sáng kiến “chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học, cần Bạn, cần Tôi, cần CẢ THẾ GIỚI” để kêu gọi tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em…

Ngoài ra, trong công tác thanh – kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật; công tác tuyên truyền, vận động đóng góp các quỹ xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội; Cung cấp, trao đổi thông tin, hai đơn vị cũng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần ổn định đời sống cho đoàn viên, công nhân và NLĐ…

Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.V
Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.V

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật có nơi chưa thật sự quan tâm đầu tư. Số lượng đoàn viên và Công đoàn cơ sở giảm đáng kể, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiệm thất nghiệp, nợ kinh phí Công đoàn ở các doanh nghiệp có chiều hướng tăng…

Trong năm 2019, hai đơn vị tiếp tục phối hợp với nhau để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ văn hóacho NLĐ. Nhất là, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho công nhân và NLĐ vươn lên thoát nghèo bền vững...

Đ.V
TIN LIÊN QUAN

Chú trọng giải quyết đầu ra cho sinh viên dân tộc miền núi sau tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 18.12, tại Hội nghị tổng kết 10 năm trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) ở Yên Bái, nhiều đại biểu đến từ các địa phương bày tỏ mong muốn các trường PTDTNT thực sự trở thành “vườn ươm” chứ không phải nơi thực hiện chế độ chính sách.

Giải pháp để cải thiện đời sống nữ công nhân

QUẾ CHI |

Nhìn rõ những nguyên nhân của tình trạng này, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã đề xuất nhiều giải pháp đối với các cấp CĐ để giúp nâng cao đời sống tinh thần của nữ CNLĐ.

LĐLĐ Thái Nguyên ký chương trình phối hợp hoạt động với Báo Lao Động

Hải Đăng |

Chiều 19.12, tại TP. Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền với Báo Lao Động giai đoạn 2018-2023; đánh giá kết quả phối hợp hoạt động với BHXH tỉnh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chú trọng giải quyết đầu ra cho sinh viên dân tộc miền núi sau tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 18.12, tại Hội nghị tổng kết 10 năm trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) ở Yên Bái, nhiều đại biểu đến từ các địa phương bày tỏ mong muốn các trường PTDTNT thực sự trở thành “vườn ươm” chứ không phải nơi thực hiện chế độ chính sách.

Giải pháp để cải thiện đời sống nữ công nhân

QUẾ CHI |

Nhìn rõ những nguyên nhân của tình trạng này, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã đề xuất nhiều giải pháp đối với các cấp CĐ để giúp nâng cao đời sống tinh thần của nữ CNLĐ.

LĐLĐ Thái Nguyên ký chương trình phối hợp hoạt động với Báo Lao Động

Hải Đăng |

Chiều 19.12, tại TP. Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền với Báo Lao Động giai đoạn 2018-2023; đánh giá kết quả phối hợp hoạt động với BHXH tỉnh.